Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 25/11/2022 | 08:35
0
Sau hơn 4 năm thi công, đến nay 98% khối lượng công việc của đường Vành đai 2 trên cao đã được hoàn thiện, dự kiến sẽ thông xe vào tháng 12.
Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô

Dự án đường Vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Vọng tới cầu Vĩnh Tuy được khởi công xây dựng từ tháng 4/2018 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, nối liền ba quận trung tâm gồm Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng sẽ đáp ứng kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 2).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin sau hơn 4 năm thi công, đến nay dự án đã hoàn thành 98% khối lượng công việc, dự kiến sẽ thông xe vào tháng 12.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 3).

Vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thiện, toàn tuyến đã được trải thảm nhựa.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 4).

Được biết, dự án đang bước vào những giai đoạn cuối cùng. Sau khi công tác thi công hoàn thiện, đơn vị thẩm định sẽ tiến hành kiểm tra và thử tải toàn tuyến.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 5).

Theo đại diện tư vấn giám sát công trình, dự án có khối lượng công việc rất lớn và đặc thù thi công trên khu vực có mật độ giao thông cao, quá trình thi công trong 4 năm qua cũng gặp nhiều khó khăn như dịch Covid-19, giá vật liệu tăng mạnh, tuy nhiên, đến nay dự án đã chuẩn bị cán đích an toàn, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 6).

Những hạng mục lớn của công trình đều đã được hoàn thiện.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 7).

Sơn và vạch kẻ đường trên tuyến đường Vành đai 2 trên cao đã được hoàn thiện.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 8).

Hệ thống vách chống ồn lắp đặt dọc hai bên đường với chiều dài 5km.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 9).
Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 10).

Hệ thống đèn chiều sáng được lắp đặt đồng bộ.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 11).

Tuyến đường sau khi thông xe sẽ cho phép chạy tốc độ 80 km/h.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 12).

Máy móc và công nhân đang tập trung hoàn thiện hai nhánh lên xuống.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 13).

Hiện tại, một số đoạn đã được dọn dẹp sạch sẽ và trồng cây xanh dưới gầm cầu.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 14).

Hiện các công nhân đang tập trung hoàn thiện lối lên xuống. Được biết, trước khi hàng rào cuối cùng được dỡ bỏ, máy xúc được đưa tới để thu dọn rác, đất cát và những hạng mục tràn ra đường.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 15).

Các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện.

Sự kiện - Diện mạo tuyến đường gần 10.000 tỷ, tốc độ tối đa 80km/h giữa Thủ đô (Hình 16).

Theo đại diện đơn vị thi công, tuyến đường sẽ được bàn giao trong tháng 12, còn ngày thông xe do UBND Tp.Hà Nội quyết định. Sau khi đi vào hoạt động, đường Vành đai 2 sẽ tăng cường lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông Thủ đô.

Bí thư Hà Nội thị sát thực địa về tiến độ xây dựng đường Vành đai 4

Thứ 6, 25/11/2022 | 07:51
Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng Trưởng đã đi khảo sát thực địa và làm việc với các địa phương về tình hình thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng thống Uganda

Thứ 5, 24/11/2022 | 14:31
Sáng 24/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni sang thăm chính thức Việt Nam.

KĐT nghìn tỷ của liên danh HANHUD - LCG - INDOCOTECH thành nơi trồng rau, đổ rác

Thứ 5, 24/11/2022 | 09:38
Khu "đất vàng" tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) được chấp thuận làm khu đô thị hơn 3.000 tỷ đồng nhưng hiện vẫn là nơi trồng rau, đổ rác thải.
Cùng tác giả

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.