Điều ấn tượng nhất của ĐBQH trong 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn

Điều ấn tượng nhất của ĐBQH trong 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 01/11/2018 | 19:15
0
Chiều ngày 1/11, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV kết thúc hoạt động chất vấn. Bên hành lang Quốc hội, nhiều ĐBQH cũng đã bày tỏ những cảm xúc, ấn tượng riêng của mình về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn lần này.

Hài lòng với câu trả lời của một số vị Bộ trưởng

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (từ 30/10 đến 1/11) đã kết thúc. Bên hành lang Quốc hội, chia sẻ với PV nhiều ĐBQH cũng đã có những chia sẻ riêng về cái được và chưa được cũng như những ấn tượng của mình trong hoạt động chất vấn lần này.

Đánh giá về hoạt động chất vấn trong 3 ngày vừa qua, ĐBQH Nguyễn Tạo (Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Lâm Đồng) cho rằng: “Tôi cảm thấy hài lòng hoạt động chất vấn trong 3 ngày vừa qua, các thành viên Chính phủ như Viện trưởng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã thể hiện được vai trò của mình, trách nhiệm của người đứng đầu, đã trả lời đáp ứng nguyện vọng một phần nào đó của cử tri cả nước, ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này, đòi hỏi ở sự nhanh nhạy, nắm chắc vấn đề của Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ.

Đặc biệt, những lĩnh vực nhạy cảm đến đời sống của nhân dân như: Giáo dục, y tế, môi trường… là những vấn đề được cử tri hết sức quan tâm đã được các đại biểu chất vấn, các thành viên Chính phủ trả lời tương đối tốt”.

Chính trị - Điều ấn tượng nhất của ĐBQH trong 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn

ĐBQH Nguyễn Tạo hài lòng với câu trả lời của một số vị Bộ trưởng, trưởng ngành.

Chia sẻ về việc mình ấn tượng nhất với phần trả lời của vị Bộ trưởng nào, ĐBQH Nguyễn Tạo cho hay: “Tôi hài lòng với câu trả lời của các vị Bộ trưởng như: Bộ Khoa học công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bộ Tài nguyên và Môi Trường, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ Công Thương. Đồng thời, tôi hoan nghênh vào tinh thần nói thẳng, nói thật đi sâu vào giải pháp của Chánh án tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao”.

Đánh giá về tính hiệu quả của phiên chất vấn “hỏi 1 phút trả lời 3 phút” tại kỳ họp lần này, ĐBQH Nguyễn Tạo cũng chia sẻ thêm: “Tôi cho rằng phiên chất vấn lần này tính nghị trường dân chủ hơn, ĐBQH đã đi đến cùng của vấn đề để cử tri nắm rõ hơn. Còn về vai trò của người điều hành, tôi cho rằng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã điều hành phiên chất vấn hết sức tuyệt vời. Và tôi cũng mong những phiên chất vấn sau cũng sẽ đạt được hiệu quả cao hơn, đáp ứng được lòng mong đợi của cử tri cả nước”.

Phiên chất vấn tốt nhất trong các kỳ họp

Bày tỏ cảm xúc của mình sau hoạt động chất vấn trong 3 ngày qua, ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) chia sẻ: “Như vậy đã trải qua 3 ngày thực hiện phiên chất vấn của kỳ họp thứ 6. Phải nói rằng, tôi đánh giá rất tốt về đợt chất vấn lần này, có thể nói là tốt nhất trong tất cả các kỳ họp vì nhờ có sự đổi mới đó là các thành viên Chính phủ có mặt để chất vấn và tham gia trả lời chất vấn. Có những vấn đề không phải một bộ có thể điều hành, giải quyết được mà còn là sự phối hợp của các bộ. Hoặc bộ này có thể nghe câu chuyện của Bộ khác và rút kinh nghiệm cho Bộ của mình tôi thấy rằng rất hay.

Thành công của phiên chất vấn lần này đó là sự điều hành. Hơn 140 đại biểu chất vấn được và hơn 80 đại biểu tham gia tranh luận. Trong một khoảng thời chỉ có 3 ngày, nên sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội hết sức tài tình, để dẫn dắt tất cả mọi việc hài hòa và vẫn kịp thời gian. Tôi rất hài lòng”.

Chính trị - Điều ấn tượng nhất của ĐBQH trong 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn (Hình 2).

ĐBQH Nguyễn Anh Trí ấn tượng về sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội tại hoạt động chất vấn lần này.

Bên cạnh đó, 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, ĐBQH Nguyễn Anh Trí cũng ấn tượng với câu trả lời của nhiều Bộ trưởng: “Tôi ấn tượng nhất với phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và câu trả lời của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Tôi cũng đánh giá rất cao phần trả lời của Bộ trưởng bộ Lao động Thương binh & Xã hội, có thái độ rất đúng mực, sẵn sàng tiếp thu những ý kiến, góp ý”.  

Bệnh viện kê đơn thuốc sai, ai chịu trách nhiệm?

Thứ 5, 01/11/2018 | 14:16
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: "Việc kê đơn thuốc sai, kê thuốc đắt tiền không cần thiết ở một số bệnh viện thì trách nhiệm trực tiếp là các bác sĩ do trình độ hoặc lương tâm. Thứ hai là trách nhiệm của bệnh viện, đặc biệt là khoa dược, giám đốc, trưởng khoa dược. Thứ ba là trách nhiệm quản lý Nhà nước của bộ Y tế mà tôi là người đứng đầu".

Bộ trưởng GTVT "quên" trả lời về trách nhiệm liên quan đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Thứ 5, 01/11/2018 | 13:52
Tại phiên chất vấn của Quốc hội sáng nay (1/11), ĐBQH đã chất vấn trách nhiệm của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể về một số vấn đề liên quan dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.000 tỷ đồng xuống cấp nghiêm trọng.

"Nếu tôi là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, tôi sẽ không đổ lỗi cho cấp dưới!"

Thứ 5, 01/11/2018 | 09:44
Bày tỏ ý kiến về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan cho rằng: “Về dự thảo trong đó có nội dung sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học, nếu tôi là Bộ trưởng, tôi sẽ không đổ lỗi cho cấp dưới”.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.