Điều tra 1,6 tỷ USD sử dụng sai mục đích

Điều tra 1,6 tỷ USD sử dụng sai mục đích

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Ngay trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vào tháng 11 tới, đài NHK nổi tiếng trung lập đã khiến đương kim Thủ tướng Noda, Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền mất điểm nặng nề trước cử tri khi công bố kết quả cuộc điều tra gây chấn động

Điều tra của Đài truyền hình Quốc gia Nhật Bản NHK đã tiết lộ rằng một phần đáng kể của 19 nghìn tỷ Yên (tương đương 150 tỷ USD) dành cho việc khắc phục thảm họa kép tháng 3/2011 đã bị chi sai mục đích, như tài trợ cho ngành công nghiệp đánh bắt cá voi, đào tạo nghề cho tù nhân hay thậm chí tài trợ cho các nghiên cứu hạt nhân. Vụ việc đang khiến dư luận Nhật Bản phẫn nộ, đặc biệt là các nạn nhân của thảm họa, và làm cho uy tín của Chính phủ Thủ tướng Noda bị suy giảm nghiêm trọng. Bởi để có được khoản tiền tái thiết khổng lồ này, người dân Nhật phải chịu đựng các biện pháp thắt lưng buộc bụng ngặt nghèo từ năm 2011 đến 2015 như tăng thuế, cắt giảm phúc lợi xã hội.

Thế giới - Điều tra 1,6 tỷ USD sử dụng sai mục đích

Thảm họa kép dường như lại giúp một số người tại đất nước Mặt trời mọc được hưởng lợi

Cuộc điều tra được tiến hành khi một số công ty chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa kép phàn nàn rằng họ vẫn chưa nhận được quá 60% các khoản trợ cấp như đã hứa hẹn từ phía chính phủ để phục hồi hoạt động. Các khoản chi sai mục đích số tiền mồ hôi nước mắt của dân Nhật được NHK phanh phui với những địa chỉ nhận rõ ràng.

Bộ Tư pháp nước này thì cho biết, khoản tiền 28 triệu Yên mà họ nhận sẽ được dùng để đào tạo nghề và tìm việc cho các tù nhân sau khi ra tù để đảm bảo họ không tái phạm. Nhưng NHK phát hiện các tù nhân này lại không phải ở các khu vực xảy ra thảm họa. Trong khi đó, tỉnh Okinawa được cấp 500 triệu Yên để xây dựng một đoạn đê chắn sóng biển mà theo đài NHK là không thực sự cần thiết bởi đối tượng bảo vệ của đoạn đê này lại là một cánh rừng ngập mặn vốn chịu đựng rất tốt trước các đợt sóng biển.

Một dự án giao lưu văn hóa vốn đã bị Bộ Ngoại giao Nhật Bản hủy bỏ cuối năm 2011 nay lại được khởi động lại. Theo đó, sinh viên từ các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ được mời du lịch đến Nhật Bản để thưởng thức văn hóa đất nước Phù Tang bằng 7,2 tỷ Yên (56,9 triệu USD) tiền đóng thuế của người dân Nhật. Thậm chí, hai ngày tham quan hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng Tohoku còn được thêm vào kế hoạch ban đầu. Khi những thông tin này được công bố trên kênh truyền hình NHK, người dân Nhật Bản đã rất giận dữ khi chính họ đang phải làm việc quần quật ngày đêm để cố gắng đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Theo thống kê của NHK, cho đến nay mới chỉ có 77,9 tỷ Yên (615,8 triệu USD) đã được giải ngân cho các doanh nghiệp nhỏ trong ba tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa. Trong khi đó, tổng số tiền được phê duyệt là 202 tỷ yên (1,6 tỷ USD).

Ngày 11/3/2011, một trận động đất kinh hoàng 9 độ richte xảy ra tại các tỉnh miền đông bắc Nhật Bản kéo theo một trận sóng thần khủng khiếp, hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó. Ít nhất 15.854 người đã bị thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương, hơn 3.000 người mất tích. 128.558 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn khi sóng thần, động đất quét qua, hơn 900.000 ngôi nhà khác bị hư hại. Ước tính, thiệt hại vật chất của Nhật Bản vì thảm họa này lên tới 300 tỷ USD.

Thanh Tùng (Theo Nhk.or.jp)


Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.