Điều tra nghi án bé gái bị xâm hại đến có thai ở Vĩnh Long

Điều tra nghi án bé gái bị xâm hại đến có thai ở Vĩnh Long

Thứ 6, 31/03/2017 | 08:37
0

Chiều 30/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ điều tra Công an huyện Bình Tân cho biết, đơn vị này đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành làm rõ nguyên nhân bé N.K.H. (được gia đình cung cấp thông tin là 10 tuổi, học sinh lớp 3) có thai 4,5 tuần tuổi. Tuy nhiên, vụ việc đang trong giai đoạn điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin đến báo chí.

Tiếp PV báo Người Đưa Tin tại nhà riêng, bà L.K.C. (ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cho biết bà và người thân trong gia đình đã đến công an địa phương trình báo vụ việc của cháu H..

Hồ sơ điều tra - Điều tra nghi án bé gái bị xâm hại đến có thai ở Vĩnh Long

Kết quả siêu âm bé H. có thai 4,5 tuần (Ảnh: Thanh Lâm).

Bà C. trình bày, ngày 27/3, khi đang làm thuê ở TP.HCM, bà bất ngờ nhận được điện thoại của bé H. ở quê nói mình có dấu hiệu bất thường. Lo lắng cho sức khỏe của cháu, bà C. tức tốc đón xe về Vĩnh Long.

Về đến nhà, nghe H. mô tả triệu chứng, bà liền mua que thử thai. Bất ngờ, que thử hiện 2 vạch khiến bà C. điếng hồn trong ít phút.

Sau khi trấn tĩnh, bà C. gặng hỏi thì H. thú thật đã bị gã hàng xóm tên T. nhiều lần cưỡng hiếp.

“Sau đó, tôi dẫn bé đến một phòng khám bệnh ở thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) siêu âm. Tại đây, bác sĩ kết luận bé H. có thai 4,5 tuần tuổi. Khi đủ chứng cứ, tôi đã đến công an địa phương trình báo”, bà C. bức xúc nói.

Hồ sơ điều tra - Điều tra nghi án bé gái bị xâm hại đến có thai ở Vĩnh Long (Hình 2).

Bé H. vẫn còn run sợ khi nhớ lại vụ việc (Ảnh: Thanh Lâm).

Cũng theo lời bà C., ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, cơ quan điều tra Công an huyện Bình Tân đã làm việc với gia đình bà và người hàng xóm tên T..

Qua tìm hiểu của PV, cha mẹ H. ly thân nhiều năm, bé được ông bà ngoại nhận nuôi dưỡng. Gần đây, bà C. lên TP.HCM làm thuê, H. ở nhà với ông ngoại. Do không ruộng đất sản xuất, ông ngoại của bé cũng thường xuyên vắng nhà đi làm thuê. Vì vậy, sau giờ học, H. phải ở nhà một mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.