Doanh nghiệp nợ bảo hiểm: Đà Nẵng tiết lộ những con số gây sốc!

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm: Đà Nẵng tiết lộ những con số gây sốc!

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 18/12/2018 | 15:21
0
Việc các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trở thành vấn đề “nóng”. Điều này càng đáng lo ngại khi đã có chủ doanh nghiệp bỏ trốn với số tiền nợ bảo hiểm 12 tỷ đồng, khiến 500 công nhân rơi vào cảnh khó khăn…

Sáng 18/12, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận (UBMT) Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng nhận định, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp tại địa phương này đang có những diễn biến phức tạp. Bà đưa ra ví dụ, công ty TNHH MTV TBO Vina 100% vốn Hàn Quốc, Khu công nghiệp Hòa Khánh, đã nợ tiền bảo hiểm xã hội người lao động hơn 12 tỷ đồng từ tháng 8 đến nay.

Tiêu dùng & Dư luận - Doanh nghiệp nợ bảo hiểm: Đà Nẵng tiết lộ những con số gây sốc!

Chủ công ty TNHH MTV TBO Vina đã trốn về nước, bỏ lại số nợ bảo hiểm xã hội "khủng".

Chủ doanh nghiệp này là người Hàn Quốc. Sau khi nợ bảo hiểm số tiền khủng, chủ doanh nghiệp bỏ trốn về nước. Điều này khiến 500 công nhân rơi vào cảnh khó khăn, quyền lợi không được giải quyết.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chánh văn phòng Thành ủy TP.Đà Nẵng tiết lộ, tính đến tháng 10/2018, tổng số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài 3 tháng có hơn 1.400 đơn vị. Số tiền các đơn vị này nợ hơn 180 tỷ đồng, ảnh hưởng đến gần 11.000 người lao động. Riêng khoản nợ khó thu gồm những đơn vị không đủ khả năng thu hồi gần 1.000 đơn vị, với số tiền hơn 82 tỷ đồng.

Tình trạng doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động chưa chấp hành nghiêm túc luật Bảo hiểm xã hội, né tránh, không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia ở mức độ cầm chừng, mang tính đối phó để nợ bảo hiểm xã hội kéo dài ngày càng tăng. Phía bảo hiểm xã hội là đơn vị thu tiền từ doanh nghiệp nên cần đưa vào diện kiểm soát đặc biệt đối với những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên.

Cũng theo vị này, cơ quan chức năng cần vào cuộc đối với những doanh nghiệp nợ bảo hiểm kéo dài. Đối với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên, phía bảo hiểm cần chủ động báo cho công an để quản lý xuất cảnh đối với cả người nước ngoài lẫn người Việt Nam. Riêng những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên thì cần gửi hồ sơ qua công an để khởi tố. Và, đối với các trường hợp này, công an cần sớm điều tra, xử lý.

Ông Triết kiến nghị, khi thu hút đầu tư và cấp phép đầu tư cần quy định ký quỹ dự phòng rủi ro. Đối với các doanh nghiệp mất khả năng tài chính, bỏ trốn thì dùng số quỹ này để trả lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Tiêu dùng & Dư luận - Doanh nghiệp nợ bảo hiểm: Đà Nẵng tiết lộ những con số gây sốc! (Hình 2).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ bảo hiểm xã hội. 

Đồng thời, đối với các chủ doanh nghiệp bỏ trốn cũng cần có chế tài xử lý. Hiện, các quy định xử lý vấn đề này còn khá chồng chéo, mất thời gian. Chẳng hạn trường hợp công ty TPO Vina bỏ trốn đến nay đã 5 tháng nhưng vẫn chưa có cơ chế xử lý tài sản để nợ lương, bảo hiểm xã hội, thai sản của công nhân. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần liên kết theo dõi tình trạng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài của các doanh nghiệp, tránh tình trạng đến khi doanh nghiệp bỏ trốn thì xử lý không kịp.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nhận định, việc nợ lương bảo hiểm của các doanh nghiệp là điều khó có thể chấp nhận. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể trở thành “điểm nóng”. Ông đề nghị rà soát việc nợ bảo hiểm xã hội, kiên quyết xử lý những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài.

PCCC tệ hại ở bến xe TP Đà Nẵng: Đánh giá trách nhiệm các đơn vị

Thứ 2, 17/12/2018 | 19:49
Đó là khẳng định của Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sau những phản ánh của báo chí liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại bến xe thành phố này.

Chủ tịch Quốc hội: Đà Nẵng cần chú ý phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa xã hội

Thứ 2, 17/12/2018 | 16:45
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ niềm vui mừng, khi năm 2018 này, TP Đà Nẵng  tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá trên các lĩnh vực, đồng thời tập trung lãnh đạo xử lý, khắc phục một số sai phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành...

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm đang diễn ra có gì đặc biệt?

Thứ 2, 17/12/2018 | 11:19
Kỳ họp lần này sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Và, đặc biệt nhất, kỳ họp sẽ lấy phiếu tín nhiệm 24 lãnh đạo.
Cùng tác giả

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.