“Đổi giấy lấy cây” tháng 10 và hành trình lan tỏa sống xanh

“Đổi giấy lấy cây” tháng 10 và hành trình lan tỏa sống xanh

Thứ 2, 28/10/2019 | 15:56
0
“Đổi giấy lấy cây" tháng 10 do câu lạc bộ Green Life tổ chức. Đây là dự án được tổ chức thường niên với mục đích giáo dục ý thức cộng đồng việc sử dụng có ý thức tài nguyên thông qua hoạt động chính đổi giấy- lấy cây hàng tháng.

Vừa qua, tại sân trường đại học Xây Dựng (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện “Đổi giấy lấy cây" tháng 10 do câu lạc bộ Green life tổ chức. Đây là dự án được tổ chức thường niên với mục đích giáo dục ý thức cộng đồng việc sử dụng có ý thức tài nguyên thông qua hoạt động chính đổi giấy- lấy cây hàng tháng.

Môi trường - “Đổi giấy lấy cây” tháng 10 và hành trình lan tỏa sống xanh

Với mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chương trình “Đổi giấy lấy cây” thu hút hàng trăm người tham gia.

Sau nhiều năm hoạt động, chương trình “Đổi giấy lấy cây” ngày càng thu hút và lan tỏa thông điệp đến với nhiều người. Đối tượng hướng đến của chương trình không chỉ là sinh viên trong trường Xây dựng mà tất cả những người quan tâm và muốn bảo vệ môi trường, sinh viên các trường ĐH - CĐ trên địa bàn Hà Nội.

Môi trường - “Đổi giấy lấy cây” tháng 10 và hành trình lan tỏa sống xanh (Hình 2).

Giấy vụn được cân để đổi ra số sao tương ứng, sau đó quy đổi lấy một loại cây yêu thích.

Giấy và pin người tham dự mang đến đổi được chính họ phân loại. Giấy được mang đến sẽ tiếp tục được sử dụng với những mục đích khác nhau: sách giáo trình được giữ lại cho sinh viên khóa dưới; sách giáo khoa, truyện cũ,... sẽ được giữ lại để phục vụ, hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong các chuyến đi thiện nguyện của CLB và giấy trắng một mặt sẽ được tách riêng và tiếp tục sử dụng.

Môi trường - “Đổi giấy lấy cây” tháng 10 và hành trình lan tỏa sống xanh (Hình 3).

nhiều loại cây khác nhau như hoa hồng, sen đá, dạ yến thảo, cúc sao... được phân loại tương ứng từ 1 đến 7 sao.

Để chuẩn bị cho hoạt động này, ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều loại cây khác nhau như hoa hồng, sen đá, dạ yến thảo, cúc sao... được phân loại tương ứng từ 1 đến 7 sao, đáp ứng được nhu cầu và phù hợp với sở thích của những người tới đổi giấy.

Môi trường - “Đổi giấy lấy cây” tháng 10 và hành trình lan tỏa sống xanh (Hình 4).

Em Nguyễn Diệu Anh (Ba Đình, Hà Nội) mang rất nhiều giấy tới đổi cây xanh. 

Đem đến sự kiện hơn 5 kg giấy và một ít linh kiện điện tử đã qua sử dụng để đổi cây xanh, em Nguyễn Diệu Anh (Ba Đình, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Sự kiện Đổi giấy lấy cây rất là có ý nghĩa bởi vì em vừa có thể quyên góp giấy, vừa có thể dọn dẹp căn nhà của mình, vừa có thể góp 1 phần nhỏ vào công việc bảo vệ môi trường. Đây là một việc làm rất nhỏ thôi nhưng mang ý nghĩa lớn”.

Môi trường - “Đổi giấy lấy cây” tháng 10 và hành trình lan tỏa sống xanh (Hình 5).

Năm nay các bạn trẻ khi mang giấy đến sẽ không yêu cầu về số lượng như mọi năm mà chỉ cần mang nhiều loại giấy và tự phân loại chúng theo đúng yêu cầu của ban tổ chức.

Bên cạnh giấy vở, CLB cũng nhận đổi vỏ lon nước đống chai vỏ hộp sữa đã làm sạch và ống hút nhựa để đổi cây. Với mong muốn các từ  những em nhỏ đến các bạn trẻ sẽ là người nhận được nhiều giá trị nhất trong việc phân loại giấy.

Môi trường - “Đổi giấy lấy cây” tháng 10 và hành trình lan tỏa sống xanh (Hình 6).

Đặc biệt sự kiên thu hút sự tham gia của đông đảo người dân khu vực lân cận và rất nhiều em nhỏ.

Môi trường - “Đổi giấy lấy cây” tháng 10 và hành trình lan tỏa sống xanh (Hình 7).

Các bạn nhỏ hào hứng đi đổi giấy lấy cây cùng bố mẹ

Với thông điệp vô cùng thiết thực và nhân văn về lối sống xanh, với những hoạt động ý nghĩa, dự án xứng đáng được nhân rộng và lan tỏa hơn nữa để chương trình đến gần hơn tới mọi người. Và thành tựu đạt được chắc chắn không chỉ dừng lại ở những con số, mà sẽ là tình yêu môi trường và ý thức bảo vệ hành tinh xanh.

Bài và ảnh: Phương Ly - Nguyễn Quỳnh

Bộ Tư pháp thừa nhận có tham khảo số liệu ô nhiễm môi trường của Hà Nội trên mạng

Thứ 6, 11/10/2019 | 19:08
Thứ trưởng bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu thừa nhận do anh em sơ xuất trong khâu tổng hợp số liệu, có tham khảo trên mạng để làm báo cáo.

Hà Nội đang kiểm tra số liệu ô nhiễm môi trường năm 2019 trùng với năm 2005

Thứ 6, 11/10/2019 | 14:32
Đại diện UBND thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên để xác minh làm rõ vụ việc.

Chủ quán cơm Kiều Giang bị xử phạt hơn 100 triệu vì gây ô nhiễm môi trường

Thứ 5, 10/10/2019 | 19:41
Chiều 10/10, ông Huỳnh Văn Bé Hai – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Tiền Giang vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Tiền Giang đối với trường hợp ông Nguyễn Trung Lưu, chủ quán cơm Kiều Giang ở ấp 1, xã Tam Hiệp gây ô nhiễm môi trường.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...