Theo Xinhua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 20/6 đã khẳng định tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gia tăng hoạt động quân sự buộc Nga phải thực hiện các bước đáp trả tương xứng nhằm vô hiệu hóa những mối đe dọa đang nổi lên đó.
Bộ trưởng Sergei Shoigu phát biểu bên lề một sự kiện của bộ Quốc phòng Nga.
Người đứng đầu bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, chỉ riêng trong đầu năm 2018, NATO đã tiến hành đến 13 cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với sự tham gia của hơn 40.000 binh sĩ và 2.000 vũ khí chiến đấu hạng nặng ở gần các đường biên giới phía Tây Nam của NATO.
Khi chuẩn bị phương án đáp trả những hành động thù địch của NATO, cơ quan này nên kết hợp các chiến dịch nhằm mục đích vừa thực hiện được sự kiềm chế mang tính chiến lược vừa tăng cường được năng lực sẵn sàng chiến đấu của các binh sĩ trong quân khu Miền Nam Bộ trưởng Shoigu cho hay.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, trong một cuộc kiểm tra gần đây ở quân khu Miền Nam, lực lượng trong quân khu cho thấy họ đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ kịch bản nào liên quan đến các đối thủ nước ngoài.
Ông Shoigu nhấn mạnh, Nga không tăng cường sức mạnh của các lực lượng quân sự triển khai ở “đường liên lạc” với liên minh NATO nhưng tăng cường năng lực chiến đấu của họ thông qua những cuộc huấn luyện cường độ cao và cung cấp cho họ thêm nhiều loại vũ khí mới hiệu quả hơn.
Kể từ năm 2015, sức mạnh của các nhóm quân sự của NATO đóng tại các nước Baltic, Ba Lan, Rumani và Bulgari đã tăng từ con số 2.000 lên 15.000. Sự gia tăng này được tiến hành “dựa trên lập trường quá khích của Ba Lan và các nước Baltic. Sự quá khích đó gây ra bởi những cáo buộc về kế hoạch chỉ có trong tưởng tượng của họ liên quan đến một cuộc xâm lược từ Nga”, ông Shoigu nhấn mạnh.
Ông Shoigu khẳng định lực lượng quân sự Nga đóng tại Crimea “sẽ không để cho bất kỳ đối thủ tiềm năng nào cơ hội dù là nhỏ nhất để chiếm lại vùng đất vốn có nguồn gốc là của Nga này”.
Bộ trưởng Shoigu còn tiết lộ, bộ Quốc phòng Nga đã thiết lập và hiện đang hoàn thiện một lực lượng có một không hai với thành phần là những binh sĩ ưu tú đến từ các nhánh quân khác nhau trong quân đội.
Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Nga chỉ trích các hoạt động quân sự của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ở gần biên giới của họ và cũng không phải lần đầu tiên Nga nhắc đến sự trả đũa.