Đồng lòng tung S-400 ra tập trận, Nga-Serbia khiến NATO “bằng mặt nhưng không bằng lòng” và khiến Mỹ bị “ác mộng” hành hạ?

Đồng lòng tung S-400 ra tập trận, Nga-Serbia khiến NATO “bằng mặt nhưng không bằng lòng” và khiến Mỹ bị “ác mộng” hành hạ?

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 30/10/2019 | 19:09
0
Khi Serbia và Nga triển khai cuộc tập trận quân sự chung, trong đó có sự xuất hiện của hệ thống tên lửa S-400 của Nga, NATO vẫn tỏ ra bình thản nhưng dường như đây là việc “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.

Theo Gephardtdaily, đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-400 và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn Pantsir-S vào cuộc tập trận “Slavic Shield 2019”, quân đội Nga và Serbia muốn thử nghiệm khả năng phòng thủ với các cuộc tấn công trên không.

Serbia tuyên bố sau cuộc tập trận rằng Slavic Shield “đã trở thành hoạt động truyền thống và trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ huấn luyện và học cách để bảo vệ sự tự do của không phận cùng nhau”.

Trong một tuyên bố vào hôm thứ Hai, bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống Pantsir-S được lắp đặt ở căn cứ quân sự Batajnica gần thủ đô Serbia đã được triển khai thành công vì phá hủy được 2 mục tiêu trên không và 2 mục tiêu mặt đất.

Đây là lần đầu tiên S-400 và Pantsir-S cùng xuất hiện trong cuộc diễn tập quân sự ở ngoài lãnh thổ Nga, bộ Quốc phòng Serbia cho hay đồng thời nói thêm rằng S-400 sẽ được tháo dỡ và chuyển về Nga sau 6 ngày tập trận.

Tiêu điểm - Đồng lòng tung S-400 ra tập trận, Nga-Serbia khiến NATO “bằng mặt nhưng không bằng lòng” và khiến Mỹ bị “ác mộng” hành hạ?

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga được nhiều nước quan tâm 

Serbia là đối tác của NATO tuy nhiên không phải là thành viên của tổ chức này và NATO nhấn mạnh rằng Serbia có quyền tự chủ trong quyết định phòng thủ của mình. Serbia vẫn có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga và không ủng hộ việc trừng phạt Nga của các quốc gia phương Tây liên quan đến vấn đề của Nga ở Ukraine.

Một tuyên bố của NATO hồi tháng 3 khẳng định “Serbia đang có thảo luận sâu về chính trị và hợp tác với NATO về vấn đề các lợi ích chung, trong đó tập trung ủng hộ các cải cách về phòng thủ, hiến pháp và dân chủ. Không giống như các đối tác phía Tây Balkan khác, Serbia không gia nhập liên minh này”.

Ngày 25/10, Tổng thống Serbia Alexandr Vucic tuyên bố, nước này muốn sở hữu hệ thống phòng không S-400 do Nga chế tạo, song hiện chưa đủ khả năng mua.   

Ông Vucic đưa ra phát biểu trên khi đến thăm sân bay quân sự Bataynitsa gần Thủ đô Belgrade, nơi đang diễn ra cuộc tập trận "Slavic Shield 2019".

Ông xác nhận rằng, nước này đã mua hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S của Nga và nhấn mạnh nguyện vọng của Serbia là muốn sở hữu cả S-400. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Serbia dẫn lời ông Vucic nêu rõ: "Khi mọi người hỏi chúng tôi muốn gì, thì xin thưa chúng tôi muốn có S-400 ngay bây giờ. Nhưng chỉ là nếu người Nga để tổ hợp đó lại cho chúng tôi, bởi chúng tôi chưa thể mua S-400. Đây là những hệ thống đảm bảo an ninh cho nhân dân và quốc gia của chúng tôi, cho các thế hệ tương lai và nếu một ngày nào đó chúng tôi đủ khả năng cho phép thì chúng tôi nhất định mua".

S-400 Triumph là thế hệ tên lửa chiến thuật hiện đại nhất của Nga và cũng là một trong những loại tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nó là thứ vũ khí phòng không được rất nhiều nước thèm muốn. S-400 được phát triển và cải tiến từ hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300. NATO gọi S-400 của Nga bằng cái tên SA-21 Growler.

S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao từ 5m đến 27km trong phạm vi 400km. Những mục tiêu mà tên lửa S-400 có thể tiêu diệt là các thiết bị bay, tên lửa có cánh kích thước nhỏ và tên lửa hỏa tiễn có tầm hoạt động không quá 3.500km và tốc độ bay tối đa 4,8 km/s. S-400 Triumph có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, trong môi trường có nhiễu cường độ mạnh và chế áp điện tử cao.

Một trong những đặc tính khiến S-400 trở thành hệ thống tên lửa độc nhất vô nhị trên thế giới là nó có khả năng cùng lúc giám sát 300 mục tiêu khác nhau và bắn hạ 36 mục tiêu chỉ bằng một lần phóng.

Lâu nay, Mỹ ra sức ngăn cản các nước đồng minh và nhiều nước trên thế giới mua S-400 vì lo ngại vũ khí này làm ảnh hưởng đến hệ thống phòng thủ của khối NATO. Mỹ từng dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt với các nước mua S-400.

Xem thêm >> "Nhất tiễn hạ song điêu": Tiêu diệt thủ lĩnh IS, Mỹ đi "nước cờ" khiến Nga "sửng sốt"?

 

Cảnh báo "ác mộng" S-400 sớm hoành hành, Mỹ loay hoay tìm cách "vừa đấm vừa xoa" Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 4, 30/10/2019 | 14:00
Mỹ đang lo ngại S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi vào hoạt động ngay trong năm nay, mặc dù Ankara từng tuyên bố sẽ chỉ kích hoạt vũ khí Nga vào năm 2020. Điều này khiến Washington tức tốc đưa ra lệnh trừng phạt mới.

Sợ đối đầu với S-400, Mỹ vẫn cố đeo đẳng ngăn Thổ Nhĩ Kỳ trả lại vũ khí Nga bằng mọi giá?

Thứ 2, 28/10/2019 | 20:00
Một quan chức Mỹ khẳng định, Mỹ vẫn đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ để Ankara “rời bỏ” việc mua hệ thống phòng thủ tân tiến S-400 của Nga.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thứ 4, 01/05/2024 | 21:57
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình, các nạn nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong tại Đồng Nai.