Trước hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin sắp tới, một số quan chức NATO đã lên tiếng lo ngại rằng các nước thành viên của khối sẽ không được đưa vào kế hoạch của cuộc họp Helsinki, theo Sputnik.
Peter Beyer, điều phối viên xuyên Đại Tây Dương cho liên minh Thủ tướng Đức Angela Merkel, nói với Funke Mediengruppe: “Có những mối quan tâm lớn trong liên minh về những thỏa thuận mà ông Trump và ông Putin có thể đạt được”.
Theo tờ Washington Post - trích dẫn các quan chức giấu tên của Mỹ và châu Âu - các đồng minh thân cận nhất của Mỹ đang lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể đồng ý nhượng bộ một số vấn đề trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, như công nhận Crimea hay quan điểm về Ukraine.
“Tổng thống nghĩ ông ấy có thể là bạn với Putin. Tôi không biết tại sao ông ấy lại muốn thế”, tờ báo trích dẫn lời cựu cố vấn an ninh quốc gia Herbert McMaster.
Washington Post sau đó nhấn mạnh chính quyền Trump đã gửi nhiều tín hiệu hỗn hợp trong những ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO và cuộc họp Trump-Putin sắp tới.
Theo tờ Washington Post, quan hệ của chính quyền Trump với các đồng minh là hoàn toàn đối lập so với cách tiếp cận hòa giải của ông với Tổng thống Putin, mặc dù Mỹ hiện nay vẫn áp đặt lệnh trừng phạt vào Moscow và trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau vụ cáo buộc đầu độc Skripal.
Trong cuộc phỏng vấn tháng trước với Fox News, Tổng thống Trump nói rằng nhà lãnh đạo hai nước có thể giải quyết các vấn đề về Syria và Ukraine trong cuộc gặp riêng tư. Ông cũng nhắc lại rằng ông muốn Nga quay trở lại G7.
Đầu tuần này, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã xem hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Helsinki như một bước đi làm giảm bớt căng thẳng giữa hai nước.