Đồng Nai có ca mắc Covid-19 đầu tiên, Biên Hòa ngừng hoạt động trông trẻ mầm non từ hôm nay 3/8

Đồng Nai có ca mắc Covid-19 đầu tiên, Biên Hòa ngừng hoạt động trông trẻ mầm non từ hôm nay 3/8

Thứ 2, 03/08/2020 | 09:46
0
Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa (Đồng Nai) mới đây đã có chỉ đạo tạm ngưng hoạt động giữ trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non từ ngày 3/8.

Văn bản của phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn TP đã có ca dương tính với Covid-19, nên được xác định là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Thực hiện kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp chiều ngày 2/8/2020, sở GD-ĐT Đồng Nai yêu cầu phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa chỉ đạo ngưng các hoạt động giữ trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non bắt đầu từ ngày 3/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Giáo dục - Đồng Nai có ca mắc Covid-19 đầu tiên, Biên Hòa ngừng hoạt động trông trẻ mầm non từ hôm nay 3/8

Biên Hòa tạm ngưng hoạt động trông trẻ mầm non (ảnh: báo Lao động)

Sở giao trách nhiệm cho phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo này tại các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Riêng đối với các huyện và thành phố Long Khánh, Sở yêu cầu thực hiện nghiêm túc theo dõi tình hình sức khỏe cho trẻ đến và đi từ các tỉnh khác, đặc biệt với những trẻ đến, đi từ các địa phương có dịch cần có báo cáo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn. Đồng thời, triển khai đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GD-ĐT tại văn bản số 2325/SGDĐT-VP ngày 28/7/2020.

Bên cạnh đó tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường, lớp học, bếp ăn, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi; đảm bảo trang thiết bị đo thân nhiệt, sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng; cung cấp đầy đủ nước uống, nước sinh hoạt cho trẻ.

Đối với hoạt động bán trú cho trẻ cần đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm (thực hiện hình thức giãn cách phù hợp trong việc tổ chức bữa ăn cho trẻ theo điều kiện thực tế của cơ sở).

Tương tự, theo báo Thanh Niên, Phó giám đốc sở GD-ĐT TP.Hải Phòng, đã ký văn bản gửi UBND các quận, huyện đề nghị chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng học hè cho đến khi có thông báo mới, để tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19.

Giáo dục - Đồng Nai có ca mắc Covid-19 đầu tiên, Biên Hòa ngừng hoạt động trông trẻ mầm non từ hôm nay 3/8 (Hình 2).

Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng quyết định cho trẻ mầm non nghỉ học hè (ảnh: báo Thanh Niên).

Ngày 2/8, sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh tạm dừng hoạt động dạy và học để phòng ngừa dịch Covid-19.

Theo đó, tất cả cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm, kỹ năng sống tại tỉnh Phú Yên tạm dừng hoạt động dạy và học đối với trẻ mầm non, nhà trẻ, học sinh phổ thông.

Riêng đối tượng học sinh khối 12 năm học 2019-2020, các đơn vị, cá nhân được phép tổ chức ôn tập, luyện thi tốt nghiệp THPT đến ngày 5/8 nhưng phải đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế như đeo khẩu trang, khử khuẩn, giãn cách...

Bá Di (T/h)

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ 13h ngày 26/7

Chủ nhật, 26/07/2020 | 15:38
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu cho tất cả học sinh, trẻ mầm non nghỉ học.

Nhiều trường tư lo “khó sống” nếu cho học sinh nghỉ hè 3 tháng

Thứ 6, 10/07/2020 | 11:48
Đại diện các trường ngoài công lập tại Hà Nội vừa đồng loạt ký vào đơn kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về quy định thời gian nghỉ hè 3 tháng vừa được Bộ thông tin mới đây.

Gia Lai: Dịch bạch hầu diễn biến phức tạp, hàng trăm học sinh nghỉ học

Thứ 2, 06/07/2020 | 16:16
Sau khi phát hiện 10 ca bạch hầu, 1 ca tử vong, từ sáng nay (6/7), học sinh các cấp tại xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai phải nghỉ học 1 tuần.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...