Đồng Nai “gồng mình” chống dịch, giá lợn hơi còn 32.000 đồng/kg

Đồng Nai “gồng mình” chống dịch, giá lợn hơi còn 32.000 đồng/kg

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 2, 13/05/2019 | 14:29
0
Tính đến ngày 13/5, đã có ba huyện ở tỉnh Đồng Nai xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Giá lợn hơi tại đây dao động từ 32.000 đồng/kg đến 35.000 đồng/kg, thấp hơn mức trung bình.

Đến thời điểm này, khi mà Đồng Nai đã có 3 huyện xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi, thì ngành chức năng cũng đang căng mình thực hiện các phương án phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, để người chăn nuôi không phải chịu thiệt thòi giữa bão dịch nên các địa phương cũng đang gấp rút hoàn thành các thủ tục, nhằm nhanh chóng thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy theo quy định. Đó cũng là những động thái giúp người chăn nuôi bình tâm, đỡ lo lắng trước bão dịch.

Bất chấp các nỗ lực phòng chống dịch, Đồng Nai lại xuất hiện thêm ổ dịch mới ở Bình Ý, Tân Bình, Vĩnh Cửu. Ổ dịch này cũng xuất hiện từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và ngành chức năng hiện cũng ra sức dập ổ dịch này.

Tin nhanh - Đồng Nai “gồng mình” chống dịch, giá lợn hơi còn 32.000 đồng/kg

Khoanh vùng xử lý rốt ráo các ổ dịch.

Trong ngày 13/5 giá lợn hơi tại các tỉnh thuộc miền Nam dao động từ 32.000 đồng/kg đến 43.000 đồng/kg, mặc dù tuần trước khu vực này giảm khá nhiều nhưng vẫn đang là vùng có mức giá cao nhất cả nước. Vẫn có một số tỉnh thu mua heo hơi giá trên 40.000 đồng/kg như: Bình Phước, Long An, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau,... đa phần các địa phương này đều có mức giá từ 40.000 đồng/kg đến 43.000 đồng/kg.

Riêng tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, hiện đang dao động từ 32.000 đồng/kg đến 35.000 đồng/kg, mức giá này được nhận định là tương đối thấp.  

Và trong bão dịch, những ổ dịch khởi điểm đầu tiên tại Trảng Bom, Nhơn Trạch đến thời điểm này được xử lý rốt ráo, “sạch”. Người dân cũng phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng để thực hiện việc phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Tin nhanh - Đồng Nai “gồng mình” chống dịch, giá lợn hơi còn 32.000 đồng/kg (Hình 2).

Không cho người lạ, nguồn lợn lạ vào các trang trại.

Cụ thể, tại hộ ông Nguyễn Văn Đằng nơi có đàn lợn bị dịch tả heo châu Phi ở xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) với tổng đàn 268 con việc triển khai dập dịch diễn ra nhanh chóng. Ông Đằng cho biết, khi lợn chết, ông đã nhanh chóng báo cho ngành chức năng để họ đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm.

Khi kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi, đoàn liên ngành gồm có sự tham gia từ cấp tỉnh đến huyện, xã đã khẩn trương về tận hộ chăn nuôi tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, tiêu độc, khử trùng khu chuồng trại, nhà kho, dụng cụ chăn nuôi và khu vực xung quanh ổ dịch.

Bên cạnh đó việc chôn, tiêu hủy heo dịch cũng được đơn vị chức năng làm rất kỹ lưỡng. Gia đình ông Đằng cũng được hỗ trợ vôi bột, thuốc sát trùng miễn phí để thực hiện việc sát trùng, tiêu độc hằng ngày.

Tin nhanh - Đồng Nai “gồng mình” chống dịch, giá lợn hơi còn 32.000 đồng/kg (Hình 3).

Phun xịt khử trùng kỹ lưỡng.

Ngoài ông Đằng ra, thì các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khác có dịch cũng được thực hiện việc tiêu độc khử trùng và theo dõi tình hình cụ thể.

Bên cạnh đó, để hạn chế dịch lây lan, tỉnh Đồng Nai và các huyện đã lập thêm 3 chốt kiểm dịch tạm thời để chốt chặn, kiểm tra trên các tuyến đường đi vào vùng dịch. Còn tại vùng dịch, cán bộ xã phải thực hiện các biện pháp bao vây ổ dịch; lập các trạm, chốt kiểm dịch; hướng dẫn việc đi lại, cấm người không có nhiệm vụ vào nơi có ổ dịch.

Theo chi cục Chăn nuôi Thú y Đồng Nai, ngay sau khi xuất hiện các ổ dịch tả heo châu Phi, toàn tỉnh đã lập 23 trạm, chốt kiểm dịch, nhằm ngăn chặn, kiểm soát không để dịch tả heo châu Phi lây lan trên địa bàn tỉnh.

Về vấn đề hỗ trợ tiền cho các hộ có heo bị tiêu hủy thì theo quy định, heo bị mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy được hỗ trợ tới 38.000 đồng/kg và thời gian giải quyết hồ sơ chậm nhất 15 ngày. Tuy nhiên để linh động, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định hỗ trợ đối với trường hợp hộ chăn nuôi có heo bị dịch tả châu Phi phải tiêu hủy.

Cụ thể đối với heo con theo mẹ sẽ có mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/con; 500 ngàn đồng/con đối với heo con dưới 2 tháng tuổi; 2 triệu đồng/con đối với heo thịt từ 2-4 tháng tuổi. Đối với heo thịt, heo giống, hậu bị trên 4 tháng tuổi được hỗ trợ 3 triệu đồng/con; heo nái, heo đực giống đang khai thác được hỗ trợ tối đa với mức 4,5 triệu đồng/con.

Nóng: Đồng Nai xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi

Thứ 2, 13/05/2019 | 11:32
Như vậy, "thủ phủ" chăn nuôi Đồng Nai đã chính thức có 3 huyện xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, bao gồm: Trảng Bom, Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu.

Con số báo động: 1,2 triệu con lợn bị tiêu huỷ vì dịch tả lợn châu Phi

Thứ 2, 13/05/2019 | 07:56
Trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, sáng hôm nay (13/5), Bộ NN&PTNT sẽ họp trực tuyến với các địa phương trên cả nước.

TP.HCM lên kế hoạch tăng cường thịt gà để thay thế vì dịch tả heo châu Phi

Thứ 7, 11/05/2019 | 05:30
Trước tình hình dịch tả heo châu Phi tiếp tục xuất hiện tại Bình Phước sau khi được công bố tại Đồng Nai, TP.HCM đang nhanh chóng triển khai dự trữ, chuẩn bị nguồn thịt heo sạch, thậm chí tăng cường thịt gà để đảm bảo nhu cầu của người dân.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.