Dự thảo “Phòng chống tác hại của rượu bia” còn nhiều bất cập

Dự thảo “Phòng chống tác hại của rượu bia” còn nhiều bất cập

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 4, 07/11/2018 | 15:53
0
Tại hội thảo “Góp ý dự thảo phòng chống tác hại của rượu bia” do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức sáng nay (7/11), nhiều luật sư, chuyên gia đã chỉ ra các điểm chưa phù hợp trong dự thảo luật này của bộ Y tế.

Nhiều điểm chưa phù hợp

Qua phân tích bản dự thảo “Phòng chống tác hại của rượu bia”, nhiều ý kiến của các chuyên gia, luật sư cho rằng, nhiều điểm trong dự thảo luật nêu ra chưa phù hợp, nếu theo dự thảo luật này thì rượu bia chỉ có hại chứ không có lợi.

Cụ thể, luật sư Phạm Minh Đức, công ty Luật Galaxy cho biết, hiện nay luật về kiểm soát rượu bia đã có trong nhiều văn bản luật khác nhau. Bộ Y tế đề xuất dự thảo này là tổng hợp và bổ sung thêm một số điều mới, tuy nhiên nhiều điều không phù hợp với thực tiễn, có phần khiên cưỡng.

Ông ví dụ: "Dự thảo luật có nội dung hạn chế rượu bia trong đám cưới, không ép người dưới 18 tuổi uống rượu… Trong một đám cưới, một cuộc vui khi đã ngồi xuống bàn làm sao có thể biết ai đủ tuổi, biết được ai ép rượu mà có thể xử lý".

Đồng ý với ý kiến này, bà Phan Thị Sửu, viện Thực phẩm dinh dưỡng, bổ sung: “Bản chất rượu bia sản xuất đúng tiêu chuẩn và người dùng đúng cách sẽ có lợi cho sức khoẻ. Trong dự thảo có quy định về phạm vi quảng cáo bán rượu bia phải cách 200m các cơ sở giáo dục, vui chơi trẻ em, trong thực tế làm sao có đủ nhân lực để đo đếm khoảng cách đó. Khoảng cách 200m hay 190m là rất trừu tượng”.

Tiêu dùng & Dư luận - Dự thảo “Phòng chống tác hại của rượu bia” còn nhiều bất cập

Luật sư Phạm Minh Đức cho rằng, những điểm mới bổ sung vào dự thảo luật không phù hợp với thực tiễn.

Theo ông Lương Xuân Dũng, đại diện hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát Việt Nam: “Hiện nay có hàng trăm nghìn cơ sở sản xuất rượu thủ công tại địa phương không hề có giấy phép, chứng chỉ. Nhiều vụ ngộ độc rượu do người dân uống rượu không rõ nguồn gốc, rượu giả gây ra. Vì vậy cần có quy định để kiểm soát vấn đề này, tránh gây nguy hiểm cho người dân và thất thoát ngân sách”.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Hội Luật gia Việt Nam đánh giá, đây là vấn đề rất khó kiểm soát và quản lý, trong khi dự thảo cũng không quy định xử lý rõ ràng. Vì vậy cần sớm có quy định để đánh giá, kiểm tra, bởi thực tế nhiều địa phương sản xuất rượu thủ công cũng đạt chuẩn.

Theo ý kiến một số chuyên gia, nhiều câu trong dự thảo luật "Phòng chống tác hại của rượu bia" dài dòng, không cụ thể, ban Soạn thảo cần xem xét để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Cần đánh giá toàn diện

Nhiều chuyên gia cho rằng, rượu bia có hai mặt; Nó sẽ là một sản phẩm tốt nếu sử dụng đúng cách, thực tế đã được chứng minh trong y học. Còn khi người dùng lạm dụng sẽ gây ra tác hại.

Vì vậy nếu luật là “Phòng chống tác hại của rượu bia” sẽ đánh đồng rượu bia chỉ có tác hại giống như luật Phòng chống ma tuý, mại dâm, Phòng chống rửa tiền...

Bản chất luật về rượu bia là hướng tới việc kiểm soát rượu bia, trong đó, hướng người dùng sử dụng đến một ngưỡng phù hợp để không gây ra hậu quả. Cùng với đó, việc buôn bán sản xuất rượu bia phải được kiểm soát để đảm bảo  tuân thủ tiêu chuẩn, quy định.

Nhiều ý kiến đồng ý với nhận định, điều quan trọng nhất hiện nay là tuyên truyền để hướng người dân nhận thức, từ đó người dân tự điều chỉnh hành vi uống rượu bia cho đúng, phù hợp và có văn hoá.

Tiêu dùng & Dư luận - Dự thảo “Phòng chống tác hại của rượu bia” còn nhiều bất cập (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát Việt Nam cho rằng, cần đánh giá toàn diện mặt lợi-hại của bia rượu.

“Nhật Bản là quốc gia uống rượu thuộc top đầu châu Á, tuy nhiên họ uống rượu rất văn minh, không để ảnh hưởng đến công việc, giao thông... Họ sử dụng đúng liều lượng và kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm nên người dùng tốt cho sức khoẻ và tuổi thọ trung bình của Nhật Bản thuộc nhóm cao nhất Thế giới”, luật sư Phạm Minh Đức nói.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ban hành Luật để kiểm soát quản lý rượu bia. Tuy nhiên, rượu bia có hai mặt, ngoài những mặt hạn chế mà chủ yếu do con người lạm dụng thì cũng cần đánh giá những mặt tích cực của sản phẩm này. Nếu chỉ coi rượu bia là thứ độc hại thì không công bằng cho sản phẩm này”, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát Việt Nam bày tỏ.

Hiện tại, dự thảo “Phòng chống tác hại của rượu bia” vẫn đang được bộ Y tế và Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp thu, lấy ý kiến, chính thức trình lên Quốc hội vào ngày 9/11 tới.

Bộ Y tế đề xuất 3 phương án về thời gian cấm bán rượu, bia

Thứ 7, 14/04/2018 | 16:24
Ngày 13/4, bộ Y tế tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, Bộ đưa ra ba phương án về địa điểm, thời gian được bán rượu, bia.

Đề xuất cấm bán rượu bia sau 22h: Xa thực tế không khả thi

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:17
Hà Nội vừa nới lỏng ‘giờ giới nghiêm’ đến 2h chưa được bao lâu thì dự thảo Luật của Bộ Y tế quy định cấm bán rượu bia sau 22h đang gây nhiều tranh cãi.
Cùng tác giả

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.