Đưa 8 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc, hai đối tượng lĩnh án

Đưa 8 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc, hai đối tượng lĩnh án

Thứ 3, 02/03/2021 | 17:31
0
Không được cấp phép và không có chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ tư vấn, tổ chức người đi sang Trung Quốc nhưng Mạnh và Thực vẫn đưa 8 người vượt biên trái phép.

Ngày 2/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Dương Văn Mạnh (SN 1996), trú  tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và Mã Đình Thực (SN 1985), trú tại huyện Hạ Lãng, tỉnh Cao Bằng về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Tại phiên tòa, hai bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mạnh và Thực cho biết chỉ muốn “giúp” người lao động sang Trung Quốc làm ăn. Hai bị cáo tỏ ra rất hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để về với gia đình.

Theo hồ sơ vụ án, trước đây, Mạnh từng có thời gian lao động bất hợp pháp ở Trung Quốc. Vào năm 2019, Dương Văn Mạnh về quê ăn tết sau đó trở lại Trung Quốc làm việc. Mạnh được một người (không rõ lai lịch, địa chỉ) ở Cao Bằng nhận, hướng dẫn đưa trốn qua Trung Quốc bằng cách đi bè qua sông. Đi nhiều lần, Mạnh biết được “ngạch” đi trái phép sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp. Quá trình làm việc ở Trung Quốc, Mạnh nhận được điện thoại của chị dâu và một số người hỏi thủ tục, chi phí đi cũng như công việc, tiền lương khi lao động ở Trung Quốc.

An ninh - Hình sự - Đưa 8 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc, hai đối tượng lĩnh án

Hai bị cáo Mạnh và Thực tại phiên tòa.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2019, Mạnh đã tư vấn, hướng dẫn thủ tục, cách thức, lộ trình và đón, sắp xếp việc làm, nơi ăn ở cho  8 lao động trốn đi sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp. Mã Đình Thực thu tiền và giúp sức cho Mạnh đưa 4 lượt đi với tổng số 8 người qua sông bằng bè qua Trung Quốc. Chi phí mỗi người phải nộp là 1000 nhân dân tệ, tương đương với 3,5 triệu đồng.

Do các lao động đi thành nhiều đợt, lại nộp tiền riêng lẻ nên không chứng minh được số tiền từng người nộp và các lao động cũng không có yêu cầu gì về số tiền này.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Dương Văn Mạnh 5 năm tù, bị cáo Mã Đình Thực 3 năm tù về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Ân hận muộn màng của ông bố trẻ đưa người vượt biên mùa Covid

Thứ 4, 17/02/2021 | 18:27
Vì hám lợi nên Thái đã đồng ý đưa người vượt biên mùa Covid – 19. Ngày ra tòa, Thái cho rằng rất hối hận và có lỗi với vợ con.

Chiến sĩ biên phòng vượt sương lạnh trong đêm tuần tra biên giới

Thứ 7, 06/02/2021 | 08:24
Trong không khí khắp nơi người dân hân hoan chuẩn bị đón Tết, thì trên đường biên giới sương mù, các chiến sĩ biên phòng vẫn lặng lẽ chốt chặn, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An ngồi thuyền vượt sông đến biên giới chúc Tết

Thứ 4, 03/02/2021 | 14:21
Mỹ Lý là xã biên giới vùng sâu, vùng xa và đặc biệt khó khăn, chính vì vậy Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã quyết định chọn nơi đây để thăm hỏi, chúc Tết dịp cuối năm.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.