Đưa kim ngạch thương mại Việt - Hàn lên 150 tỷ USD vào năm 2030

Nguyễn Phương Anh
Thứ 6, 23/06/2023 | 17:29
0
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh, hai nước cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác, đồng thời gỡ bỏ mọi rào cản quá trình này.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2023 diễn ra chiều 23/6 tại Hà Nội với chủ đề “Hướng tới 30 năm quan hệ mới, Chiến lược hợp tác công nghiệp Việt - Hàn trong tương lai. Tập trung vào Hợp tác GVC, DX, và chương trình Hành động chống biến đổi khí hậu”. Sự kiện diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc tọa đàm với các hiệp hội và tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn tới Hàn Quốc vì đã luôn đồng hành với sự phát triển của đất nước Việt Nam trong 3 thập kỷ qua, góp phần quan trọng giúp vun đắp, phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Tiêu điểm - Đưa kim ngạch thương mại Việt - Hàn lên 150 tỷ USD vào năm 2030

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ: "Cách đây 30 năm, chúng ta không thể hình dung được quan hệ hai nước sẽ đạt được thành quả ngày hôm nay và tôi mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng lớn lên với sự phát triển của hai đất nước, hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư sẽ có đột phá hơn về mọi mặt”.

Thủ tướng cho biết sau, Việt Nam phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột gồm xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong quá trình đó, quan điểm xuyên suốt là coi con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực và là động lực phát triển. Việt Nam không hy sinh môi trường, tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Tại diễn đàn, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ hy vọng quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam là mẫu mực trên thế giới. Hai nước cần tiếp tục nâng tầm mối quan hệ này để đối phó với những biến động bất thường đang diễn ra trên thế giới. 

Tiêu điểm - Đưa kim ngạch thương mại Việt - Hàn lên 150 tỷ USD vào năm 2030 (Hình 2).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

“Điều cấp bách nhất là hai nước cần nâng cao hơn nữa hoạt động giao thương, đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030. Hai nước cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác, đồng thời gỡ bỏ mọi rào cản quá trình này. Tôi hy vọng doanh nghiệp hai nước sẽ có nhiều dự án hợp tác với nhau”, Tổng thống Yoon Suk Yeol nói.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng cho biết Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ. Điều này đòi hỏi những động thái, chiến lược hết sức cụ thể.

Việt Nam và Hàn Quốc đang là những nước được hưởng lợi ích từ tự do thương mại và hai bên cần thúc đẩy điều này, đồng thời tăng cường hợp tác về các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, năng lượng tái tạo.

Tiêu điểm - Đưa kim ngạch thương mại Việt - Hàn lên 150 tỷ USD vào năm 2030 (Hình 3).

Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh giá trị của tình bạn mãi mãi không bao giờ phai và hy vọng quan hệ hợp tác, bạn bè giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc sẽ dài lâu như sông Mekong không bao giờ ngừng chảy.

Theo chia sẻ của ông Đinh Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 vẫn đạt trên 8% và quý I/2023 là hơn 3%.

“Tuy con số này không phải là cao nhưng đây là nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong việc đưa ra những giải pháp kịp thời trong điều kiện kinh tế khó khăn" ông Hoàng nhận định.

Đánh giá về sự hợp tác đầu tư của Việt Nam và Hàn Quốc, ông Hoàng cho biết, trong khoảng 6-7 năm trở lại đây, Hàn Quốc luôn luôn là đối tác đầu tư nước ngoài dẫn đầu trong việc đầu tư vào Việt Nam, vượt qua cả Singapore với 9.666 dự án, có tổng vốn đăng ký 81,5 tỷ USD.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2023, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã chi khoảng 666,5 triệu USD vào Việt Nam, đây là số vốn đăng ký của 167 dự án đầu tư mới, 122 dự án điều chỉnh vốn và 364 dự án góp vốn, mua cổ phần của các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Khó khăn của các bạn cũng là khó khăn của chúng tôi”

Thứ 6, 23/06/2023 | 16:45
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục có những đột phá, cùng nhau có kết quả gấp 2-3 lần trong những năm tới đây.

Tổng thống Hàn Quốc giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ 5, 22/06/2023 | 22:09
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ sự ấn tượng đối với cơ sở vật chất của Đại học Quốc gia Hà Nội và khả năng nói tiếng Hàn của các em sinh viên.

Chương trình trải nghiệm tham quan và bồi dưỡng kiến thức về văn hóa – lịch sử hai nước Việt Nam – Hàn Quốc

Thứ 5, 08/06/2023 | 09:55
Sau một khoảng thời gian tham gia học tập các lớp Tiếng Hàn và nhận kết quả thực hiện bài đánh giá từ Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, các học sinh có thành tích học tập ưu tú đã được tham gia trải nghiệm văn hóa – lịch sử Việt – Hàn trong 4 ngày 3 đêm (30.5.2023 – 2.6.2023).

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc cân nhắc việc tăng vốn đầu tư vào Việt Nam

Thứ 7, 22/04/2023 | 12:36
Điện tử LG, LG Display, LG Innotek đang mở rộng đầu tư để phát triển thành cứ điểm sản xuất toàn cầu về điện ô tô, thiết bị điện tử, thiết bị gia dụng.

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với giá dầu

Thứ 5, 14/04/2022 | 17:45
Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng mong muốn Chính phủ Việt Nam nới lỏng các hạn chế tỉ lệ vốn đầu tư nước ngoài vào một số lĩnh vực trong ngành logistics.
Cùng tác giả

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Lợi nhuận BAF tăng đột biến, gấp 30 lần trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, BAF báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là đỉnh lợi nhuận của BAF trong 6 quý trở lại đây của công ty.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

Hanoimilk: Tiền tăng gấp đôi vẫn không đạt nổi 10 tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Quý I/2024, Hanoimilk báo lãi giảm 41% xuống 6 tỷ đồng, song tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại tăng gấp hơn 2 lần nhưng vẫn chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng.

Gỗ An Cường báo lãi tăng gấp đôi ngay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:01
Quý I/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng; tăng lần lượt 2% và 125% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.