Fox News: Nga đã đưa S-300 đến Syria

Fox News: Nga đã đưa S-300 đến Syria

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:41
0
Mỹ tin chắc rằng Nga đã bố trí tại Syria những hệ thống phòng không mới nhất S-300VM (SA-23 Gladiator theo thuật ngữ của NATO) tại căn cứ của Nga ở cảng Tartus hồi cuối tuần vừa qua.

Nga đã triển khai một hệ thống phòng chống tên lửa tiên tiến ở Syria lần đầu tiên, ba quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với tờ Fox News. Đây được xem là dấu hiệu mới nhất của Moscow tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự tại Syria nhằm ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Tiêu điểm - Fox News: Nga đã đưa S-300 đến Syria

 Ảnh rian. 

Theo các nguồn tin của Fox News, Mỹ tin chắc rằng Nga đã bố trí tại Syria những hệ thống phòng không mới nhất S-300VM (SA-23 Gladiator theo thuật ngữ của NATO) tại căn cứ của Nga ở cảng Tartus hồi cuối tuần vừa qua.

Đây là lần đầu tiên Nga đã triển khai hệ thống SA-23 bên ngoài biên giới của mình. Tuy nhiên, theo nguồn tin, tổ hợp hệ thống này chưa được triển khai. Các tên lửa và các thành phần liên quan vẫn còn trong thùng và chưa hoạt động. Lực lượng tình báo Mỹ đã theo dõi lô hàng này của Nga trong những tuần gần đây.

Theo Fox News, các nguồn tin đã đặt ra câu hỏi về mục đích triển khai hệ thống tên lửa trên của Nga và lưu ý rằng những kẻ khủng bố ở Syria không có máy bay và tên lửa hành trình.

Theo Sputnik, trong quá khứ Mỹ không loại trừ khả năng dùng hành động quân sự chống lại chính quyền Syria. Trên nền sự kiện chấm dứt hợp tác với Nga về Syria, trong báo chí Mỹ xuất hiện thông tin rằng trong số các kịch bản "phương Tây" mà ban lãnh đạo Mỹ xem xét, có tính đến khả năng giáng đòn vào các chủ thể quân sự của Syria.

Hệ thống trên của Nga, với tầm xa 150 dặm, có khả năng đánh chặn máy bay và tên lửa hành trình hiện có trong trang bị của lực lượng Mỹ. Hệ thống này sử dụng 2 loại tên lửa. Một tên lửa nhỏ hơn được sử dụng chống lại tên lửa máy bay và du thuyền có tên NATO là Gladiator. Loại tên lửa lớn hơn được sử dụng để chống lại các tên lửa đạn đạo tầm trung và máy bay gây nhiễu được gọi là Giant. Cả hai tên lửa sử dụng cùng một loại đầu đạn chứa hơn 300 pound chất nổ, theo military-today.com.

Nga trước đó đã triển khai hệ thống phòng không tiên tiến S-400 tới Syria sau khi chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiếc Su-24 của nước này ở biên giới.

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.