Chiều 3/4, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã nhận được nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình vi phạm cháy nổ tại các chung cư cao tầng.
Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết: Đến ngày 23/3/2018, có 31/79 công trình vi phạm PCCC. Trong đó, có 4 công trình của DN tư nhân số 1 Điện Biên.
Từ đó đến nay, cơ quan chức năng liên tục kiểm tra, giám sát. Trong đó, có những công trình 1 tuần kiểm tra 1 lần. Tính đến ngày 2/4, có 2 công trình tiếp theo đã hoàn thiện và được nghiệm thu PCCC, do đó còn 29/79 công trình vi phạm PCCC. Trong số này, 15 công trình khó có khả năng khắc phục vì liên quan đến kết cấu, công năng tòa nhà hiện đã được TP đề xuất giải pháp bổ sung. Còn 14/29 chung cư vi phạm khác thì có khả năng khắc phục.
Trả lời câu hỏi của PV về việc đề xuất hạ chuẩn với chung cư vi phạm PCCC, Giám đốc sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết: "Đối với những chung cư vi phạm không có khả năng khắc phục thì TP đề xuất giải pháp bổ sung thay thế để đảm bảo PCCC chứ không phải hạ tiêu chuẩn".
Liên quan đến 3 chung cư CT4, CT5A,B, CT6 Văn Khê (Hà Đông) chuyển cơ quan điều tra, lãnh đạo PCCC Hà Nội cho hay: Lý do chuyển cơ quan điều tra là do ở đây tồn tại vi phạm kéo dài, ý thức tiếp thu kém. Việc chuyển cơ quan điều tra thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng đối với các chủ đầu tư có thái độ chây ì.
Trả lời về trách nhiệm của sở Xây dựng, ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc sở Xây dựng cho biết, sở dĩ có việc chung cư chưa đảm bảo PCCC là do xây dựng từ trước khi có tiêu chuẩn.