Góp sức tuyến đầu, đồng lòng chống dịch Covid-19

Góp sức tuyến đầu, đồng lòng chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 16/05/2021 | 06:50
0
Những sự hỗ trợ kịp thời chính là nguồn động viên lớn lao để các cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu bền lòng vững chí trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm.

Diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn đang khó lường ở nhiều địa phương, tại các vùng biên, những người lính biên phòng không chỉ đối mặt với khó khăn thường nhật mà còn phải gánh vác thêm nhiệm vụ mới lắm gian nan.

Ngoài tăng cường kiểm soát, phát hiện và ngăn ngừa người nhập cư trái phép từ các nước có nguy cơ mang mầm bệnh, họ còn phải tuyên truyền, vận động người dân vùng biên chung tay và đảm bảo thực hiện các biện pháp chống dịch. Với lực lượng hạn chế, điều kiện địa lý ở vùng biên đi lại gặp nhiều khó khăn, thế nhưng bước chân của họ vẫn không mỏi mệt.

Sự kiện - Góp sức tuyến đầu, đồng lòng chống dịch Covid-19

Lực lượng biên phòng đang căng mình tuần tra kiểm soát tại vùng biên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Sẻ chia với những vất vả này, ngày 15/5, đoàn công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đã băng rừng lội suối đến thăm, tặng quà và động viên lực lượng tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát biên giới, phòng chống phòng dịch Covid-19 tại 10 chốt kiểm dịch đóng ở xã A Đớt và Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Tại đây, đoàn đã trực tiếp trao tặng nhiều phần quà như khẩu trang, sữa, nước sát khuẩn... cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Sự kiện - Góp sức tuyến đầu, đồng lòng chống dịch Covid-19 (Hình 2).
Sự kiện - Góp sức tuyến đầu, đồng lòng chống dịch Covid-19 (Hình 3).
Sự kiện - Góp sức tuyến đầu, đồng lòng chống dịch Covid-19 (Hình 4).

Đoàn công tác do Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thanh Hải dẫn đầu thăm hỏi, động viên các chốt kiểm soát dịch ở huyện A Lưới.

Trước đó một ngày, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại 10 chốt ở xã Hồng Vân và Nhâm Quảng, huyện A Lưới. Trong chuyến công tác này đoàn đã trao 12.500 chiếc khẩu trang, 145 chai nước sát khuẩn, 104 thùng sữa tưới, cùng nước suối, cà phê hòa tan, mì hộp, xúc xích... tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở khu vực biên giới qua huyện A Lưới.

Tại vùng đồng bằng, chiều ngày 15/5, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến kiểm tra, thăm hỏi tại điểm cách ly Phong Hiền và 3 điểm kiểm soát dịch tại Điền Hương, Phong Bình và tuyến Quốc lộ 1A.

Sự kiện - Góp sức tuyến đầu, đồng lòng chống dịch Covid-19 (Hình 5).

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn (đeo khẩu trang trắng) kiểm tra, động viên công tác kiểm soát dịch bệnh tại các chốt ở huyện Phong Điền.

Tại đây, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sỹ tại các chốt đồng thời yêu cầu thời gian tới, các lực lượng tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch.

Sự kiện - Góp sức tuyến đầu, đồng lòng chống dịch Covid-19 (Hình 6).
Sự kiện - Góp sức tuyến đầu, đồng lòng chống dịch Covid-19 (Hình 7).

Đại diện công ty cổ phần đầu tư Hà An Phú Lộc đã tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ đang làm việc tại các điểm cách lý,  chốt kiểm soát.

Để động viên tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn cùng đại diện công ty cổ phần đầu tư Hà An Phú Lộc đã tặng quà cho các điểm cách ly và chốt kiểm soát tổng số tiền là 30 triệu đồng.   

Chính những sự hỗ trợ kịp lúc của các cơ quan ban ngành, cộng đồng lúc này là nguồn động viên lớn lao để các cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu bền lòng vững chí trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Lê Kông

Huế tính phương án mới chống dịch: Tầm soát rộng, lấy mẫu nhanh

Thứ 3, 11/05/2021 | 09:53
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thừa Thiên-Huế vừa đồng ý chủ trương tầm soát, lấy mẫu nhanh diện rộng.

Giãn cách xã hội không giãn cách lòng người!

Thứ 7, 18/04/2020 | 15:00
Những tấm lòng thiện nguyện không chỉ cùng chung sức giúp lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đẩy lùi Covid-19 mà còn hỗ trợ, giúp đỡ những người dân nghèo vượt qua cơn khốn khó.

Phát hành bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”

Thứ 3, 31/03/2020 | 10:38
Bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” được phát hành vào hôm nay (31/3/2020) và cung ứng trên mạng lưới Bưu chính toàn quốc từ ngày 31/3/2020 đến ngày 31/12/2021.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.