Hà Nội: Gần 3.000 lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy, không

Hà Nội: Gần 3.000 lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy, không "phạt để tồn tại"

Thứ 3, 22/09/2020 | 16:11
0
Trong 8 tháng đầu năm 2020, Công an Thành phố đã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đối với 36.377 lượt cơ sở (trong đó có 921 lượt kiểm tra liên ngành), phát hiện 13.676 tồn tại, thiếu sót về PCCC; ra quyết định xử phạt 2.123 trường hợp (với 2.908 vi phạm) với số tiền hơn 12,2 tỷ đồng.

Chiều 22/9, báo cáo tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội, Thượng tá Phạm Trung Hiếu –Trưởng phòng Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn Thành phố xảy ra 268 vụ cháy (05 vụ cháy lớn, 03 vụ cháy nghiêm trọng, 01 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 96 vụ cháy trung bình, 151 vụ cháy nhỏ, 11 vụ cháy rừng) và 01 vụ nổ. Làm 06 người chết, 23 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6,2 tỷ đồng; khu vực nội thành xảy ra 150 vụ (chiếm 56,2% số vụ cháy); loại hình cơ sở xảy ra cháy chủ yếu tại nhà dân, nhà kho, xưởng sản xuất (189 vụ, chiếm 70,8% tổng số vụ cháy).

Tin nhanh - Hà Nội: Gần 3.000 lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy, không 'phạt để tồn tại'

Nhiều vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng (Ảnh minh họa).

Nguyên nhân chủ yếu do chập điện (167 vụ, chiếm 62,5% tổng số vụ cháy). Ngoài ra còn có 424 vụ chập điện trên cột, 520 sự cố (chập điện trong nhà, cháy rác, phế liệu...).

"Hơn nữa, do địa bàn TP.Hà Nội nhiều ngõ nhỏ, người dân dùng nhiều vật dụng cháy nổ, khiến công tác PCCC, CNCH gặp nhiều khó khăn", Thượng tá Hiếu cho hay.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019, đã giảm 105 vụ cháy, 10 người chết, 06 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm hơn 35 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đơn vị đã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đối với 36.377 lượt cơ sở (trong đó có 921 lượt kiểm tra liên ngành), phát hiện 13.676 tồn tại, thiếu sót về PCCC.

Ra quyết định xử phạt 2.123 trường hợp (với 2.908 vi phạm) với số tiền phạt hơn 12,2 tỷ đồng. Tạm đình chỉ 235 lượt cơ sở, đình chỉ 171 lượt cơ sở; ban hành 3.498 công văn kiến nghị, yêu cầu cơ sở khắc phục.

Tin nhanh - Hà Nội: Gần 3.000 lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy, không 'phạt để tồn tại' (Hình 2).

Thượng tá Phạm Trung Hiếu.

Cũng theo Thượng tá Hiếu, những hậu quả của cháy nổ xảy ra sẽ gây thiệt hại rất lớn. Theo quy định, khi kiểm tra phát hiện những sai phạm thì có những kiến nghị để chủ đầu tư khắc phục. Do đặc thù, điều kiện kinh phí của cơ sở nên họ sẽ cam kết thời gian để thực hiện. Với những sai phạm đã được kiến nghị lần trước nhưng trong lần kiểm tra, phúc tra sau không đảm bảo thì sẽ sử phạt, thậm chí tăng nặng hình phạt hơn.

“Phạt không phải để tồn tại, phạt để các đơn vị khắc phục. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp như tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trong xử lý vi phạm. Chung cư cũng là một cơ sở thuộc diện quản lý về công tác PCCC, khi kiểm tra thì số lượng chung cư ở Hà Nội sẽ rất lớn. Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước về kiểm tra, xử lý vi phạm trong PCCC. Những cơ sở vi phạm không khắc phục sẽ bị cắt điện, cắt nước những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy”, Thượng tá Hiếu nói.

Cũng theo đại diện Công an TP Hà Nội, ngay từ khi chung cư xây dựng, đưa vào hoạt động phải được nghiệm thu PCCC. Văn bản nghiệm thu về PCCC là tài liệu để cơ quan cấp phép xây dựng cấp phép đưa vào sử dụng chung cư. Cơ quan chức năng phải tạo những áp lực cho chủ đầu tư, buộc phải khắc phục khi đưa vào sử dụng để đảm bảo an toàn cho người dân.

“Tới đây, nhân kỷ niệm ngày 4/10 “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, đây cũng là dịp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành  và đông đảo quần chúng nhân dân trong công tác PCCC, CNCH, qua đó, góp phần hạn chế số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra”, Thượng tá Hiều cho biết thêm.

Phạm Tùng - Lê Liên

TP.Hà Nội: Dự án chung cư AZ Thăng Long - Bright City đưa cư dân vào ở, lớp mầm non hoạt động không phép... khi chưa nghiệm thu PCCC

Thứ 3, 15/09/2020 | 22:01
Chủ tịch UBND xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) Phạm Ngọc Lê cho biết, ngày 14/9, sau khi kiểm tra, chính quyền xã đã thông báo yêu cầu dừng ngay hoạt động nhóm lớp mầm non tại tầng 2 tòa nhà A1.2 chung cư Bright City khi chưa được cấp phép, dự án chưa nghiệm thu PCCC. Phía ông Vũ Xuân Hiểu, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (chủ đầu tư Dự án Bright City) cũng thừa nhận: "Nhóm lớp mầm non không có giấy tờ pháp lý gì. Đến cuối tuần này, chúng tôi sẽ cho tháo dỡ bỏ toàn bộ, để nghiệm thu PCCC".

Chùm ảnh: Lực lượng PCCC&CHCN chiến đấu với "giặc lửa" dưới cái nắng hơn 40 độ C

Thứ 3, 23/06/2020 | 19:47
Ngày 23/06, công an thành phố Hà nội tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vòng loại - khu vực IX. Tham gia Hội thi, hàng trăm chiến sĩ đã phô diễn những kỹ năng đặc biệt không màng nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ trong công tác PCCC & CNCH.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.