Hà Tĩnh: Bất chấp lệnh cấm, hơn 1.000 giáo dân vẫn tới nhà thờ cầu nguyện

Hà Tĩnh: Bất chấp lệnh cấm, hơn 1.000 giáo dân vẫn tới nhà thờ cầu nguyện

Thứ 2, 06/04/2020 | 08:07
1
Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh, ông Phan Quốc Khánh khẳng định việc làm này đi ngược với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, gây nguy hiểm cho chính bà con giáo dân và cả cộng đồng. Vì vậy, cần kiên quyết xử lý theo quy định.

Ngày 5/4, UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cùng Công an huyện này đã họp đột xuất để tìm phương án xử lý một số giáo xứ trên địa bàn tự ý rung chuông, tổ chức làm lễ, tụ tập đông người dù Chính phủ có chỉ thị giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

VOV đưa tin, trước đó, tại giáo xứ Nghĩa Yên (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), tối 4/4 có hơn 500 người tham gia cầu nguyện trong nhà thờ. Sáng 5/4, vẫn có khoảng 200 người tiếp tục hoạt động này.

Tin nhanh - Hà Tĩnh: Bất chấp lệnh cấm, hơn 1.000 giáo dân vẫn tới nhà thờ cầu nguyện

Hình ảnh giáo dân đi lễ ở giáo xứ Nghĩa Yên đêm 4/4/2020. 

Tương tự, tại giáo xứ Thọ Ninh (xã Liên Minh, huyện Đức Thọ), tối 4/4 có khoảng 150 người và sáng 5/4 vẫn có khoảng 200 người tham gia cầu nguyện trong nhà thờ.

Chưa dừng lại, sáng 5/4, trên địa bàn xã Khánh Vĩnh Yên (xã Yên Lộc cũ) thuộc huyện Can Lộc, linh mục Nguyễn Xuân Hóa - quản xứ Tràng Đình vẫn rung chuông làm lễ với sự tham gia của hơn 300 giáo dân.

Tin nhanh - Hà Tĩnh: Bất chấp lệnh cấm, hơn 1.000 giáo dân vẫn tới nhà thờ cầu nguyện (Hình 2).

Dù đã có lệnh cấm tập trung nhưng vẫn có hàng trăm giáo dân ở Hà Tĩnh tới nhà thờ.

Trước vụ việc, UBND huyện Đức Thọ phối hợp Công an huyện Đức Thọ tuyên truyền để người dân không tụ tập đông người và làm việc với linh mục các giáo xứ làm rõ vi phạm.

“Đây là tuần lễ Phục sinh, chính lễ vào ngày 12/4 nên có thể các giáo xứ sẽ tiếp tục tổ chức hành lễ với sự tham gia của nhiều người. Quan điểm của huyện là không để xảy ra xung đột, gây bất ổn nhưng cũng kiên quyết xử lý, đảm bảo quy định phòng ngừa dịch bệnh", một lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ thông tin với Zing.

Theo vị này, UBND huyện đã thành lập tổ công tác cùng các địa phương nơi có nhà thờ, đến gặp từng linh mục để tuyên truyền, nói rõ và cam kết không được tụ tập đông người làm lễ. Ngoài ra, huyện còn phát loa lưu động tuyên truyền cho người dân để phòng, chống dịch Covid-19.

Trả lời VTV, Giám mục chính toà Tiên khởi Giáo phận Hà Tĩnh Phaolô Nguyễn Thái Hợp cho biết đã gọi điện thoại nhắc nhở cách làm việc của các giáo xử để phù hợp với hoàn cảnh.

"Người dân nhiều lúc không hiểu rõ nên thấy nhà thờ là đi vào nhưng trong giai đoạn này thì khác hơn. Chúng tôi đã nhắc nhở, yêu cầu và đưa ra các giải pháp thực hiện thông cáo cho đúng đắn hơn", vị giám mục nói thêm.

Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh, ông Phan Quốc Khánh thông tin với báo Công an Nhân dân: "Nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phần lớn các giáo xứ trong tổng số 61 giáo xứ trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tối 4/4 và sáng 5/4, nhân tuần lễ phục sinh, ngoài huyện Đức Thọ còn các giáo xứ ở Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc…cũng tổ chức hành lễ với sự tham gia của rất đông giáo dân. 

Việc làm của các linh mục đã đi ngược với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Hà Tĩnh và Tòa Giám mục về công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, gây nguy hiểm cho chính bà con giáo dân và cả cộng đồng. Vì vậy, cần kiên quyết xử lý theo quy định”.

Video: Toàn cảnh phòng chống dịch Covid-19 ngày 5/4/2020 

Hà Tĩnh hiện ghi nhận 3 trường hợp nhiễm Covid-19, gồm bệnh nhân 146 (nữ 17 tuổi, quê Nghệ An), bệnh nhân 210 (nữ 26 tuổi, quê Hà Tĩnh) và bệnh nhân 238 (nữ 17 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Cả ba bệnh nhân này từ Thái Lan qua Lào về Hà Tĩnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, hiện được cách ly tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Cầu Treo với sức khỏe ổn định.

Lê Lan (Tổng hợp)

[Info] Cập nhật 7h00 ngày 6/4: 241 ca bệnh Covid-19 tại 25 tỉnh, thành Việt Nam và thêm 1 thông báo khẩn

Thứ 2, 06/04/2020 | 07:12
Tính tới 7h00 ngày 6/4, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới Covid-19 mới. Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận 241 trường hợp dương tính Covid-19. Trong đó 91 ca đã bình phục. Đáng chú ý ngày 5/4, Việt Nam chỉ ghi nhận duy nhất trường hợp mắc mới (BN 241) đây là ngày có số bệnh nhân ít nhất trong khoảng 1 tháng qua. Liên quan đến Bệnh nhân 183 là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Y tế phải thông báo khẩn tìm người từng tiếp xúc với bệnh nhân này. Dưới đây là chi tiết các tỉnh, thành có ca mắc Covid-19 tại Việt Nam và ca mắc mới do bộ Y tế công bố mới nhất.

Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác vì để dân tổ chức đám cưới giữa mùa dịch Covid – 19

Chủ nhật, 05/04/2020 | 21:13
Một chủ tịch xã ở Thanh Hóa vừa bị đình chỉ công tác để cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh liên quan đến việc để một gia đình tại địa phương tổ chức đám cưới linh đình giữa mùa dịch Covid – 19.

18 trường hợp F1 ở Ninh Bình liên quan đến bệnh nhân 237 nhiễm Covid-19 đều âm tính

Chủ nhật, 05/04/2020 | 14:20
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình xác định có 18 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 237 cho kết quả âm tính với virus Covid-19, những người này sẽ thực hiện tự cách ly tại nhà dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.