Hai người phụ nữ quyền lực 'giật dây' vụ xử tử Jang Song-theak

Hai người phụ nữ quyền lực 'giật dây' vụ xử tử Jang Song-theak

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:02
0
Jang Song-thaek, người chú rể của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là người có quyền lực mạnh mẽ thứ 2 ở Triều Tiên, đã bị xử tử hôm 12/12. Có nguồn tin cho rằng, cuộc thanh trừng gây rúng động này cho thấy sức mạnh thực sự đằng sau ngai vàng thuộc về hai người phụ nữ trong cuộc đời ông Kim.

Người 'giật dây' phía sau hậu trường vụ hành quyết Jang Song-theak là người cô Kim Kyung-hui và đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju?

"Quyết định cuối cùng về Jang Song-thaek được thực hiện bởi Kim Jong-un và vợ của Jang, Kim Kyung-hui", Lee Yun-keol, người đứng đầu Trung tâm Dịch vụ Thông tin chiến lược Triều Tiên có trụ sở tại Seoul cho biết.

"Jang đã được lựa chọn như một con tốt thí của người vợ và cháu trai của mình để duy trì chế độ."

Bà Kim Kyung-hui, 67 tuổi là con gái của nhà sáng lập Triều Tiên - chủ tịch Kim Nhật Thành, em gái của cố lãnh đạo Kim Jong-il và cô của Kim Jong-un.

Bà Kim Kyung–hui bước vào con đường chính trị từ rất sớm và từng bất chấp sự phản đối của chủ tịch Kim Nhật Thành để kết hôn với ông Jang.

Tiêu điểm - Hai người phụ nữ quyền lực 'giật dây' vụ xử tử Jang Song-theak

Bà Kim Kyung-hui.

Cặp vợ chồng gặp nhau tại trường đại học ở thủ đô Bình Nhưỡng. Bà theo ông Jang tới Moscow để du học và cả hai kết hôn vào năm 1972. Họ có với nhau một cô con gái là Jang Kum-song.

Khi rời Bình Nhưỡng đi du học ở Paris, cô con gái Jang Kum-song đã không quay về Triều Tiên và cuối cùng tự tử vào năm 2006 khi cha mẹ không chấp nhận người bạn trai.

Bà Kim Kyung-hui đã có một vị trí cấp cao trong chế độ khi được phong tướng, đứng đầu "Bộ phận tổ chức và hướng dẫn" và lãnh đạo một đơn vị chính sách kinh tế trọng điểm.

Bà còn sở hữu nhà hàng hamburger đầu tiên của Triều Tiên là Samtaeseong Diner - mặc dù bánh mì kẹp thịt Mỹ bị cấm ở nước này.

Bà Kim Hyung–hui rất ít khi xuất hiện cho đến năm 2009, bà bắt đầu cùng với anh trai thực hiện nhiều chuyến công tác trên khắp đất nước.

Hai năm sau, vợ chồng Jang trở thành cặp đôi quyền lực ở Triều Tiên, giúp cháu trai giữ sợi dây cương quyền lực thống trị.

Tiêu điểm - Hai người phụ nữ quyền lực 'giật dây' vụ xử tử Jang Song-theak (Hình 2).

Jang Song Thaek, với hai bàn tay bị trói được kéo vào tòa án bởi 2 cảnh sát mặc đồng phục.

"Jang rõ ràng là người có nhiệm vụ thay mặt cho gia tộc Kim để hướng dẫn hỗ trợ Kim Jong-un và bảo vệ ông ta", ông Stephen Bosworth, cựu đặc phái viên Mỹ tại Bắc Triều Tiên cho biết.

"Vai trò của ông Jang là để giúp nhà lãnh đạo trẻ tránh khỏi các cuộc tấn công nhằm vào quyền lực của gia đình”, ông nói.

Nhưng ông Jang cũng là một kẻ lăng nhăng nổi tiếng, thích uống rượu và từng năm trong danh sách thanh trừng vào năm 2004.

Phương tiện truyền thông nhà nước cáo buộc Jang có lối sống "phóng đãng, đồi trụy" và có khoản nợ 6,4 triệu bảng vì chơi cờ bạc.

Đó có phải lý do khiến bà Kim Kyung-hui chán nản với người chồng? Từng có lời đồn rằng bà Kim Kyung-hui bị nghiện rượu dẫn đến sức khỏe yếu kém. Nhưng sức ảnh hưởng của người phụ nữ này ở Triều Tiên là không thể phủ nhận.

Việc bắt giữ và hành quyết ông Jang, theo một số nhà phân tích, chỉ được chấp nhận với sự giúp đỡ của người vợ - người được tạp chí Atlantic nhận định là “thực dụng và không bao giờ khoan nhượng giống như anh trai bà”.

Trong khi đó, người vợ trẻ xinh đẹp của ông Kim Jong–un là bà Ri Sol-ju, được cho là cũng có sức ảnh hưởng không kém mạnh mẽ tới nhà lãnh đạo trẻ. Bà được giới thiệu với Kim Jong-un bởi người dì và cặp đôi này kết hôn vào ba năm trước.

Hồi tháng Tám vừa qua, nhóm nhạc Unhasu Orchestra mà bà Ri từng là một thành viên đã bị xử bắn. Đệ nhất phu nhân không hề được nhắc đến trong vụ việc. Đặc biệt, một trong số người bị xử tử có Hyon Song-wol, người từng được cho là bạn gái cũ của ông Kim. Hai người từng quen và yêu nhau cách đây một thập kỷ nhưng do cố lãnh đạo Kim Jong-il phản đối nên họ đã chia tay và cô đã kết hôn với một sĩ quan quân đội.

Tiêu điểm - Hai người phụ nữ quyền lực 'giật dây' vụ xử tử Jang Song-theak (Hình 3).

Ông Kim Jong–un và bà Ri Sol-ju.

Vào tháng Bảy năm ngoái, có tin đồn rằng Hyon Song-wol và ông Kim nối lại tình xưa sau khi bức ảnh chụp ông Kim và một phụ nữ bí ẩn tại buổi biểu diễn của ban nhạc Moranbong bị phát tán. Bà Ri được cho là đã gây sức ép trong vụ xử bắn nhóm nhạc Unhasu Orchestra.

Kim Jong-un tỏ ra không hề e ngại trong việc thanh trừng quan chức. Hồi tháng 10 năm ngoái, Kim Chol, thứ trưởng quốc phòng Triều Tiên bị xử tử do uống rượu trong thời gian để tang nhà lãnh đạo Kim Jong-il. Telegraph cho biết ông Kim-Chol bị xử tử bằng đạn pháo và Kim Jong-un yêu cầu "không được để lại bất cứ dấu vết hay một sợi tóc nào" của ông Kim Chol.

Triều Tiên được cho là đang tiến hành mở rộng các trại tù khét tiếng của đất nước này. Người đứng đầu Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết, số lượng các vụ hành quyết công khai ở Triều Tiên đã tăng hơn gấp đôi - từ 17 vụ năm ngoái tăng lên hơn 40 vụ trong năm nay.

Việc dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong nội bộ Triều Tiên là rất khó khăn. Một số người cho rằng bà Kim Kyung-hui cũng có khả năng bị thanh trừng.

Khi các nhà quan sát phương Tây cố gắng giải mã những bí ẩn về Triều Tiên, một câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ là người tiếp theo?

Linh An (Theo Telegraph)

Trung Quốc dè chừng 'con bài' Kim Jong-un

Chủ nhật, 15/12/2013 | 10:48
“Những nhân vật là trung gian của Trung Quốc trong giới lãnh đạo cấp cao Triều Tiên đã biến mất, … hiện giờ, ai sẽ là người trung gian giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng?”

Anh trai Kim Jong-un đạo diễn chiến dịch thanh trừng

Chủ nhật, 15/12/2013 | 09:07
Kim Jong un không thể tự ra quyết định xử tử Jang Song-thaek cùng 2 trợ lý thân cận để bắt đầu một chiến dịch thanh trừng nội bộ. Phía Hàn Quốc tin rằng chính anh trai Kim Jong un đã âm thầm giúp em làm vụ này.

Điều gì đang chờ Kim Jong-un sau khi xử tử chú?

Chủ nhật, 15/12/2013 | 08:35
Một dáng đứng bị còng tay, bị tòa án quân đội kết án, tiếp tục bị xử tử ngày thứ 5 (12/12) sau đó, Jang Song Thaek bị lăng mạ như “kẻ phản bội”, “hạng cặn bã” ở Triều Tiên, ở nơi mà mới trước đây, ông còn được biết đến là người quyền lực thứ hai của đất nước.

Âm mưu đảo chính của chú Kim Jong-un

Thứ 7, 14/12/2013 | 15:16
Jang Song-thaek định lợi dụng lúc kinh tế Triều Tiên sụp đổ để thực hiện cuộc đảo chính với sự giúp đỡ của quân đội nước này.

Số phận 'bộ 7 quyền lực' bên cạnh Kim Jong-un

Thứ 7, 14/12/2013 | 14:50
Khi lên nắm quyền ở Triều Tiên vào năm 2010, xung quanh ông Kim Jong-un là những cố vấn gấp đôi hoặc gấp 3 tuổi ông. Hầu hết đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong Đảng, quân đội. 2 người là người nhà ông Kim. Nhưng nay chỉ còn 2 người.

Triều Tiên chính thức xác nhận xử tử chú Kim Jong-un

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:19
Truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây đã chính thức xác nhận ông Jang Song-thaek, chú của Kim Jong-un người có quyền lực thứ hai tại quốc gia này, đã bị hành hình trong một tòa án quân sự đặc biệt ngày 5/12.

Trung Quốc dè chừng 'con bài' Kim Jong-un

Chủ nhật, 15/12/2013 | 10:48
“Những nhân vật là trung gian của Trung Quốc trong giới lãnh đạo cấp cao Triều Tiên đã biến mất, … hiện giờ, ai sẽ là người trung gian giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng?”

Anh trai Kim Jong-un đạo diễn chiến dịch thanh trừng

Chủ nhật, 15/12/2013 | 09:07
Kim Jong un không thể tự ra quyết định xử tử Jang Song-thaek cùng 2 trợ lý thân cận để bắt đầu một chiến dịch thanh trừng nội bộ. Phía Hàn Quốc tin rằng chính anh trai Kim Jong un đã âm thầm giúp em làm vụ này.

Điều gì đang chờ Kim Jong-un sau khi xử tử chú?

Chủ nhật, 15/12/2013 | 08:35
Một dáng đứng bị còng tay, bị tòa án quân đội kết án, tiếp tục bị xử tử ngày thứ 5 (12/12) sau đó, Jang Song Thaek bị lăng mạ như “kẻ phản bội”, “hạng cặn bã” ở Triều Tiên, ở nơi mà mới trước đây, ông còn được biết đến là người quyền lực thứ hai của đất nước.

Âm mưu đảo chính của chú Kim Jong-un

Thứ 7, 14/12/2013 | 15:16
Jang Song-thaek định lợi dụng lúc kinh tế Triều Tiên sụp đổ để thực hiện cuộc đảo chính với sự giúp đỡ của quân đội nước này.

Số phận 'bộ 7 quyền lực' bên cạnh Kim Jong-un

Thứ 7, 14/12/2013 | 14:50
Khi lên nắm quyền ở Triều Tiên vào năm 2010, xung quanh ông Kim Jong-un là những cố vấn gấp đôi hoặc gấp 3 tuổi ông. Hầu hết đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong Đảng, quân đội. 2 người là người nhà ông Kim. Nhưng nay chỉ còn 2 người.

Triều Tiên chính thức xác nhận xử tử chú Kim Jong-un

Thứ 7, 14/12/2013 | 12:19
Truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây đã chính thức xác nhận ông Jang Song-thaek, chú của Kim Jong-un người có quyền lực thứ hai tại quốc gia này, đã bị hành hình trong một tòa án quân sự đặc biệt ngày 5/12.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.