Hải Phòng: Sạt lở núi, hơn 40 khối đất đá chôn vùi lán trại

Hải Phòng: Sạt lở núi, hơn 40 khối đất đá chôn vùi lán trại

Lã Đắc Tiến
Thứ 3, 22/08/2017 | 09:20
0
Sau trận mưa, hơn 40 khối đất đá trên núi Trại Sơn C bất ngờ đổ ập xuống, làm sập một lán của người dân tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Sáng 22/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi làm chôn vùi lán của người dân. 

Theo đó, vụ sạt lở núi xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 20/8, tại núi Trại Sơn C (thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên). Vào thời điểm trên, gia đình ông Nguyễn Phúc Thiện (trú tại thôn Pháp Cổ) đang ngủ phía ngoài lán chứa đồ thì hốt hoảng khi nghe thấy tiếng động mạnh làm mặt đất rung chuyển.

Sau khi định thần, vợ ông Thiện ra ngoài quan sát thấy căn lán dùng làm cửa hàng vá lốp xe và sửa chữa máy khoan đã bị đất đá vùi lấp. Ngay lập tức, gia đình báo chính quyền địa phương.

Xã hội - Hải Phòng: Sạt lở núi, hơn 40 khối đất đá chôn vùi lán trại

Hàng chục khối đất đá núi Trại Sơn C đổ ập xuống trong đêm

Sau khi xảy ra vụ sạt lở, sáng 21/8, đoàn công tác của UBND huyện Thuỷ Nguyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác định có khoảng 40 khối đất đá tại núi Trại Sơn C đổ xuống nhà ông Thiện.

Đoàn công tác đã lập biên bản, yêu cầu gia đình ông Nguyễn Phúc Thiện phải di dời khỏi khu vực trên, đề phòng núi có thể tiếp tục sạt lở.

Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên cho biết, ngọn núi bị sạt lở là núi Trại Sơn C, trước đây được cấp cho hợp tác xã (HTX) Lại Xuân khai thác, sản xuất vôi. HTX này đã khai thác và để lại phần chân núi cao khoảng 3-4 mét, khối lượng còn khoảng 400 khối đất đá.

Cách đây mấy năm, núi này nằm trong khu vực được cấp cho công ty Xi măng Phúc Sơn làm vùng khai thác nguyên liệu. Do chưa đủ thủ tục nên công ty này bị tạm dừng khai thác từ đầu năm 2017.

Trước khi được cấp phép cho công ty Phúc Sơn, các hộ dân sống cạnh ngọn núi Trại Sơn C (trong vòng bán kính 200m) đã được đền bù để giải phóng mặt bằng.

Xã hội - Hải Phòng: Sạt lở núi, hơn 40 khối đất đá chôn vùi lán trại (Hình 2).

Lán trại chứa đồ của ông Thiện bị vùi lấp trong đống đất đá

Nhà ông Nguyễn Phúc Thiện cũng nằm trong diện giải toả. Ông Thiện đã nhận tiền bồi thường (hơn 200 triệu đồng) nhưng chưa di dời với lý do bồi thường chưa thoả đáng. Căn nhà ông Thiện ở được dùng làm nơi chứa lốp xe và sửa chữa, vá lốp, chữa máy khoan từ đó đến nay.

Về nguyên nhân, theo lãnh đạo huyện Thủy Nguyên, ngọn núi này đã từng bị nổ mìn khai thác, liên kết đất đá lỏng lẻo, cộng thêm những trận mưa vừa qua nên dẫn đến sạt lở tại khu vực nhà ông Thiện.

Lã Tiến

Hải Phòng: Trẻ đi lạc được CSGT trao trả về gia đình

Thứ 2, 21/08/2017 | 09:29
Do trí nhớ kém nên khi cháu Phạm Văn Thương theo bà đi lễ chùa đã bị lạc đường. Rất may, lực lượng CSGT tìm thấy cháu và trao trả về với bố mẹ.

Hải Phòng: Hắt dầu luyn vào thịt lợn, 2 phụ nữ lĩnh án 18 tháng tù treo

Thứ 4, 16/08/2017 | 14:08
Sáng 16/8, TAND quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “hắt dầu luyn vào phản thịt lợn” xảy ra ở chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền khiến dư luận dậy sóng trong một thời gian dài.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.