Hàn Quốc lên kế hoạch xây thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

Hàn Quốc lên kế hoạch xây thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 27/04/2022 | 14:27
0
Thành phố nổi Oceanix Busan của Hàn Quốc được cho là có khả năng đối phó với bão lớn và nước biển dâng trong 100 năm.

Ngày 27/4, thành phố cảng Busan lớn nhất của Hàn Quốc công bố kế hoạch hợp tác để xây dựng thành phố nổi nguyên mẫu đầu tiên trên thế giới gần cảng Busan.

Theo kế hoạch được công bố, giới chức thành phố Busan sẽ hợp tác với Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) và công ty công nghệ Oceanix của Mỹ để phát triển dự án.

Bản thiết kế thành phố mang tên Oceanix Busan cũng được trưng bày tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) để cung cấp công nghệ đột phá cho các thành phố ven biển đang đối mặt với tình trạng thiếu đất trầm trọng do các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu.

"Thành phố Oceanix Busan là minh chứng các cơ sở hạ tầng nổi có thể tạo ra vùng đất mới, là giải pháp bền vững để các thành phố ven biển mở rộng ra đại dương, đồng thời thích ứng với hiện tượng nước biển dâng", Philipp Hofmann, Giám đốc điều hành Oceanix, nói.

Oceanix Busan sẽ là thành phố nguyên mẫu đầu tiên trên thế giới dành cho cộng đồng nổi bền vững, được coi là thử nghiệm cho mô hình phát triển bất động sản mới. Nếu thành công, các nền tảng tương tự có thể được xây dựng ở nhiều khu vực như Maldives, Dubai, Monaco, Lagos, Rio de Janeiro, Miami hoặc New York.

Theo thiết kế, các đảo lục giác của thành phố được kết nối với nhau bằng hệ thống cầu cọc neo có thể tháo rời. Đây là các bệ nổi lục giác được gia cố bằng lớp đá vôi Biorock hay Đá nhân tạo, cứng hơn bê tông 2-3 lần. Các tòa nhà cao không quá 5 tầng sẽ sử dụng nhiều vật liệu nhẹ, bền vững như gỗ và tre. Thành phố được cho là có khả năng đối phó với bão lớn và nước biển dâng trong 100 năm.

Oceanix Busan sẽ có 6 hệ thống tích hợp: Không chất thải và hệ thống khép kín, hệ thống nước khép kín, thực phẩm, năng lượng thuần bằng không (food, net zero energy), giao thông sáng tạo và tái tạo môi trường sống ven biển. Mỗi khu phố được thiết kế để phục vụ một mục đích cụ thể của cư dân trong tương lai, gồm khu nhà ở, trường học, nhà hát, không gian nghiên cứu và phát triển.

Dự án có tổng diện tích khoảng 6,3 ha, dự kiến đủ chỗ cho 12.000 cư dân và có khả năng mở rộng lên đến 100.000 người.

“Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề của ngày hôm nay bằng các công cụ của ngày hôm qua. Chúng ta cần đổi mới các giải pháp cho những thách thức toàn cầu", Maimunah Mohd Sharif, Giám đốc điều hành của UN-Habitat, cho biết.

Theo biên bản ghi nhớ ký tháng 7/2021, công ty Oceanix sẽ phụ trách thực hiện nghiên cứu tính khả thi, lập kế hoạch xây dựng thành phố và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, trong khi thành phố Busan sẽ hỗ trợ thủ tục hành chính, cấp phép.

Trước đó, ngày 26/4, Chính phủ Hàn Quốc cũng công bố thúc đẩy kế hoạch xây dựng sân bay nổi đầu tiên của nước này ở thành phố cảng Busan với tổng giá trị đầu tư 13.700 tỷ won (gần 11 tỷ USD), dự kiến hoàn thành năm 2035.

Minh Hoa (t/h theo VnExpress, Vietnam+)

Hàn Quốc-Mỹ ký thỏa thuận đầu tiên về hợp tác nghiên cứu không gian

Thứ 3, 26/04/2022 | 20:00
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26/4 xác nhận, Hàn Quốc và Mỹ đã ký kết thỏa thuận song phương đầu tiên về phối hợp nghiên cứu chính sách không gian vũ trụ.

Hàn Quốc thử nghiệm thành công 2 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

Thứ 6, 22/04/2022 | 14:20
Quân đội Hàn Quốc đã phóng thử thành công liên tiếp 2 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, một dấu hiệu cho thấy loại tên lửa này sắp được triển khai.

Hàn Quốc - Mỹ chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến trong tháng 5

Thứ 5, 21/04/2022 | 15:09
Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều khả năng sẽ gặp nhau vào cuối tháng 5.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tốn kém kỷ lục

Thứ 4, 20/04/2022 | 14:38
Buổi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có chi phí dự kiến lên đến 3,3 tỷ won, mức chi lớn nhất từ trước đến nay.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.