Hàn Quốc ngừng cấp thị thực 5 năm cho các trường hợp có giấy tờ lưu trú theo dạng sổ tạm trú.

Hàn Quốc ngừng cấp thị thực 5 năm cho các trường hợp có giấy tờ lưu trú theo dạng sổ tạm trú.

Thứ 3, 11/06/2019 | 08:05
0
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo sẽ tạm ngưng cấp thị thực 5 năm cho các trường hợp có giấy tờ lưu trú theo dạng sổ tạm trú.

Theo Tuổi Trẻ online, quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/6.

Giải thích quyết định ngừng cấp thị thực 5 năm cho các trường hợp này, Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết "theo các số liệu thống kê, đối với những trường hợp nộp visa 5 năm theo dạng sổ tạm trú thì tỉ lệ làm giả sổ tạm trú và tỉ lệ người sinh sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc theo dạng visa 5 năm tăng mạnh".

Hồi đầu tháng 4/2019, số lượng người Việt nộp đơn xin thị thực đi Hàn Quốc tăng đột biến lên đến hàng ngàn hồ sơ, có thể do những tin đồn vô căn cứ.

Tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở thủ đô Hà Nội, số lượng hồ sơ xin thị thực đổ dồn về cùng lúc từ 1.000 đến 2.000 hồ sơ khiến bộ phận xử lý thị thực của sứ quán Hàn Quốc bị quá tải.

Khi đó, cán bộ sứ quán lý giải, sở dĩ nhiều người Việt đổ xô xin thị thực là do có tin đồn thay đổi chính sách thị thực 5 năm cho công dân Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng trong tháng 4 nên chen nhau xin thị thực trước.

Theo báo Người lao động, đây là thay đổi mới nhất trong hồ sơ xin visa 5 năm của Hàn Quốc áp dụng với công dân Việt Nam. 

Chính sách - Hàn Quốc ngừng cấp thị thực 5 năm cho các trường hợp có giấy tờ lưu trú theo dạng sổ tạm trú.

Hàn Quốc ngừng cấp thị thực 5 năm cho các trường hợp có giấy tờ lưu trú theo dạng sổ tạm trú (đang tăng đột biến).

Trước đó, từ tháng 12/2018, Hàn Quốc chính thức cho phép công dân Việt Nam sinh sống hoặc có hộ khẩu ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM được Hàn Quốc cấp thị thực 5 năm và nhập cảnh nhiều lần.

Ngoài ra, cũng từ ngày 10/6, các cơ quan đại diện của Hàn Quốc cũng tạm thời chỉ tiếp nhận những trường hợp có hộ khẩu thường trú tại ba thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Trong một diễn biến liên quan, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh hồi cuối tháng 5/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ngừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào năm 2019.

Theo đó, Việt Nam có 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại Hàn Quốc, tương đương với 100 quận/huyện có tỉ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước chiếm tỷ lệ trên 30%.

Trong số 100 quận huyện nói trên, Hàn Quốc tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2019 đối với 40 quận/huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp từ 60 người trở lên.

Cụ thể, các tỉnh thành tạm dừng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc 2019 bao gồm: Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Quảng Bình, Hưng Yên, Bắc Giang...

Phía Hàn Quốc cho hay, sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn trong năm 2020 tại các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp, đồng thời dỡ bỏ việc tạm dừng đối với những địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Hồi tháng 5/2018, 49 huyện của Việt Nam cũng đã bị Hàn Quốc cấm xuất khẩu lao động sang Hàn năm 2018, trong đó Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có nhiều huyện bị cấm nhất.

Nhiều năm trở lại đây, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu lao động thu hút người Việt Nam sang làm việc nhiều nhất. Hàn Quốc đã từng nhiều lần ngừng tiếp nhận lao động Việt do tình trạng cư trú lao động bất hợp pháp quá nhiều. Năm 2016, nước này tái tiếp nhận lao động đến từ Việt Nam sau 4 năm ngừng nhận, đến nay tình trạng này lại tái diễn.

H.Y (tổng hợp)

Đi Hàn Quốc mang theo thịt lợn có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Thứ 3, 21/05/2019 | 16:14
Hàn Quốc mạnh tay xử phạt các trường hợp mang các thực phẩm sai quy định đặc biệt là thịt lợn được gia công vào đất nước này. Mức phạt nặng nhất có thể lên tới 10 triệu won (gần 200 triệu đồng).

Chân dung doanh nhân Trung Quốc 8 lần bị Mỹ từ chối cấp visa vẫn trở thành tỷ phú công nghệ

Thứ 7, 20/04/2019 | 18:28
Từng bị Mỹ từ chối đơn xin thị thực đến 8 lần song giờ đây, Eric Yuan vừa trở thành tỷ phú khi sở hữu trong tay tầm 3,2 tỷ USD.

Nam sinh Nghệ An được cấp visa dự thi KHKT quốc tế sau 3 lần phỏng vấn

Thứ 3, 08/05/2018 | 11:13
Lần đầu tiên, Nghệ An có học sinh được tham dự cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc tế được tổ chức tại Mỹ.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.