Hé lộ cuộc sống của “vua lừa đảo” Bernie Madoff vừa qua đời trong tù

Hé lộ cuộc sống của “vua lừa đảo” Bernie Madoff vừa qua đời trong tù

Thứ 5, 15/04/2021 | 12:02
0
Năm 2009, Bernie Madoff đã bị kết án 150 năm tù vì hành vi “tàn phá cuộc sống của các nạn nhân khiến họ tự tử, phá sản và mất nhà cửa”.

Ngày 14/4, “vua lừa đảo” Bernie Madoff, người thực hiện vụ lừa đảo theo mô hình kim tự tháp Ponzi lớn nhất lịch sử thế giới đã qua đời ở tuổi 82 trong nhà tù.

Cơ quan nhà tù liên bang Mỹ xác nhận thông tin trên. Hãng tin AP dẫn một nguồn tin thân cận cho biết "vua lừa đảo" Madoff chết do nguyên nhân tự nhiên. 

Madoff bị bắt vào tháng 12/2008, sau khi công ty quản lý tài sản mà ông này điều hành ở Manhattan, New York bị phát giác thực chất là một chương trình lừa đảo Ponzi hút số tiền lên tới 65 tỷ USD từ hàng nghìn nạn nhân.

An ninh - Hình sự - Hé lộ cuộc sống của “vua lừa đảo” Bernie Madoff vừa qua đời trong tù

Madoff cùng vợ 

Trong quá trình xét xử, Madoff đã nhận tội đối với 11 cáo buộc liên quan đến các tội rửa tiền, khai man và làm giả tài liệu. Ông này bị kết án 150 tù giam và bắt đầu thụ án từ tháng 7/2009. 

“Vua lừa đảo” tên đầy đủ là Bernard Lawrence Madoff sinh ngày 29/4/1938 tại Queens, New York (Mỹ). Thời niên thiếu, Madoff không hề tỏ ra hứng thú với lĩnh vực tài chính. Sau khi tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị tại trường đại học Hofstra năm 1960, Madoff đã đăng kí vào trường Luật Brooklyn nhưng không thành công. Đây được coi là ngã rẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của “vua lừa đảo”.

Sau khi thất bại đăng ký trường luật, Madoff đã cùng người vợ của mình thành lập công ty đầu tư có tên Bernard L.Madoff Investment Securities.

Dưới sự giúp đỡ của bố vợ, một kế toán viên về hưu, doanh nghiệp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư nổi tiếng như Spielberg, Kevin Bacon và Kyra Sedgwick,…

Nhiều người đánh giá, thành công của Madoff một phần là nhờ vào sự thích ứng nhanh chóng với tình hình kinh tế lúc bấy giờ. Công ty Bernard L.Madoff Investment Securities là một trong những công ty sớm nhất sử dụng công nghệ máy tính để giao dịch, giúp đưa ra những bảng báo giá tự động của Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia (NASDAQ).

An ninh - Hình sự - Hé lộ cuộc sống của “vua lừa đảo” Bernie Madoff vừa qua đời trong tù (Hình 2).

Madoff chụp ảnh cùng 2 người con trai 

Năm 2008, Madoff bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo Ponzi khổng lồ, trong đó thay vì đầu tư tiền mặt, ông trả tiền cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền từ các nhà đầu tư mới.

Madoff thừa nhận đã làm mất 50 tỷ USD và ngày 12/3/2009, ông ta nhận 11 cáo buộc từ phía các nhà điều tra bao gồm gian lận chứng khoán, rửa tiền, khai man, nộp hồ sơ sai,…. .

Ngày 29/6/2009, thẩm phán Denny Chin đã kết án Madoff 150 năm tù vào năm 2009 cho rằng, tội ác của Madoff là “vô cùng tồi tệ”.

“Hành vi phạm tội của ông ta đã tàn phá cuộc sống của các nạn nhân khiến họ tự tử, phá sản và mất nhà cửa”, thẩm phán Chin nói.

Trong khoảng thời gian thụ án trong tù, Madoff đã phải đón nhận tin dữ về cái chết của 2 người con trai. Tháng 12/2010, Mark, người con trai cả tự tử tại căn hộ riêng còn Andrew thì qua đời vì căn bệnh ung thư.

Năm 2014, Madoff bị đau tim và được chẩn đoán mắc bệnh thận giai đoạn 4. Năm 2020, luật sư của Madoff đã nộp đơn lên tòa án để xin giúp ông ra tù sớm nhưng yêu cầu này đã bị từ chối.

Han (theo The Guardian, Biography) 

Phương Oanh: “Tôi bị lừa hơn 1 tỷ đồng, đến giờ chưa đòi được”

Thứ 4, 14/04/2021 | 10:07
Diễn viên Phương Oanh chia sẻ, vì quá tin người nên cô đã bị một người bạn lừa số tiền lớn. Sau đó, người này bị phá sản nên cô vẫn chưa đòi được tiền…

Khởi tố đối tượng lừa đảo tuyển người đi xuất khẩu lao động

Thứ 2, 12/04/2021 | 14:14
Đợi mãi không được xuất cảnh, người lao động tìm hỏi Dũng thì được trả lời là đơn hàng bị hủy. Khi bị đòi tiền, Dũng trả 432 triệu đồng, chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Khuyến cáo để tránh mắc bẫy chiêu thức lừa đảo nâng cấp sim 4G

Thứ 2, 05/04/2021 | 13:00
Một số đối tượng mạo danh là nhân viên của các nhà mạng gọi điện, nhắn tin hướng dẫn cú pháp để thực hiện nâng cấp sim 3G thành sim 4G nhằm lừa đảo...

Cảnh báo nạn giả nhà mạng hướng dẫn nâng cấp sim 4G để lừa đảo

Thứ 2, 05/04/2021 | 11:18
Thời gian gần đây đã có hiện tượng nhiều người tiêu dùng bị mang nợ hàng chục triệu đồng bởi chiêu thức giả mạo nhà mạng, hướng dẫn nâng cấp sim 4G để lừa đảo.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.