Hé lộ hành trình trốn chạy đầy bất an của đối tượng tham gia truy sát Quân “xa lộ” trước khi ra đầu thú

Hé lộ hành trình trốn chạy đầy bất an của đối tượng tham gia truy sát Quân “xa lộ” trước khi ra đầu thú

Hoàng Văn Việt
Thứ 2, 11/11/2019 | 08:00
2
Sau khi gây ra án mạng, phải trốn chui, trốn lủi nhiều nơi, Thạch luôn sống trong trạng thái hốt hoảng, lo lắng, nghe nghe tiếng bước chân đi là giật mình, thấp thỏm.

Truy sát kinh hoàng

Ngày 10/11, phòng 7, cục Cảnh sát hình sự (C02) bộ Công an đã tiếp nhận thêm 1 đối tượng liên quan đến vụ truy sát Mai Văn Quân (còn được gọi là Quân "xa lộ", Quân "khùng"), SN 1965, trú quận Thủ Đức, TP.HCM đến cơ quan công an đầu thú.

Hồ sơ điều tra - Hé lộ hành trình trốn chạy đầy bất an của đối tượng tham gia truy sát Quân “xa lộ” trước khi ra đầu thú

Nguyễn Ngọc Thạch trên đường đến trình diện cơ quan Công an.

Đối tượng này là Nguyễn Ngọc Thạch, SN 1988, ngụ quận 9, TP.HCM. Thạch được xác định là một trong những đối tượng tham gia truy sát Mai Văn Quân trong đêm 4/11 tại quán karaoke Nice VIP đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Bước đầu đối tượng Thạch khai nhận, khoảng 22h tối 4/11 Thạch ngồi nhậu cùng Vương Vũ Hoàng (tức “Tâm chùa”) tại quán “Tới Bến” khu vực ngã tư Bình Thái, quận Thủ Đức.

Lúc này Thạch nhận được điện thoại của “đàn anh” là Sử, nói rằng: “đụng chuyện với Quân “khùng”, anh em ra hỗ trợ”.

Thạch thừa nhận, mặc dù không biết Quân “khùng” là ai, tuy nhiên Thạch vẫn gọi thêm đồng bọn là Tý đến điểm hẹn.

Sau khi tập hợp khoảng trên 20 đối tượng, Thạch và đồng bọn mang theo “hàng” tự chế chở theo Sử đến quán karaoke Nice VIP.

Trên đường đi, Linh (Võ Thuỳ Linh, đối tượng cầm đầu) gặp và nói “chuyện này mấy anh em làm cho ra lẽ, có gì tôi lo”. (Thạch chưa hề gặp, biết Linh là ai).

Khi đến quán karaoke Nice VIP, nhóm giang hồ tập trung tại góc đường giao nhau với đường Khổng Tử, phát hiện Quân “xa lộ” trước quán karaoke, Sử và Tâm chạy lại nói chuyện sau đó xảy ra chém nhau.

Lúc này nhóm của Thạch và nhiều đối tượng nữa đã ập vào. Quân liền chạy vào góc hầm để xe (chỗ chiếc xe hơi 7 chỗ) cố thủ.

Khi xảy ra đánh nhau, Thạch có tham gia trực tiếp đánh chém Quân và truy đuổi Quân xuống hầm gửi xe. Trong đó đồng phạm của Thạch có chém trúng lưng Quân.

Gây án xong, nhóm của Thạch lên xe chạy về, tập trung chờ ở góc đường Đỗ Xuân Hợp, rồi được Linh gọi 4 xe ô tô chở xuống TP.Vũng Tàu.

Đến trưa ngày hôm sau, có tin báo “bị động rồi”, nhóm đối tượng này liền bắt xe chạy ra TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Tiếp đó, chúng chạy về thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) mướn nhà trọ nghỉ.

Sau đó khi nhận được tin Mai Văn Quân đã tử vong, nhóm này liền tách ra mạnh ai nấy trốn. Trước đó Tài điện cho Nhàn hối Linh chuyển từ 400 triệu đến 1 tỷ vào tài khoản để bọn chúng bỏ trốn.

Tại thị xã Long Khánh, nhóm đối tượng này tiếp tục di chuyển lên tỉnh Bình Phước lẩn trốn. Lúc này gia đình đã điện thoại vận động chúng ra đầu thú.

Hoảng hốt, lo sợ sau khi gây án

Trên đường về cơ quan công an trình diện, Thạch khai nhận, thật sự rất hoảng sợ và lo lắng sau khi gây ra vụ việc.

Điều khiến Thạch hối hận nhất là đối tượng bị chúng truy sát không hề quen biết và có thù hằn gì với Thạch. Thạch chỉ nghe tiếng Quân “xa lộ” chứ chưa một lần giáp mặt.

“Lúc đó em và mấy đứa nhậu nhiều quá nên không kiềm chế được, nghe anh Sử gọi điện là bọn em đi liền chứ không suy nghĩ nhiều. Giờ hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, em hối hận cũng không kịp”, đối tượng Thạch nói.

Hồ sơ điều tra - Hé lộ hành trình trốn chạy đầy bất an của đối tượng tham gia truy sát Quân “xa lộ” trước khi ra đầu thú (Hình 2).

Thạch tỏ ra ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình.

“Em biết và chơi với anh Sử từ nhỏ tới giờ, anh em chủ yếu chơi đá gà, cờ bạc. Nói chung là khá thân quen nên khi nhận được điện thoại là em lên đường mà không suy nghĩ gì”., Thạch thú nhận.

Sau khi gây án mạng, phải trốn chui, trốn lủi nhiều nơi, Thạch luôn sống trọng trạng thái hốt hoảng, lo lắng.

“Em không ngủ được, nghe tiếng bước chân đi là giật mình, thấp thỏm. Cho đến khi gặp được cán bộ công an để đầu thú, em mới thấy phần nào nhẹ nhõm. Chỉ mong sau khi lấy lời khai, thủ tục điều tra, em có được một giấc ngủ yên”.

Em có vợ và con năm nay đã 7 tuổi, rồi đây khi phải chịu án pháp luật, không biết vợ con em sống thế nào, tương lai thật mịt mờ. Em hối hận lắm!”, Thạch nói.

Đối tượng truy sát Quân xa lộ ra đầu thú

Nguyễn Ngọc Thạch được áp giải đến trình diện cơ quan công an.

Trước đó, như Người Đua Tin đã đưa, chiều 9/11, cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an cho hay đã bàn giao thêm 5 đối tượng liên quan đến vụ truy sát Mai Văn Quân, cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra xử lý.

Nhóm đối tượng gồm: Hồ Thanh Phương, còn gọi là Sử, SN 1986, Vương Vũ Hoàng, tức Tâm Chùa, SN 1990, Phan Thanh Giàu, tự Ba Đen, SN 1990, Nguyễn Duy Khải, thường gọi là Bi, SN 1999 và Lê Minh Tiến (hay gọi là Đỏ) SN 2002. Tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối 4/11, Võ Thùy Linh (SN 1991) và Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982) nhờ Sử "xử" Quân "xa lộ" do mâu thuẫn từ trước, nhưng không giải quyết được.

Sau đó, Sử gọi cho Hoàng "Tâm Chùa" kể vụ việc và nói tới quán karaoke Nice Vip đường Khổng Tử, phường Trường Thọ. Nhóm này huy động khoảng 30 người mang theo hung khí tự chế như mã tấu, gậy, xiên… tới quán.

Khi vừa tới nơi, nhóm thấy Quân" Xa lộ" đứng 1 mình nên Sử cầm mã tấu xông vào chém. Tiếp đó, các đàn em của Sử cầm mã tấu, gậy… vây đuổi chém Quân "xa lộ". Bị vây chém, Quân "xa lộ" cố chống trả và bỏ chạy vào tầng hầm quán.

Lúc này, Sử cùng đàn em đuổi theo xuống tận gầm truy sát khiến Quân chạy ngược lại lên trên. Sau khi lên tới bậc thang thì ông Quân bị nhóm Sử chém nhiều nhát vào người, ông Quân chạy được 1 đoạn thì gục xuống.

Hình ảnh độc quyền các đối tượng truy sát Mai Văn Quân ra đầu thú

Chủ nhật, 10/11/2019 | 19:53
Trong 2 ngày 9 và 10/11, đã có 6 đối tượng tham gia vụ truy sát giang hồ Mai Văn Quân (Quân "xa lộ", Quân "khùng") ra trình diện cơ quan công an đầu thú.

Một trong những đối tượng cuối cùng tham gia truy sát Quân "xa lộ" đã ra đầu thú

Chủ nhật, 10/11/2019 | 18:19
Đối tượng tham gia trong vụ truy sát Mai Văn Quân đã trình diện cơ quan công an đầu thú, đây là một trong những đối tượng cuối cùng trong việc trực tiếp tham gia truy sát Quân 'xa lộ".

Diễn biến mới nhất vụ đại ca giang hồ khét tiếng Quân "xa lộ" bị truy sát tử vong

Thứ 7, 09/11/2019 | 18:00
Vụ án mạng đã khiến người dân và dư luận hết sức bàng hoàng, khiếp sợ về hành vi bạo lực của các đối tượng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của ban Giám đốc Công an thành phố, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02), Công an quận Thủ Đức và trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, trong thời gian ngắn, các đối tượng gây án đã sa lưới.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.