Hé lộ lý do Nga triển khai nhóm tàu hải quân lớn nhất tới Syria

Hé lộ lý do Nga triển khai nhóm tàu hải quân lớn nhất tới Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 30/08/2018 | 08:46
0
Nga đã triển khai nhóm tàu hải quân lớn nhất tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải kể từ khi bước vào cuộc xung đột Syria.

Ít nhất 10 tàu chiến và 2 tàu ngầm của Nga đã được triển khai tới Địa Trung Hải, áp sát Syria, được truyền thông trong nước Nga mô tả là nhóm tàu hải quân lớn nhất được điều động kể từ khi Moscow đồng ý hỗ trợ Syria vào năm 2015.

Các nhà quan sát cho hay “13 tàu Nga đã đi từ Biển Đen tới Địa Trung Hải trong 10 ngày qua, hầu hết trong số đó được trang bị tên lửa hành trình Kalibr”, tờ The Times tiết lộ

Quân sự - Hé lộ lý do Nga triển khai nhóm tàu hải quân lớn nhất tới Syria

Tàu chiến Nga (Ảnh minh họa).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh “đồng minh của Nga, Tổng thống Syria Bashar al-Assad, được cho là đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào vùng đất cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng nổi dậy ở tỉnh Idlib phía Bắc đất nước”, tờ Al Jazeera đăng tải.

Theo báo Kommersant của Nga, Moscow cũng đã huy động hai hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tại Syria.

Các lá chắn phòng không này đã được đặt ở mức độ cảnh giác cao trước khả năng tấn công từ Mỹ mà bộ Quốc phòng Nga dự đoán Washington sẽ dùng cái cớ “là một cuộc tấn công vũ khí hóa học” được dàn dựng bởi phương Tây, sau đó đẩy cáo buộc cho Damascus.

Thông tin về việc triển khai nhóm tàu hải quân Nga tới sát Syria cùng với các hệ thống phòng không xuất hiện khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng quân đội Mỹ đã nhận được thông tin cho thấy khả năng chính quyền Assad “đang có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học trong chiến dịch sắp tới nhằm chiếm lại tỉnh Idlib”, tờ Newsweek trích dẫn cho biết.

Ông Bolton cảnh báo rằng Washington sẽ có một “phản ứng mạnh mẽ” nếu thông tin trên được xác nhận.

Chính vì lý do đó mà Nga đã lập tức triển khai lực lượng tới Syria để yểm trợ cho lực lượng Chính phủ Damascus trước những khả năng tấn công bất ngờ từ Mỹ.

Ngoài ra, động thái này cũng là sự thể hiện quyết tâm của Nga nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, lập lại hòa bình và bắt đầu tiến trình tái thiết cho Syria thời hậu chiến. 

Việc chiếm lại Idlib “sẽ đánh dấu giai đoạn quan trọng cuối cùng” trong kế hoạch của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhằm dập tắt các phong trào nổi dậy đã nổ ra chống lại ông từ năm 2011.

Tỉnh này có khoảng 2,5 triệu dân, nhiều người trong số đó đã di cư sang các khu vực khác. Giám đốc Liên Hợp Quốc về các hoạt động nhân đạo John Ging cảnh báo rằng một cuộc tấn công lớn ở Idlib “có khả năng sẽ gây ra tình trạng khẩn cấp về nhân đạo ở quy mô lớn chưa từng thấy” trong suốt 7 năm diễn ra nội chiến.

Trong khi đó, Nga đang lo ngại về việc gìn giữ mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang hết sức lo lắng rằng cuộc tấn công nhằm vào Idlib sẽ khiến hàng triệu người tị nạn ồ ạt đổ sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chỉ huy của lực lượng phiến quân nổi dậy nói với tờ The Times rằng họ tin tưởng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rời bỏ họ.

“Tất cả đang phụ thuộc vào những gì Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thỏa thuận và nếu có được một thỏa thuận sơ bộ thì tôi tin rằng sẽ không có một cuộc chiến ở Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không để chuyện đó xảy ra dù thế nào đi chăng nữa, dù họ phải dùng quân sự để can thiệp”, người này nói.

Hiện tại, việc tập trung quá đông số lượng tàu chiến và phương tiện chiến tranh của Nga, Mỹ và các quốc gia đồng minh ở khu vực Trung Đông khiến giới quan sát tỏ ra quan ngại sâu sắc, đồng thời mong muốn hai bên hết sức kiềm chế để sự việc không vượt quá tầm kiểm soát có thể gây nguy cơ đụng độ trực diện làm mất an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm: Bất ngờ nội dung gặp mặt “bí mật” giữa quan chức an ninh Mỹ, Syria

Bất ngờ nội dung gặp mặt “bí mật” giữa quan chức an ninh Mỹ, Syria

Thứ 5, 30/08/2018 | 07:57
Một phái đoàn Mỹ gồm các quan chức an ninh và tình báo đã tới Damascus vào hồi tháng Sáu và gặp gỡ người đứng đầu cơ quan an ninh của Syria, một quan chức trong liên minh khu vực ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết hôm 28/8.

Nga điều nhóm tàu chiến lớn nhất đến Syria, sắp có "bão lửa" với Mỹ?

Thứ 4, 29/08/2018 | 11:21
Trong lúc Mỹ cảnh báo sẽ tấn công trả đũa Syria nếu một cuộc tấn công hóa học xảy ra, Nga cho thấy nước này sẽ không im lặng nhìn tên lửa bay như hai lần trước.

Đằng sau việc Pháp tuyên bố sẵn sàng không kích Syria

Thứ 3, 28/08/2018 | 22:45
Pháp sẵn sàng không kích Syria nếu phát hiện Damascus sử dụng vũ khí hóa học, Tổng thống Macron khẳng định.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.