Nga đã triển khai tới Địa Trung Hải đội tàu hải quân lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria hồi cuối năm 2015. Động thái được đưa ra ngay sau khi nước này cáo buộc Mỹ âm mưu lấy cái cớ “vũ khí hóa học” để một lần nữa tấn công Syria.
Với bước đi mới nhất, giới quan sát đánh giá Nga dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến với người Mỹ.
Mới đây, phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov, tuyên bố Mỹ đang tăng cường lực lượng hải quân ở Địa Trung Hải và cáo buộc nước này "một lần nữa chuẩn bị các cuộc khiêu khích lớn ở Syria bằng cách sử dụng chất độc hóa học để gây mất ổn định tình hình và phá vỡ sự ổn định của tiến trình hòa bình đang diễn ra".
Trong phản ứng của mình, Lầu Năm Góc đã phủ nhận cáo buộc tích tụ quân sự nói trên, nói rằng tuyên bố của Nga "không khác gì lời tuyên truyền" và khẳng định quân đội Mỹ "không thực hiện hành động tấn công nếu tổng thống không chỉ đạo một hành động như vậy", theo CNN.
Business Insider sau khi xem xét hệ thống điều phối giao thông hàng hải Địa Trung Hải chỉ tìm thấy một tàu khu trục của Mỹ xuất hiện ở khu vực, trong khi đó số tàu của Nga đang hiện diện tại đây là 13, với cả tàu ngầm đang trên đường tới.
Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton tuyên bố tuần trước rằng quân đội Mỹ đã nhận được thông tin về việc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad - đồng minh của Nga và Iran - đang lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học trong một chiến dịch sắp tới để chiếm lại tỉnh Idlib.
Phương Tây từ trước đến nay đã cáo buộc Syria đứng đằng sau 100 vụ tấn công hóa học.
Nga phủ nhận hoàn toàn hành vi trên, đồng thời tố ngược lại Mỹ và đồng minh giật dây đằng sau để đổ tội cho chính quyền Assad.
Anna Borshchevskaya, một chuyên gia về chính sách đối ngoại Nga tại nghiên cứu Cận Đông ở Washington, nói với Business Insider rằng, Moscow đang cáo buộc ngược lại Mỹ muốn giật dây một vụ tấn công hóa học giả mạo để ngăn cản quân đội Syria tiến tới chiếm lại thành trì cuối cùng của quân nổi loạn ở Idlib.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Mỹ đã hai lần tấn công Syria để đáp ứng với những gì mà nước này cho là bằng chứng không thể đảo ngược của các cuộc tấn công hóa học nhằm vào dân thường.
Nhà Trắng của ông Trump đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công hóa học nào khác do chính phủ Syria tiến hành sẽ gặp phải các còn tấn công nhiều hơn nữa.
Nguy cơ chiến tranh
Lần này, Nga có vẻ như không chỉ đơn giản là tiến hành một trận chiến về mặt tuyên truyền với Mỹ. Động thái tích tụ hải quân của Nga xung quanh Syria được coi là lớn nhất kể từ khi Moscow bắt đầu can thiệp vào Syria từ năm 2015.
Nhưng ngay cả với sự hiện diện hải quân khổng lồ như vậy, Moscow dường như gặp khó trong việc đáp ứng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ tại Syria, theo nhận định của Omar Lamrani, một nhà phân tích quân sự tại công ty tư vấn địa chính trị Stratfor, nói với Business Insider.
"Về sức mạnh, người Nga thực sự khó có thể ngăn chặn toàn bộ cuộc tấn công đó", Lamrani nói. "Nếu Mỹ tiến tới và tấn công bằng tên lửa hành trình" – giống như các đợt tấn công trước đó - "người Nga phải nắm được vị trí lý tưởng để có thể kháng cự lại, tuy nhiên bắn hạ toàn bộ tên lửa là điều không thực tế, trong khi rủi ro đụng độ dễ xảy ra, khiến tàu Mỹ tấn công họ”.
Lamrani nói rằng trong tất cả các cuộc tấn công trước đây của Mỹ ở Syria, Mỹ cũng như Nga đều cố gắng tránh gây ra những va chạm nguy hiểm ở Syria để không làm leo thang xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, không phải vì lý do Mỹ không thể tiêu diệt đuợc đội tàu của Nga.
"Nói một cách thẳng thắn", Lamrani nhận định, "Mỹ có sự thống trị tuyệt đối" ở Địa Trung Hải, và các tàu của Nga không phải vấn đề lớn.
Nếu các tàu Nga đụng độ với Mỹ, "Mỹ sẽ sử dụng sức mạnh áp đảo của mình trong khu vực và tàu Nga có thể sẽ nếm mùi thất bại trong một thời gian rất ngắn", chuyên gia Lamrani nói.