Hệ thống tên lửa 'trong mơ' siêu chính xác của Mỹ

Hệ thống tên lửa 'trong mơ' siêu chính xác của Mỹ

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:25
0
Trước đây, để trả lời cho câu hỏi là làm cách nào có thể bắn trúng mục tiêu nhỏ ở phạm vi lên đến 100 km, quân đội một số nước buộc phải sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật hoặc máy bay mang tên lửa hành trình có có hệ thống điều khiển và định vị mục tiêu chính xác.

Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học kỹ thuật nói chung và ngành công nghiệp quốc phòng nói riêng đã cho phép các nhà sản xuất vũ khí lên ý tưởng phát triển hệ thống tên lửa đa chức năng với hy vọng có thể hóa giải nhiệm vụ như ở trên mà không cần dùng đến tên lửa đạn đạo chiến thuật hay máy bay chiến đấu.

Một số nước đã bắt đầu nghiên cứa các hệ thông tên lửa đa chức năng như vậy. Đi đầu về các dự án này phải kể đến siêu cường Mỹ, với chủ thầu của dự án (mã số dự án P44) là công ty Lockheed Martin, bắt đầu triển khai từ năm 2006.

Các chuyên gia vũ khí hàng đầu của công ty Lockheed Martin được giao nhiệm vụ phân tích, đánh giá các khả năng của công nghệ tên lửa trong tương lai từ đó nghiên cứa và phát triển một hệ thống lên lửa mới (dự án P44) với đặc tính dẫn đường chính xác và hội tụ các tính năng vượt trội so với các thiết kế tên lửa hiện tại.

Quân sự - Hệ thống tên lửa 'trong mơ' siêu chính xác của Mỹ

Tên lửa thuộc dự án P44 trong một lần thử nghiệm

Hệ thống tên lửa P44 được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu nhỏ, bao gồm cả xe tăng của đối phương ở khoảng cách lên đến 70 km. Yêu cầu như vậy thì tên lửa của hệ thống phải có khả năng tấn công chính xác mục tiêu gần như là tuyệt đối. Hơn nữa mục tiêu nhỏ lại đang di chuyển (vi dụ như xe tăng) thì P44 phải được trang bị hệ thống dẫn đường linh động để thực hiện đồng thời việc tìm mục tiêu và đuổi theo mục tiêu.

Hiện nay, thông tin được công bố về hệ thống tên lửa P44 là rất ít. Tên lửa của P44 sử dụng nhiên liệu rắn, có tổng chiều dài 3,2 m và có đường kính khoảng 18 cm, trọng lượng 99 kg.

Về mặt lý thuyết, do nhiệm vụ phải tiêu diệt các mục tiêu nhỏ lại ở khoảng cách xa vậy nên tên lửa của P44 được trang bị kết hợp một loạt hệ thống dẫn đường như hệ thống dẫn đường quán tính trong hành trình bay và dẫn đường bằng vệ tinh trong việc định vị trí mục tiêu. Ngoài ra, tên lửa P44 trong một số trường hợp cụ thể còn được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser bán chủ động, và hệ thống dẫn đường hồng ngoại siêu chính xác.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là một loạt các vụ thử nghiệm vào tháng 2 và tháng 4 năm 2007 đã không cho kết quả như ý muôn, sai số trong việc hủy diệt mục tiêu không được chấp nhận. Điều này dẫn tới dự án P44 đầy tham vọng của Mỹ bị đóng cửa vào tháng 12 năm 2012.

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng thực tế nền khoa học kỹ thuật hiện nay của Mỹ chưa đủ khả năng phát triển thành công một hệ thống tên lửa “ trong mơ” như P44. Nhưng những ý tưởng của nó được các chuyên gia quân sự đánh giá rất cao. Và biết đâu trong thời gian sắp tới với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, dự án P44 sẽ được khởi động lại và được đưa vào trang bị cho quân đội. Lúc đó một số khái niệm về chiến tranh hiện nay sẽ phải thay đổi ít nhiều.

H.Y (Theo Top War)

'Hải thần' P-8 của Mỹ chính thức tới Nhật Bản

Thứ 3, 03/12/2013 | 17:21
Ngày 2/12, hải quân Mỹ đã đưa máy bay do thám hiện đại nhất đến Nhật Bản trong bối cảnh yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng Biển Đông.

Siêu tên lửa SM-6 đáng gờm của hải quân Mỹ

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:48
Tiến sĩ Taylor W. Lawrence, chủ tịch hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Raytheon cho biết: “Đây chính là khoảnh khắc lịch sử cho chương trình SM-6, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền quốc phòng và hải quân Hoa Kỳ.

Hoàn Cầu: Hạm đội Mỹ từng là ‘bạn cũ’ của Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:25
Trong một bài bình luận đăng trên Thời báo Hoàn cầu, Hạm đội Không thám Phi đội Một của Hải quân Hoa Kỳ (hay còn gọi là VQ-1) đã được nhắc đến như một “người bạn cũ” của Trung Quốc.

Hạm đội 'khổng lồ' Mỹ - Nhật biểu dương sức mạnh

Thứ 2, 02/12/2013 | 14:23
Xem hình ảnh hạm đội hỗn hợp gồm 6 tàu chiến Hải quân Mỹ và 15 tàu chiến Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) biểu dương sức mạnh trên biển.

Lộ chiến đấu cơ 'lạ' Trung Quốc ở đảo Hải Nam

Chủ nhật, 01/12/2013 | 06:56
Thời báo Hoàn Cầu mới đây đăng tải hình ảnh về mẫu máy bay chiến đấu “lạ” đang bay thử nghiệm ở căn cứ trên đảo Hải Nam, Biển Đông.

Tàu Liêu Ninh cập cảng Tam Á án ngữ trên Biển Đông

Thứ 7, 30/11/2013 | 20:10
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh đã thả neo ngay tại căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam - nơi được coi là đồn trú để Bắc Kinh thực hiện tham vọng riêng của mình trên khu vực Biển Đông, và sẵn sàng tham gia vào các bài tập, huấn luyện quân sự vốn nằm trong một chương trình nâng cao sức mạnh cho hải quân của quốc gia này.

'Hải thần' P-8 của Mỹ chính thức tới Nhật Bản

Thứ 3, 03/12/2013 | 17:21
Ngày 2/12, hải quân Mỹ đã đưa máy bay do thám hiện đại nhất đến Nhật Bản trong bối cảnh yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng Biển Đông.

Siêu tên lửa SM-6 đáng gờm của hải quân Mỹ

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:48
Tiến sĩ Taylor W. Lawrence, chủ tịch hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Raytheon cho biết: “Đây chính là khoảnh khắc lịch sử cho chương trình SM-6, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền quốc phòng và hải quân Hoa Kỳ.

Hoàn Cầu: Hạm đội Mỹ từng là ‘bạn cũ’ của Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:25
Trong một bài bình luận đăng trên Thời báo Hoàn cầu, Hạm đội Không thám Phi đội Một của Hải quân Hoa Kỳ (hay còn gọi là VQ-1) đã được nhắc đến như một “người bạn cũ” của Trung Quốc.

Hạm đội 'khổng lồ' Mỹ - Nhật biểu dương sức mạnh

Thứ 2, 02/12/2013 | 14:23
Xem hình ảnh hạm đội hỗn hợp gồm 6 tàu chiến Hải quân Mỹ và 15 tàu chiến Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) biểu dương sức mạnh trên biển.

Lộ chiến đấu cơ 'lạ' Trung Quốc ở đảo Hải Nam

Chủ nhật, 01/12/2013 | 06:56
Thời báo Hoàn Cầu mới đây đăng tải hình ảnh về mẫu máy bay chiến đấu “lạ” đang bay thử nghiệm ở căn cứ trên đảo Hải Nam, Biển Đông.

Tàu Liêu Ninh cập cảng Tam Á án ngữ trên Biển Đông

Thứ 7, 30/11/2013 | 20:10
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh đã thả neo ngay tại căn cứ Tam Á trên đảo Hải Nam - nơi được coi là đồn trú để Bắc Kinh thực hiện tham vọng riêng của mình trên khu vực Biển Đông, và sẵn sàng tham gia vào các bài tập, huấn luyện quân sự vốn nằm trong một chương trình nâng cao sức mạnh cho hải quân của quốc gia này.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.