Hoàn thành cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn trong tháng 9/2025

Trần Sơn Tùng
Thứ 3, 05/03/2024 | 18:31
0
Chỉ đạo trên được Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh trong chuyến thị sát cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn ngày 5/3.

Theo lãnh đạo Ban QLDA 85 (Bộ GTVT), cao tốc Hoài Nhơn- Quy Nhơn có 96 mũi thi công (40 mũi thi công cầu, 13 mũi thi công đường, 43 mũi thi công cống/hầm chui). Tổng số máy móc, thiết bị: 486 đầu thiết bị, với gần 1.300 nhân sự kỹ sư, công nhân, lái máy, đạt yêu cầu kế hoạch.

Sự kiện - Hoàn thành cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn trong tháng 9/2025

Đến nay, toàn tuyến đạt tiến độ hơn 22%, vượt gần 1% kế hoạch. Theo ông Nguyễn Thanh Hoài, Giám đốc Ban QLDA 85, mục tiêu năm 2024, các cao tốc qua Bình Định, Phú Yên do Ban đảm trách sẽ thảm bê tông nhựa mặt đường 25km. Các nhà thầu nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ dự án.

Tuy nhiên, ông Hoài đề nghị các bộ ngành trung ương, địa phương sớm vào cuộc để tháo gỡ đường găng GPMB phần diện tích rừng tự nhiên tại gói thầu 11XL cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Đoạn tuyến qua rừng tự nhiên (Km18+650 - Km21+100) có khối lượng đất, đá tận dụng rất lớn (khoảng 2,6 triệu m3, dự kiến thi công trong khoảng 12 tháng) còn vướng thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Sự kiện - Hoàn thành cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn trong tháng 9/2025 (Hình 2).

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Giám đốc Ban QLDA 85 báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT triển khai cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Trong khi đó, đây là gói thầu có khối lượng đắp đất nền đường khai thác từ mỏ rất lớn khoảng 7,3 triệu m3. Ban QLDA kiến nghị Bộ GTVT tiếp tục có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ chuyển mục đích sử dụng rừng tuyến chính Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đến nay địa phương đã bàn giao cơ bản mặt bằng toàn tuyến cho dự án. Chỉ còn vướng 2 đơn vị tập thể do cơ chế đặc thù, đền bù hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái chưa di dời. Kiến nghị về giải phóng mặt bằng đất rừng tự nhiên, tỉnh đề nghị các bộ ngành trung ương khẩn trương xử lý.

Sự kiện - Hoàn thành cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn trong tháng 9/2025 (Hình 3).

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao đổi với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng

Trực tiếp thị sát cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đánh giá, các cao tốc qua Quảng Ngãi đến Phú Yên đến nay có chuyển biến rõ nét trên công trường. Đặc biệt, ban quản lý dự án, các đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ với địa phương trong GPMB, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

"Kiểm tra công trường, tôi đặt niềm tin các dự án này sẽ hoàn thành vượt tiến độ, phấn đấu cán đích vào 30/9/2025, vượt tiến độ ít nhất 1 quý", ông Thắng nhấn mạnh.

Để đảm bảo các dự án hoàn thành vượt tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp địa phương xử lý tồn đọng GPMB, thống nhất điều chỉnh giải pháp kỹ thuật xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng…

Sự kiện - Hoàn thành cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn trong tháng 9/2025 (Hình 4).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo tăng tiến độ hoàn thành đồng bộ các dự án cao tốc ở Bình Định

Bộ trưởng lưu ý việc di dời hạ tầng kỹ thuật phải sớm triển khai, không để tồn đọng, phát sinh nhiều bất cập...

Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng tiến độ nhưng phải đảm bảo tuyệt đối chất lượng. Tiến độ đã tốt nhưng dự án phải hoàn thành đồng bộ. Đường không chỉ xong hạ tầng phần cứng mà hoàn thiện cả phần mềm, như hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ...

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, khắc phục bất cập giai đoạn trước, ở giai đoạn 2 này cao tốc hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ. Trong đó, trạm dừng nghỉ triển khai đồng bộ, ngay khi đưa cao tốc vào khai thác, các trạm dừng nghỉ được hoàn thành, tránh hệ lụy xe cộ dừng nghỉ trên cao tốc, mất ATGT, mỹ quan, môi trường...

Trạm dừng nghỉ không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn mà phấn đấu vượt chuẩn, quy mô và tiện ích nhất. Địa phương cần vào cuộc, hỗ trợ để triển khai kịp thời.

Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 -2025.

- Tổng chiều dài tuyến: 70,1km qua tỉnh Bình Định (Thị xã Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân, huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát, huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn).

- Tổng mức đầu tư: 12.401,25 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 85.

Bộ GTVT xác định 5 tuyến cao tốc cần sớm được nâng cấp

Thứ 7, 02/03/2024 | 18:31
Bộ GTVT cho biết, đã xác định 5 tuyến cao tốc đang khai thác với quy mô 2 làn xe cần sớm nâng cấp, đây được xác định là nhiệm vụ ưu tiên số 1.

Bộ GTVT sẽ kiểm tra các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Thứ 4, 01/11/2023 | 13:48
Bộ GTVT đánh giá thực tiễn đầu tư, khai thác trạm dừng nghỉ ở nhiều địa phương còn bất cập, chưa đồng bộ, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ GTVT báo cáo tiến độ dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 7, 15/10/2022 | 06:59
Tính đến ngày 15/9, toàn bộ 11 dự án thành phần đã khởi công xây dựng và triển khai thi công, trong đó 1 dự án thành phần đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.
Cùng tác giả

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Bình Định: Mở nhiều điểm đến thăm quan, du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Chủ nhật, 14/04/2024 | 12:03
Ngành chức năng Bình Định nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hoạt động dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và xử nghiêm các trường hợp vi phạm.

Truy tìm xe ben gây tai nạn rồi bỏ trốn

Thứ 7, 13/04/2024 | 18:21
Các lực lượng công an địa phương vào cuộc truy tìm xe ben tông biến dạng 2 bàn chân cụ ông ở giáp ranh TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.