Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng

Thứ 3, 22/09/2020 | 23:17
0
Chiều 22/9, Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ.

Tại buổi lễ, Ban thường vụ Đảng uỷ lần lượt trao quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng với ông Lê Minh Tâm - nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội Luật gia Việt Nam.

Trong thời gian kháng chiến, ông Tâm từng tham gia chiến đấu tại chiến trường quân khu V. Rời quân ngũ, ông theo học Đại học ngoại ngữ Hà Nội, được cử đi học Đại học ở Liên Xô (cũ). Về nước, ông đã đảm nhiệm các chức vụ như Hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ tại Đại học Luật Hà Nội.

Thời gian từ 2009 đến 2019 ông giữ chức Phó bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký hội Luật gia Việt Nam. Trong suốt quá trình công tác, ông Tâm nhận được nhiều huân, huy chương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương lao động hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng

Ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam (ảnh phải) và ông Trần Đức Long - Phó chủ tịch hội Luật gia Việt Nam (ảnh trái) trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho ông Lê Minh Tâm.

Buổi lễ tiếp tục trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên (đơn vị trực thuộc Trung ương hội Luật gia Việt Nam).

Trước đây, bà Thanh từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Toà án nhân dân huyện Quảng Xương (Thanh Hoá); Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Bà cũng từng giữ chức Phó chánh toà hình sự, Toà án Nhân dân Tối cao…Trong thời gian công tác, bà Thanh vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng bộ Tư Pháp.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng (Hình 2).

Ông Trần Công Phàn, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho bà Đặng Thị Thanh. 

Buổi lễ cũng đã tiến hành trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Võ Việt Hà, Phó trưởng ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Ông Hà từng có thời gian dài công tác tại tại Phòng 2, Cục đào tạo cán bộ, bộ Nội vụ (nay là bộ Công an). Trong quá trình công tác, ông được nhận nhiều bằng khen của bộ Công an.

Vinh dự nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng còn có ông Trần Văn Quảng -  Phó trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật.

Ông Quảng từng có thời gian dài công tác tại bộ Tư pháp với các chức vụ như: Bí thư chi bộ, Đảng uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra…Trong thời gian công tác, ông Quảng nhận được nhiều bằng khen của bộ Trưởng bộ Tư pháp.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng (Hình 3).

Ông Trần Văn Quảng và ông Võ Việt Hà vinh dự nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cho biết, Đảng bộ luôn được Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiều năm liền.

Thành công đó là nhờ những đóng góp rất lớn của các đồng chí đảng viên, đặc biệt là các đảng viên lão thành được trao huy hiệu Đảng hôm nay. Ông Quyền mong rằng, các đồng chí tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước và đơn vị giao phó.

Thay mặt các đảng viên được trao huy hiệu Đảng, ông Lê Minh Tâm bày tỏ niềm vinh dự: “Huy hiệu Đảng là biểu tượng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng với các đảng viên đã có nhiều cống hiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là niềm khích lệ, động viên to lớn để các đảng viên tiếp tục phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ trao huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng (Hình 4).

Lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam chụp ảnh với các đảng viên nhận huy hiệu Đảng. 

Ông Tâm cũng chia sẻ: “Qua thời gian 50 năm, bản thân trải qua nhiều thử thách gian nan ác liệt, đặc biệt tại chiến trường quân khu V. Giờ đây, tôi cảm thấy tự hào vì bản thân luôn giữ vững niềm tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân giao phó. Tôi có niềm tin sâu sắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tôi mong rằng, mỗi thế hệ đảng viên sẽ tiếp tục rèn luyện, cố gắng hơn nữa để góp phần vào công cuộc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh". 

Sau buổi lễ, Đại tá Ngô Thành Khiên – Báo cáo viên Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có những trao đổi về: Tình hình an ninh, kinh tế 9 tháng qua; Diễn biến mới tại biển Đông; Biến động chính trị tại Belarus sau bầu cử; Kết quả bầu cử cấp trên cơ sở ở Việt Nam…tới tất cả các đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam.

Đặng Thuỷ - Hữu Thắng

 

Hội thảo hướng dẫn mô hình hoà giải cơ sở của hội Luật gia Việt Nam

Thứ 5, 17/09/2020 | 17:39
Ngày 17/9, tại Hà Nội, hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo "tài liệu hướng dẫn mô hình hoà giải ở cơ sở của hội luật gia Việt Nam”. Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ chuyên gia.

Hội Luật gia các cấp có nhiều sáng kiến hoạt động trong thời kỳ Covid-19

Thứ 6, 17/07/2020 | 06:00
Đó là nhận định của ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 cụm thi đua các tỉnh duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên diễn ra ngyaf 16/7 ở tỉnh Quảng Ngãi.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.