Hội nghị tổng kết cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo

Hội nghị tổng kết cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 12/12/2018 | 20:58
0
Hội nghị tổng kết cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo đã được diễn ra vào ngày 12/12 tại hội trường Hội Luật gia Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 655/KH-MTTW-BTT ngày 31/10/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2018, với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo năm 2018.

Chính trị - Hội nghị tổng kết cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Phạm Thị Thu Hương, Phó trưởng ban tôn giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía Trung ương Hội Luật gia Việt Nam có luật gia Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Về phía Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam có linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; Linh mục Phan Đình Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Phía Liên đoàn luật sư Việt Nam có luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

Mục sư Bùi Văn Sản, Phó Hội trưởng thứ nhất, Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc); Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ: “Cuối năm, các đơn vị thành viên đều tổ chức đánh giá nhiệm vụ năm 2018, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ trong năm 2019, trong đó có nội dung thi đua để có sự trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Thông qua hội nghị này, tôi mong muốn mỗi tổ chức cần thấy rõ được phần việc của mình, thấy được ưu điểm hạn chế và đưa ra nhiệm vụ của năm tới tốt hơn”.

Chính trị - Hội nghị tổng kết cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo (Hình 2).

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh cho biết: “Trong những năm qua, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và đạt được những kết quả quan trọng. Để phát huy hơn nữa vai trò chủ động của các tổ chức thành viên trong năm 2018, ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có hướng dẫn việc tổ chức đăng ký và tổng kết thi đua theo cụm và hôm nay, Cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo tổ chức hội nghị tổng kết”.

Tiếp đó, ông Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký, Chánh văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Cụm thi đua năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Chính trị - Hội nghị tổng kết cụm thi đua lĩnh vực pháp luật và tôn giáo (Hình 3).

Đồng chí Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký, Chánh văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Có thể nói, trong năm 2018, các tổ chức thành viên trong Cụm đã phát động đến các cấp cơ sở và cán bộ, hội viên, tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các phong trào an sinh xã hội khác. Đặc biệt chú trọng: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động Quỹ “Vì người nghèo”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng và đạt được kết quả cao.

Trong năm 2018, tất cả các thành viên trong Cụm thi đua đã thống nhất ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua và quyết tâm thực hiện chủ đề thi đua năm 2018 “ Tuân thủ pháp luật, đoàn kết, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng an sinh xã hội”…

Hội nghị cũng đã lắng nghe những ý kiến thảo luận của các tổ chức thành viên trong cụm, góp ý cho dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của cụm năm 2018.

“Qua báo cáo, trong năm qua có thể thấy phong trào thi đua đã được các tổ chức thành viên trong cụm chú trọng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tổ chức mình , trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tất cả các đơn vị đều đã nỗ lực thực hiện hưởng ứng phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động”, bà Lê Thị Kim Thanh nhấn mạnh.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua đồng thời tổ chức chấm điểm thi đua và bình chọn, suy tôn đơn vị xuất sắc đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng “Cờ thi đua”, “Bằng khen”.

Cụ thể, trong phần bình xét thi đua năm 2018 , Hội Luật gia Việt Nam với số điểm cao nhất được đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam được đề nghị tặng Bằng khen.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị thành viên đã bầu ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Cụm trưởng và Liên đoàn Luật sư Việt Nam là Cụm phó Cụm thi đua năm 2019.

Ảnh: Thành Long

Cụm Thi đua số 6 Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018

Thứ 2, 10/12/2018 | 18:28
Ngày 10/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 6 – Khối các chi hội trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và công bố quyết định công nhận cụm trưởng, cụm phó cụm thi đua số 6 năm 2019.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thứ 5, 06/12/2018 | 16:27
Ngày 6/12, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cùng với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tổng kết Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Thứ 6, 23/11/2018 | 15:57
Sáng 23/11, tại khách sạn Duy Tân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.