Hơn 26 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa

Hơn 26 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa

Thứ 7, 12/08/2023 | 19:00
0
Tại lễ ra mắt và phát động ủng hộ, các bộ ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp… đã ủng hộ hơn 26 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Chiều 12/8, tại Tp.Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ ra mắt và phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự buổi lễ.

Sự kiện - Hơn 26 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngày 13/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11 về thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Đây là quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý nhằm huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư các hạng mục, công trình nghề cá, công trình cảng cá, cơ sở chế biến dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa mà chưa được ngân sách đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ.

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Trụ sở của Quỹ đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (số 4 Phan Chu Trinh, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã công bố quyết định thành lập hội đồng quản lý Quỹ; ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa. Theo đó, Hội đồng quản lý Quỹ gồm 5 thành viên do ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm Chủ tịch hội đồng Quỹ.

Sự kiện - Hơn 26 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa (Hình 2).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (thứ 3 từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Sự kiện - Hơn 26 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa (Hình 3).

Ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa vào chiều 12/8 tại Tp.Nha Trang.

Phát động, kêu gọi vận động tài trợ, ủng hộ cho Quỹ tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có huyện đảo Trường Sa – nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng và là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc thân yêu.

Trong thời gian qua, Nhà nước đã rất quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ cho kinh tế tại huyện đảo Trường Sa. Tuy nhiên, để xây dựng và phát triển huyện đảo để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước theo yêu cầu của Bộ Chính trị, ngoài việc đầu tư vốn từ ngân sách Nhà nước thì các nguồn vốn hỗ trợ khác đều mang ý nghĩa rất quan trọng.

Các hỗ trợ của nhiều bộ ngành, các địa phương đã giúp cho Trường Sa hôm nay có nhiều công trình mới, nhiều trang thiết bị giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân dân trên đảo. Từ đó, góp phần tạo động lực, niềm tin yêu gắn bó với biển đảo để quân dân huyện đảo sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hiểm nguy, tiếp tục trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững từng tấc đất, thước biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Sự kiện - Hơn 26 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa (Hình 4).

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát động, kêu gọi vận động tài trợ, ủng hộ cho Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Cùng với các kênh đóng góp hiện có, việc ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa với vị thế là quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập, sẽ là địa chỉ chính thống để tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác trong phòng chống thiên tai tại huyện đảo Trường Sa.

“UBND tỉnh Khánh Hòa trân trọng kêu gọi, các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài nước cùng đoàn kết, bằng những tình cảm sâu sắc, trách nhiệm tích cực tham gia đóng góp tài trợ kinh phí cho Quỹ để cùng chung tay xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa. Chúng tôi cam kết sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn lực tài trợ, hỗ trợ”, ông Tuân nói.

Sự kiện - Hơn 26 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa (Hình 5).

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng 100 triệu đồng cho Quỹ.

Tại buổi lễ, đại diện các bộ ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp… trong và ngoài nước đã ủng hộ cho Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa tổng giá trị 26,185 tỷ đồng. Trong đó có 23,815 tỷ đồng tiền mặt và máy lọc nước tổng trị giá 2,37 tỷ đồng.

Sự kiện - Hơn 26 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa (Hình 6).

Tại buổi lễ, hơn 26 tỷ đồng đã được ủng hộ cho Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Châu Tường

Đưa ngư dân tỉnh Quảng Nam bị bệnh từ Trường Sa về đất liền điều trị

Thứ 6, 11/08/2023 | 19:15
Một ngư dân tỉnh Quảng Nam bị bệnh khi lao động trên biển, được lực lượng tàu 464, Vùng 4 Hải quân đưa từ đảo Trường Sa về đất liền an toàn để tiếp tục điều trị.

Từ năm 2021-2023 có gần 7.000 tác phẩm viết về Trường Sa, nhà giàn DK1

Thứ 6, 11/08/2023 | 19:00
Thông qua các chuyến đi, đã có gần 7.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, phim tài liệu; hàng trăm tác phẩm thơ, ca, nhạc, hoạc, sân khấu... viết về Trường Sa, nhà giàn DK1.

Tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho ngư dân Bình Thuận

Thứ 5, 10/08/2023 | 13:00
Vùng 4 Hải quân đã tổ chức giới thiệu các chuyên đề pháp luật; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng quà cùng cờ Tổ quốc, áo phao… cho ngư dân tỉnh Bình Thuận.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.