Hỗn chiến trên đồi và kết đắng cho người đàn bà U60

Hỗn chiến trên đồi và kết đắng cho người đàn bà U60

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 12/11/2019 | 16:22
0
Mặc dù đang tranh chấp đất đồi, song Lục Thị Phương vẫn cố tình thuê gần chục người đến phát nương tại khu vực đất tranh chấp để rồi thương vong xảy ra, bản thân người đàn bà ngoài 50 tuổi vướng vòng lao lý.

Ngày 12/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Lục Thị Phương (SN 1969, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm do có đơn kháng cáo của cả bị cáo và bên phía đại diện gia đình người bị hại.

Hồ sơ điều tra - Hỗn chiến trên đồi và kết đắng cho người đàn bà U60

Bị cáo Lục Thị Phương tại phiên xét xử phúc thẩm.

Theo nội dung bản án sơ thẩm thể hiện: Mặc dù đang có tranh chấp đất đồi với các ông Nông Văn Lâm, ông Dương Thắng Vượng và ông Nguyễn Văn Hoàn nhưng ngày 13/01/2015, Lục Thị Phương vẫn thuê gần 10 người đến phát nương tại khu vực đất tranh chấp.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngàyông Lâm phát hiện ra sự việc nên gọi điện cho ông Vượng và ông Hoàn đến ngăn cản.

Khi đi, ông Vượng, ông Lâm mỗi người cầm theo 01 con dao, còn ông Hoàn không cầm theo gì. Trên đường đi, ông Vượng còn nhặt thêm một đoạn gậy gỗ.

Ngay khi vừa tới nơi, ông Vượng, ông Hoàn và ông Lâm vội đi thu dao phát của những người đang phát nương. Khi ông Vượng đến chỗ Lục Thị Phương để thu dao phát nhưng Phương không đồng ý. Trong lúc giằng co, dao của Phương vung trúng vào phần sườn, khửu tay bên phải ông Vượng.

Phương bỏ chạy được một đoạn thì bị vụt trúng người, ngã dúi dụi xuống đất. Phương đứng lên đúng lúc chạm mặt ông Hoàn đang cầm gậy đứng phía trước.

Một cuộc ẩu đả xảy ra, hai bên dùng gậy đánh và dao đỡ liên tục. Hậu quả, ông Hoàn bị Phương cầm dao chém 2 phát trúng ngực, ông này chạy thêm được 03m thì gục ngã xuống đất tử vong.

Với hành vi phạm tội như trên, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai xử phạt bị cáo Lục Thị Phương 02 năm tù về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Ngoài ra, tòa tuyên buộc bị cáo bồi thường gia đình ông Hoàn hơn 100 triệu đồng và ông Vượng gần 19 triệu đồng.

Sau bản án của tòa sơ thẩm tuyên phạt, bị cáo Phương nhanh chóng làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo và giảm mức bồi thường. Ngược lại, phía gia đình bị hại kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm thay đổi tội danh của bị cáo sang tội Giết người, đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo.

Đó cũng là lý do diễn ra phiên xét xử phúc thẩm ngày hôm nay.

Căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét thấy hành vi của bị cáo Phương là nguy hiểm cho xã hội.

Bản án của tòa cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Phương về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và tuyên phạt bị cáo mức án 2 năm tù là chưa phù hợp với tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm do bị cáo gây ra.

Từ đó, Tòa cấp cao tại Hà Nội quyết định chấp nhận kháng cáo của đại diện gia đình bị hại, chuyển tội danh của bị cáo Phương từ tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng sang tội Giết người và xử phạt bị cáo mức án 5 năm tù.

Kẻ giết chết 3 người trong gia đình vì thiếu tiền đánh bạc: Phẫn nộ thái độ thản nhiên ngày hầu tòa

Thứ 3, 12/11/2019 | 10:46
Được dẫn giải ra toà để xét xử về hành vi giết người và cướp tài sản, đứng trước vành móng ngựa, Luận vẫn bình thản trước những hành vi sát hại các nạn nhân trong đêm tối.

Nghi phạm giết người chết trong tư thế treo cổ tại trại tạm giam

Thứ 2, 11/11/2019 | 17:20
Một nghi phạm được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ bằng khăn tắm tại trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng. Người này trước đó phạm tội Giết người.

Ám ảnh "nhật ký giết người" của kẻ điên tình sát hại vợ cũ và con gái bằng "mưa" dao

Thứ 6, 08/11/2019 | 19:10
Chứng kiến cảnh công an khám nghiệm hiện trường và phát hiện những dòng "nhật ký giết người" của cha, em Q. không khỏi ám ảnh. Kẻ sát nhân tàn độc đã viết kế hoạch giết cả nhà và tự tử từ lâu mà không ai hay biết.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.