Huawei tuyên bố công nghệ nhận diện khuôn mặt của hãng gấp 10 lần iPhone X

Huawei tuyên bố công nghệ nhận diện khuôn mặt của hãng gấp 10 lần iPhone X

Lương Đức Trọng
Thứ 5, 30/11/2017 | 15:19
0
Huawei đã gây choáng giới công nghệ khi công bố một hệ thống camera chiều sâu đang được họ phát triển để làm đối trọng với công nghệ TrueDepth của Apple.

Cách đây mấy tháng, việc iPhone X ra đời với công nghệ Face ID đã tạo ra một cơn bão phấn khích cho người dùng và tạo nên sự cạnh tranh thú vị giữa các hãng điện thoại. Mới đây, Huawei cũng đã gây "choáng" khi công bố một hệ thống camera chiều sâu đang được họ phát triển để làm đối trọng với công nghệ TrueDepth của Apple.

Tiết lộ này được Huawei đưa ra trong buổi lễ ra mắt chiếc Honor V10. Theo đó, camera của Huawei cũng dùng cảm biến hồng ngoại kết hợp với máy chiếu để vẽ ra bản đồ 3D của khuôn mặt. iPhone X cũng dùng công nghệ này nhưng chỉ chụp được 30.000 điểm, còn Huawei chụp được tới 300.000 điểm. Thời gian để xây dựng mô hình khuôn mặt 3D của Huawei chỉ tốn có 10 giây, tức là vừa nhanh vừa chính xác hơn iPhone X.

Huawei nói rằng công nghệ này có độ bảo mật cao đủ để dùng trong các giao dịch thanh toán, đồng thời giúp người dùng có thể đăng nhập vào thiết bị một cách nhanh nhất. Phiên bản TrueDepth của Huawei chỉ mất 400 mili giây (ms) để hoàn thành việc đăng nhập.

Công nghệ - Huawei tuyên bố công nghệ nhận diện khuôn mặt của hãng gấp 10 lần iPhone X

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Huawei được cho là gấp 10 lần iPhone X về độ chính xác.

Thậm chí, để nhận diện được khuôn mặt người dùng ngay khi họ có các biểu cảm ít thấy (ví dụ như lè lưỡi), Huawei đã làm ra chức năng để diễn tả hình động bằng cử chỉ tương tự Animoji. Huawei kết luận rằng công nghệ của hãng có khả năng sao chép khuôn mặt tốt hơn nhiều so với iPhone X.

Tiết lộ này của Huawei đã gây xôn xao, tuy nhiên, điều đáng nói là Huawei mới chỉ công bố công nghệ này qua slide trình chiếu chứ chưa đưa vào một thiết bị cụ thể nào. Tuy được giới thiệu trong buổi ra mắt Honor V10 nhưng Huawei không cho biết điện thoại Honor có được trang bị công nghệ này hay không.

Có thể đây là bước đệm của Huawei trước khi ứng dụng công nghệ này trong một dòng thiết bị đặc biệt sắp tới của hãng. Bởi vì để thuyết phục người dùng và giới công nghệ, Huawei cần sản phẩm thực tế hơn là một slide giới thiệu.

Lãnh đạo Huawei cảm ơn mỉa mai Apple đã trao "cơ hội vàng"

Thứ 7, 25/11/2017 | 19:04
Ông Ren Zhengfei, Chủ tịch Huawei cho rằng Apple đã quá kiêu ngạo và tự tin mù quáng, dẫn đến việc mất thị phần và để miếng bánh dần rơi vào tay hãng này.
Cùng tác giả

"Huyền thoại" PlayStation One có thể được Sony hồi sinh

Thứ 3, 29/05/2018 | 08:51
PlayStation One (PS1) từng là cỗ máy đình đám của Sony với những tựa game nổi tiếng một thời như: Resident Evil, Chocobo Racing, Twisted Metal,… Và, cỗ máy này có thể sẽ được hồi sinh để cạnh tranh với NES Classic của Nintendo.

Có hay không sự sống trên 8 mặt trăng của hệ Mặt trời?

Thứ 6, 25/05/2018 | 18:29
Các nhà khoa học cho rằng ngoài vũ trụ có thể có sự sống đang tồn tại trên 8 mặt trăng, tất cả đều là các tiểu hành tinh.

Amazon bị tố vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư

Thứ 5, 24/05/2018 | 09:50
Mới đây, Amazon đã bị tố vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư khi bán công nghệ nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực cho cảnh sát.

Những tác hại "khủng khiếp" từ sóng 5G bạn nên biết?

Thứ 4, 23/05/2018 | 10:18
Một báo cáo mới cho biết, các đường dây điện và cột thu phát sóng di động 5G phát ra bức xạ điện từ khiến côn trùng và chim bị mất phương hướng. Điều này hủy hoại sức khỏe của sinh vật ở các quốc gia có kế hoạch chuyển sang 5G.

Trong hệ Mặt trời có hành tinh bí mật lớn gấp 10 lần Trái đất

Thứ 3, 22/05/2018 | 14:50
Theo lý thuyết thiên văn học hiện nay của khoa học Trái đất thì hệ Mặt trời có 8 hành tinh. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra thêm bằng chứng về một hành tinh thứ 9 ẩn nấp trong hệ Mặt trời.
Cùng chuyên mục

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.