Huế: Lãnh đạo điện lực lên tiếng vụ công nhân vào vườn chặt cây của dân

Huế: Lãnh đạo điện lực lên tiếng vụ công nhân vào vườn chặt cây của dân

Thứ 5, 28/11/2019 | 20:32
0
Theo lãnh đạo của công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế việc công nhân của đơn vị tự ý vào nhà người dân để chặt bỏ cây là sai.
Liên quan đến vụ việc "Điện lực Thừa Thiên - Huế xin lỗi người dân vì tự ý vào vườn chặt cây ăn trái", ngày 26/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đại Phúc, Phó giám đốc công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, đơn vị đã cử cán bộ đến nhà của ông Nguyễn Văn Tý, trú phường Thủy Xuân, TP.Huế để xin lỗi hộ dân này, đồng thời, thống kê số cây bị chặt bỏ để hỗ trợ đền bù.
 
Theo ông Phúc, tại buổi làm việc giữa đơn vị với ông Tý có sự chứng kiến của lãnh đạo phường Thủy Xuân, qua đó, đơn vị đã thống kê được số cây bị chặt bỏ tại vườn của ông này bao gồm, 1 cây nhãn, 2 cây vả, 2 cây bồ kết và 3 cây sến.
 
"Sau buổi làm việc với đơn vị, chủ tài sản đã vui vẻ và đồng ý phối hợp với điện lực Nam Sông Hương khẩn trương tiến hành giải tỏa các cây trồng theo biên bản kê khai đền bù trong phạm vi bảo vệ an toàn hành lang tuyến điện", ông Phúc chia sẻ.
 
Trước những thông tin mà ông Phúc cung cấp, PV liền đưa ra câu hỏi về nguyên nhân nào khiến công nhân của đơn vị tự ý vào nhà dân chặt cây mà không xin phép, quan điểm của lãnh đạo công ty về vụ việc này là như thế nào? 
 
Ông Phúc cho hay, vào hôm xảy ra vụ việc, bão vừa đi qua, một số cây trong vườn của ông Tý đã gác lên đường dây gây sự cố và cũng có thể gây nguy hiểm cho những người trong hộ dân này. Lúc này, hai công nhân của công ty đã đi vào tìm chủ nhà để xin phép chặt cây, tuy nhiên, trong nhà không có người, khi ra vườn có nhìn thấy bảng thông báo nhưng không có số điện thoại, trước tình thế cấp bách hai công nhân đã buộc phải chặt cây để đóng điện.
 
Cũng theo ông Phúc, về nội bộ, đơn vị đã tổ chức hai cuộc họp và để cho hai cán bộ liên quan làm giải trình. Tuy nhiên, theo quan điểm của lãnh đạo công ty là không chấp nhận việc làm của hai công nhân này, đây là việc làm sai. Qua đó, đơn vị đã xử lý hai cán bộ này bằng hình thức giảm thưởng. "Ngoài ra, qua vụ việc này, lãnh đạo đơn vị cũng đã có trao đổi với các công nhân trong công ty, khi gặp tình huống cấp bách thì công nhân phải tìm mọi cách thông báo cho người dân được biết, nếu không gặp được chủ nhà thì phải mời những người hàng xóm làm chứng hoặc mời chính quyền địa phương đến chứng kiến", ông Phúc nhấn mạnh. 
 
Trước đó, theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Tý, trú đường Lê Ngô Cát, TP.Huế, vào ngày 31/10, một nhóm nhân viên của công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế trong lúc đi tuần tra đã tự ý vào vườn nhà ông chặt hạ nhiều cây ăn trái mà không báo cho gia đình.
 
Người nhà ông Tý cho biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc tự ý chặt cây như trên. Sau lần đầu tiên, gia đình ông này đã lịch sự treo bảng "không tự ý đốn cây, gặp chủ nhà" nhưng cây vẫn bị chặt hạ. Ngay sau đó, gia đình ông Tý đã gửi phản ánh đến trung Tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế để yêu cầu làm rõ. 
 
Đến ngày 09/11, công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp làm việc với đại diện hộ gia đình ông Tý cũng như với chính quyền địa phương để xin lỗi và bồi thường cây đã chặt theo quy định hiện hành.

Quang Công

 
 

Điện lực Thừa Thiên-Huế xin lỗi người dân vì tự ý vào vườn chặt cây ăn trái

Thứ 7, 16/11/2019 | 20:44
Công ty Điện lực Thừa Thiên-Huế xin lỗi một người dân trên địa bàn sau khi người này gửi phản ánh đến Trung tâm về việc cây ăn trái trong vườn bị nhân viên điện lực tự ý chặt hạ.

Vụ chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Người bị phạt khởi kiện

Thứ 4, 30/10/2019 | 12:27
Liên quan đến vụ người dân chặt 1 cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng, TAND tỉnh Cà Mau xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của ông Nguyễn Thanh Hiền, ngụ khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Vụ chặt cây xà cừ bị phạt 20 triệu đồng: Xử phạt không công tâm?

Chủ nhật, 25/08/2019 | 06:15
Liên quan đến vụ người dân chặt cây xà cừ do Nhà nước quản lý bị phạt 20 triệu đồng, ông Hiền vừa gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt của chính quyền địa phương huyện Thới Bình.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.