Hủy bản án sơ thẩm vụ giết người trong tiệc cưới để điều tra lại

Hủy bản án sơ thẩm vụ giết người trong tiệc cưới để điều tra lại

Võ Công Thư
Thứ 4, 09/08/2017 | 16:15
0
Mới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1994, ngụ tỉnh Trà Vinh) về tội Giết người.

Trước đó, ngày 10/3/2017, TAND tỉnh Trà Vinh đã xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo An án chung thân. Cho rằng bản án quá nặng, An kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, đại diện gia đình bị hại kháng cáo và cho rằng cấp tòa sơ thẩm bỏ lọt tội phạm.

Hồ sơ điều tra - Hủy bản án sơ thẩm vụ giết người trong tiệc cưới để điều tra lại

Nghi ngờ cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, tòa phúc thẩm quyết định hủy án.

Theo nội dung vụ án, ngày 31/5/2016, An cùng với Nguyễn Hữu Đô, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Văn Hiệp và Lư Khắc Huy cùng đi dự một đám cưới ở khóm 4, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Khi đi ăn cưới, An chở theo bạn gái của Nguyễn Ngọc T.. Biết chuyện, T. chửi bới, đe dọa sẽ đánh An nhưng An không biết việc T. hăm dọa mình. Sau đó, An được bạn kể lại sự việc nên đã lấy một con dao tại tiệc cưới giấu trong người.

Sau tiệc cưới, An rủ nhóm bạn đi cùng chặn đường đánh dằn mặt T. thì được mọi người đồng ý. Vì vậy, An và nhóm bạn “phục kích” bên ngoài ngôi nhà tổ chức tiệc cưới để chờ T..

Khi thấy T. điều khiển xe về nhà, An chạy xe theo và chặn đầu xe T. lại khiến hai bên xảy ra cự cãi và đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, T. đánh An té ngã. Lúc này, Đô, Sơn, Hiệp dùng nón bảo hiểm đánh T. rồi cả nhóm bỏ ra xe. Khi T. đi ra, An rút dao đâm vào nạn nhân dẫn đến tử vong.

Khai tại phiên tòa phúc thẩm, An cho rằng chính mình đã đâm nhiều nhát khiến anh T. tử vong. Tuy nhiên, An cũng biện hộ rằng, trước đó, y không hề quen biết anh T..

Khi nghe bạn kể lại, anh T. định chặn đường đánh mình nên An hành động trước. “Bị cáo thấy mình sai vì hành động thiếu suy nghĩ, bị cáo xin lỗi mọi người”, An nói.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, nhóm bạn đi cùng An gồm Đô, Sơn, Hiệp, Huy đã chấp nhận lời của An, tạo điều kiện thuận lợi cho An tước đi tính mạng của bị hại. Vì vậy, vị này đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, hủy án sơ thẩm vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Luật sư bào chữa cho An tại tòa đồng ý với đề nghị của đại diện VKS, đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Về phần An, An mong tòa xét xử sớm để vụ án nhanh kết thúc, để bị cáo sớm về để khắc phục hậu quả mà mình đã gây ra.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy yêu cầu kháng cáo của gia đình bị hại là hoàn toàn có căn cứ. Vì vậy, HĐXX quyết định chấp nhận đề nghị của VKS, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về VKS tỉnh Trà Vinh để điều tra, xét xử lại. 

Công Thư

Hủy án vụ hai anh em truy sát tài xế xe cứu hộ đến tử vong

Thứ 2, 07/08/2017 | 16:00
Trên đường đi nhậu về, Bảo và Nguyên tông trúng xe cứu hộ đậu ven đường. Bị tài xế phản ứng, hai anh em gây ra vụ án mạng.

TP.HCM: Hủy án vụ Công an quận Bình Tân bị tố tráo kim cương

Thứ 3, 13/06/2017 | 19:39
Ngày 13/6, TAND TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án của TAND quận Bình Tân để điều tra lại. Trước đó, chủ số tài sản bị mất cắp có tố cáo cơ quan điều tra đánh tráo tài sản.

Năm bảo vệ rừng đánh người, hủy hoại tài sản của dân hưởng án treo

Thứ 5, 08/06/2017 | 10:41
Năm bảo vệ rừng tham gia trong vụ phá bỏ các trụ bê tông, ném bao bê tông,… xuống đủng tôm của bà Ánh Ngọc đều được hưởng án treo.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.