Kẻ chủ mưu sản xuất thuốc tân dược giả lĩnh án nặng

Kẻ chủ mưu sản xuất thuốc tân dược giả lĩnh án nặng

Võ Công Thư
Thứ 3, 19/09/2017 | 15:07
0
Phu từng đi tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả (thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh). Sau khi ra tù, từ tháng 3/2016, Phu tiếp tục tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả.

Ngày 19/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Mai Công Phu (SN 1953, ngụ quận Tân Phú) 11 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Mai Thanh Hoàng (con ruột Phu, SN 1977, ngụ quận Tân Phú) 8 năm tù; bị cáo Khưu Tuấn Cường (SN 1969, ngụ quận 6) 8 năm tù; bị cáo Trần Quang Sơn (SN 1986, ngụ quận 3) 7 năm tù; bị cáo Trần Quang Bình (SN 1990, tạm trú quận Tân Phú) 5 năm tù cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Pháp luật - Kẻ chủ mưu sản xuất thuốc tân dược giả lĩnh án nặng

Các bị cáo sau vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Phu từng đi tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả (thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh). Sau khi ra tù, từ tháng 3/2016, Phu tiếp tục tổ chức đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả.

Để phục vụ cho đường dây sản xuất thuốc giả của mình, Phu mua các loại tân dược sau đó bóc tách lấy các viên thuốc rời khỏi vỉ rồi giao cho Cường sản xuất thuốc giả.

Hai bị cáo Trần Quang Bình và Trần Quang Sơn đóng vai trò giúp sức cho Phu trong việc in ấn bao bì, ép vỉ, cắt vỉ, đóng hộp thuốc để phù phép số thuốc giả thành thuốc ngoại nhập.

Sau đó, số thuốc thành phẩm được giao lại cho Phu để mang đi tiêu thụ tại các tỉnh miền Tây.

Trưa 25/8/2016, Phu “chỉ đạo” con trai Mai Thanh Hoàng vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược giả không ghi nhãn hiệu đi giao cho Khưu Tuấn Cường. Khi đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân, TP.HCM), Hoàng bị công an bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và những nơi liên quan đến việc sản xuất, mua bán thuốc tân dược giả của Phu, cơ quan điều tra thu giữ nhiều thuốc giả các loại, công cụ và phương tiện sản xuất thuốc giả và nhiều tang vật liên quan.

Từ tay buôn thuốc tân dược đến tội đồ ngành y

Thứ 3, 29/08/2017 | 13:45
Lời khai tại tòa về việc buôn lậu hơn 9.000 hộp thuốc chuyên trị bệnh ung thư chỉ là “tai nạn nghề nghiệp”, gã buôn thuốc tân dược không chỉ chịu hình phạt 12 năm tù giam mà còn chịu sự phẫn nộ từ dư luận.

Thuốc tân dược chứa hoạt chất gây nghiện bán công khai trên mạng

Thứ 7, 15/07/2017 | 06:21
Thuốc Tramadol có hàm lượng từ 50mg trở lên được bộ Y tế xếp vào hàng cần kiểm soát đặc biệt. Thế nhưng, thuốc này được bán tràn lan trên thị trường.

Bắt hơn 1 tấn thuốc đông dược không rõ nguồn gốc

Thứ 5, 23/06/2016 | 22:16
Hơn 1,4 tấn đông được đã được bào chế trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.