Khởi tố “siêu lừa” U90 với những thủ đoạn lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Khởi tố “siêu lừa” U90 với những thủ đoạn lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 09/07/2018 | 15:05
0
Mặc dù đang ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng Biền khiến nhiều người phải chắp tay bái phục với những chiêu lừa của mình.

Đặng Huy Biền (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM), năm nay vừa tròn 82 tuổi, đang khiến người dân tại TP.Đà Nẵng bất ngờ khi được biết đến với biệt danh siêu lừa. Khoảng tháng 4 và 5/2017, Biền xuất hiện tại TP.Đà Nẵng với vẻ ngoài là 1 người giàu có. Đi đâu, ông cũng giới thiệu mình là chủ dự án khu phức hợp đô thị thương mại Royal Era1, thuộc quận Ngũ Hành Sơn. Ngoài ra, để mọi người tin tưởng, ông luôn đưa ra những giấy tờ liên quan đến các khu đất ven biển hàng chục nghìn m2 với bản đặt cọc hàng trăm tỷ đồng…

Khởi tố “siêu lừa” U90 với những thủ đoạn lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Chân dung Đặng Huy Biền.

Trong quá trình tìm “con mồi”, Biền gặp anh Lê Minh H. (SN 1976), ngụ quận Sơn Trà. Lúc này, đất ven biển có giá khoảng 100 triệu đồng/m2. Trong khi đó, Biền cho biết, đang cần tiền để “chung chi” làm sổ đỏ cho các lô đất của mình. Do đó, Biền nhờ anh H. tìm người mua đất với giá 60 triệu đồng đến 65 triệu đồng/m2. Thấy giá đất quá rẻ so với thực tế, anh H. đồng ý mua 29 lô đất tổng trị giá gần 840 tỷ đồng. Sau khi làm hợp đồng, anh H. đưa cho Biền 1,8 tỷ đồng.

Anh H. không có khả năng tài chính mua 29 lô đất nên một thời gian sau ngỏ ý muốn lấy lại tiền đã đặt cọc. Biền nhiều lần cáo bệnh, tìm cách trốn tránh. Lúc này, Biền lại nghĩ ra cách lợi dụng anh H. làm “cò” môi giới với lời hứa trả hoa hồng giá cao. Cứ ngỡ “ngon ăn” nên anh H. đồng ý.

Cầm giấy tờ Biền đưa, anh H. nhận tiền đặt cọc của 2 người và đưa cho Biền tổng cộng 3,8 tỷ đồng. Từ tháng 12/2017 đến tháng 2/2018, anh H. thực hiện nhận cọc bán thêm 7 lô đất nữa với tổng số tiền cọc 24 tỷ đồng và giao cho Biền gần 4 tỷ đồng.

Khởi tố “siêu lừa” U90 với những thủ đoạn lừa đảo hàng chục tỷ đồng (Hình 2).

Giấy tờ giả mạo Biền lừa nhiều người.

Đến tháng 2/2018, hạn giao sổ đỏ cho những người mua đất đến. Biền làm giả 2 cuốn sổ đỏ giao cho 1 người khách. Do anh này là người khá rành về đất đai, nhìn vào cuốn sổ đỏ của Biền đưa thấy có nhiều vấn đề nên đã mang đi giám định thì phát hiện là sổ giả nên báo cho cơ quan chức năng vào cuộc.

Sau khi giám định dấu đỏ và chữ ký của Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng Ngô Quang Vinh cấp ngày 26/1/2018 mà Biền giao cho khách hàng là giả, cơ quan CSĐT mời Biền lên làm việc. Từ đó, điều tra viên phát hiện, Biền còn làm giả hàng loạt giấy tờ để lừa anh H. cũng như các khách hàng có nhu cầu mua đất.

Có chi tiết khá đặc biệt, trong số giấy tờ Biền cung cấp, có 3 biên bản giao nhận tiền cọc trị giá hơn 333 tỷ đồng đã giao cho 1 công ty bất động sản lớn. Tại cơ quan điều tra, Biền khẳng định việc thanh toán tiền và chuyển khoản cho công ty này là có thật. Nguồn tiền để mua và chuyển nhượng là của người thân ở bên Mỹ gửi về, nhưng khi gửi về qua Hải quan không khai báo.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, những lời khai của Biền hoàn toàn gian dối. Qua xác minh những ngân hàng như thời gian Biền khai, chưa có lần nào Biền giao dịch chuyển tiền. Trong khi đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an cũng xác định những tài liệu Biền có trong tay là do thủ thuật scan, con dấu giả… mà có.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Biền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, những ai là bị hại, từng giao dịch, đặt cọc mua đất nghi ngờ có liên quan đến Biền có thể liên hệ cơ quan CSĐT, 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu để được hỗ trợ, giải quyết.

Khởi tố đối tượng giả mạo thông báo của cựu Chủ tịch Đà Nẵng, lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 5, 05/07/2018 | 20:39
Biền đã làm giảo thông báo của Chủ tịch Đà Nẵng và nhiều giấy tờ khác để lừa đảo hàng tỷ đồng trong việc mua bán đất.

16 năm tù cho cụ ông U70 lừa đảo gần nửa tỷ để... đi du lịch

Thứ 3, 03/07/2018 | 16:20
Nhiều lần bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo, song khi mãn hạn tù, Nguyễn Lâm Hợi vẫn “ngựa quen đường cũ”. Số tiền lừa đảo của bị hại, Hợi dùng 400 triệu đồng để đi du lịch trong 20 ngày.

Một cụ ông tử vong khi liều mình lao vào ngăn lửa

Thứ 3, 03/07/2018 | 10:53
Thấy ngọn lửa bốc lên, cụ Nguyễn Đình L. đã mang theo dụng cụ chữa cháy đi ngăn thì bị lửa thiêu tử vong.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.