Không có chuyện dễ dàng chia sẻ dữ liệu dân cư

Không có chuyện dễ dàng chia sẻ dữ liệu dân cư

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 04/07/2018 | 18:45
0
Lãnh đạo tổng cục Cảnh sát cho rằng, sau này khi dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành thì hệ thống dữ liệu mới đồng bộ và có thông tư hướng dẫn việc ứng dụng cụ thể.

Ngày 2/7, phát biểu tại phiên họp trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề xuất Chính phủ cho thành phố thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu dân cư cho các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác…

Ngay sau khi Chủ tịch Hà Nội đưa ra đề xuất trên, đã có những phản ứng trái chiều, một số người lo ngại việc chia sẻ dữ liệu dân cư có thể xảy ra rủi ro dẫn đến việc người dân bị lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài.

Không có chuyện dễ dàng chia sẻ dữ liệu dân cư

Người dân đi làm chứng minh thư. (Ảnh minh họa).

Liên quan vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo tổng cục Cảnh sát (bộ Công an) cho biết, chưa nhận được ý kiến nào của TP.Hà Nội gửi sang.

Cũng theo vị này, hiện nay, bộ Công an đang xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư trên toàn quốc vào trong hệ thống. Phải sau khi dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành thì hệ thống dữ liệu mới đồng bộ, thống nhất. Lúc đó chia sẻ dữ liệu dân cư mới đảm bảo.

Khi đó, sẽ có thông tư hướng dẫn việc ứng dụng cụ thể, quy định chặt chẽ, rõ ràng, các đơn vị, cơ quan nào được khai thác các trường thông tin đến đâu, đảm bảo quyền bí mật đời tư của công dân. Không thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu dân cư.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng qua các phương tiện điện tử. Hệ cơ sở dữ liệu này được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân.

Hà Nội chính thức lên tiếng về việc “xoá sổ” xe ba gác tự chế

Thứ 2, 02/07/2018 | 17:54
Ngày 2/7, sở GTVT Hà Nội thông tin về việc xử lý, giải quyết tình hình xe ba gác, xe thương binh hoạt động trên địa bàn và khẳng định: Các thông tin từ 1/7, xóa sạch xe ba bánh là không chính xác.

Hà Nội: Thu hồi và tiêu hủy xe 3 bánh tự chế có đảm bảo quy định?

Thứ 4, 27/06/2018 | 19:10
Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, về quy định của pháp luật, cơ quan chức năng của Hà Nội hoàn toàn có đủ căn cứ để thu hồi và tiêu hủy xe 3 bánh tự chế không có đăng ký.

Từ 1/7 công dân Hà Nội được gì từ Luật thủ đô?

Thứ 2, 01/07/2013 | 09:08
Từ ngày 1/7 người dân Hà Nội sẽ có một luật riêng mang tên Luật thủ đô với 4 chương, 27 điều xác định Hà Nội là Thủ đô; là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan TƯ Đảng và Nhà nước; là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ và nhiều vấn đề quan trọng khác.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.