Kiểm điểm rút kinh nghiệm với nguyên Giám đốc sở GTVT Cà Mau

Kiểm điểm rút kinh nghiệm với nguyên Giám đốc sở GTVT Cà Mau

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 12/06/2018 | 11:31
0
UBND tỉnh Cà Mau thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Dương Hoài Nam, nguyên Giám đốc sở GTVT tỉnh Cà Mau.

Mới đây, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của ông Dương Hoài Nam, nguyên Giám đốc sở GTVT tỉnh Cà Mau (hiện nay ông Nam đã được điều về làm Bí thư Huyện ủy Phú Tân).

Theo ông Thánh, kết quả thanh tra của Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau đã được tiến hành đúng trình tự thủ tục. Từ kết quả thanh tra, ông Nam đã nhìn nhận khuyết điểm, hạn chế xung quanh các vấn đề như: Việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức đơn vị; việc thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo; công tác thanh tra, chế độ thông tin báo cáo; công tác tổ chức cán bộ, chuyển đổi vị trí việc làm…

Ông Thánh cho biết, việc kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Dương Hoài Nam được thực hiện đúng theo quy trình. “Ông Nam đã nghiêm túc tiếp thu, hứa sẽ có những giải pháp khắc phục”, ông Thánh nói.

Về kết quả kiểm điểm, ông Thánh cho hay, tỉnh đã thống nhất bỏ phiếu kiểm điểm nghiêm khắc nhưng không có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Nam. “Việc này đã trình UBND tỉnh và tỉnh cũng đã thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nam”, ông Thánh thông tin.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cũng cho biết, đối với các đơn vị, cán bộ thuộc sở GTVT tỉnh Cà Mau, thì sở này đã tiến hành kiểm điểm. “Từng cá nhân cũng đã có nhìn nhận thiếu sót của mình, qua đó hứa nghiêm túc khắc phục”, ông Nguyễn Đức Thánh nói.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm với nguyên Giám đốc sở GTVT Cà Mau

Trụ sở sở GTVT Cà Mau.

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau, sở GTVT tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm có nội dung chưa đầy đủ, toàn diện theo chức năng, nhiệm vụ của sở, nội dung kế hoạch qua các năm cơ bản giống nhau.

Việc thụ lý, giải quyết đơn tố cáo còn sai trình tự; trong vấn đề công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân sách và mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công thì sở GTVT chưa tổ chức tự kiểm tra tài chính, kế toán theo các nguồn thu và tính hợp pháp của các khoản chi; trong công tác quy hoạch với các chức danh trưởng phòng, phó phòng và tương đương, sở GTVT thực hiện quy trình quy hoạch thiếu một số bước theo quy định; việc lập quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý chưa được công khai…

Về kê khai tài sản thu nhập tại sở GTVT, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện bản kê khai ghi còn thiếu; giá trị tài sản được tính bằng tiền phải trả khi mua, bán, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế nhưng lại ghi theo giá thị trường, tài sản tăng theo hàng năm; tổng thu nhập trong năm ghi chưa rõ ràng, cụ thể và chi tiết từng khoản thu nhập; không giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm hoặc giải trình nhưng chưa đúng quy định.

Thanh tra tỉnh đã yêu cầu 13 người kê khai chưa rõ ràng giải trình, gồm: Ông Dương Hoài Nam (Giám đốc Sở GTVT), ông Nguyễn Thanh Sơn (Phó Giám đốc sở GTVT), ông Phạm Trường Lâm (Chánh Văn phòng Sở), ông Trương Văn Đỉnh (Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính), ông Huỳnh Văn Trơn (Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông), ông Nguyễn Thanh Gia (Giám đốc ban Quản lý Dự án duy tu sửa chữa công trình giao thông), ông Bùi Quang Thái (Chánh Thanh tra Sở), ông Châu Thanh Phong (Phó trưởng phòng Quản lý vận tải), ông Hứa Trường Hận (Đội trưởng đội 5, Thanh tra Sở), ông Lê Hữu Triều (Trưởng ban Điều hành Bến xe tàu), ông Trương Văn Lành (Đội trưởng đội Văn phòng, Thanh tra Sở), ông Hồng Thi Thơ (Đội trưởng đội 1, Thanh tra Sở), ông Lê Chí Tâm (Đội trưởng đội 4, Thanh tra Sở).

Nguyên Giám đốc sở Y tế tỉnh Cà Mau bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo

Thứ 6, 08/06/2018 | 13:48
Nguyên Giám đốc sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền vì thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến hiện tượng kế toán và thủ quỹ chiếm dụng tiền.

Vụ đánh ghen dã man ở Cà Mau: Khởi tố thêm 4 bị can

Thứ 6, 08/06/2018 | 13:08
Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã có quyết định khởi tố thêm 4 bị can về hành vi làm nhục người khác.

Sự cố rò rỉ khí gas tại Cà Mau đã được khắc phục

Thứ 6, 08/06/2018 | 10:30
Ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã có thông báo về môi trường sau sự cố đường ống dẫn khí của công ty Khí Cà Mau rò rỉ, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.