Kinh doanh phú quý giật lùi, VietBank dự chi 1.400 tỷ mua toà nhà Lim II

Kinh doanh phú quý giật lùi, VietBank dự chi 1.400 tỷ mua toà nhà Lim II

Thứ 4, 11/04/2018 | 08:23
0
Kế hoạch tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng của Vietbank để đảm bảo khả năng hoạt động, tăng sức cạnh tranh của ngân hàng trong bối cảnh hiện nay là điều dễ hiểu. Tuy vậy, việc chi tiêu tới 1.400 tỷ để mua tài sản của cổ đông lớn hay để tình hình kinh doanh "phú quý giật lùi" lại là điều đáng bàn trong ĐHĐCĐ ngày 14/4 sắp tới.

Ngày 14/4 tới đây, ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (VietBank) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với nhiều nội dung trình Đại hội thông qua.

Theo đó, VietBank dự kiến tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành ra công chúng (gần 91 triệu cổ phiếu) và phát hành 9,7 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên ngân hàng. Thời điểm thực hiện dự kiến từ quý II đến quý IV năm nay.

Đáng chú ý, VietBank sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua thương vụ mua lại bất động sản là toà nhà Lim Tower II tại số 62A đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP.HCM trong cuối năm 2018. Giá mua là 1.400 tỷ đồng.

Toà nhà Lim Tower II thuộc sở hữu của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chợ Đũi - thành viên của công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm (tập đoàn Hoa Lâm).

Kinh doanh phú quý giật lùi, VietBank dự chi 1.400 tỷ mua toà nhà Lim II

Toà nhà Lim Tower II tại ngã tư Võ Văn Tần - Cách Mạng Tháng Tám được giới thiệu trên website tập đoàn Hoa Lâm

Hoa Lâm là cổ đông chiến lược, từng chiếm tới 35% vốn cổ phần của VietBank vào thời điểm thành lập đầu năm 2007. Hiện nay ông Dương Ngọc Hoà, người sáng lập tập đoàn Hoa Lâm đang giữ chức Chủ tịch HĐQT VietBank.

Kinh doanh phú quý giật lùi, VietBank dự chi 1.400 tỷ mua toà nhà Lim II (Hình 2).

Ông Dương Ngọc Hoà, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Vietbank

VietBank không nêu rõ mục đích mua lại toà nhà Lim Tower II. Tuy vậy, nhiều khả năng là để làm trụ sở Ngân hàng, bởi theo luật, tổ chức tín dụng không có chức năng kinh doanh bất động sản.

Hiện Vietbank là một trong số ít ngân hàng có trụ sở chính không đặt tại các thành phố lớn. Hội sở hiện tại của Vietbank là toà nhà số 47 Trần Hưng Đạo, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Bỏ ra 1.400 tỷ đồng mua tài sản trong khi chỉ tăng vốn hơn 1.000 tỷ đồng đồng nghĩa với VietBank sẽ dùng toàn bộ số vốn phát hành thêm cùng khoảng 400 tỷ đồng vốn hiện có để mua lại toà nhà của tập đoàn Hoa Lâm.

Mặt khác, cũng liên quan tới nhà băng này, VietBank đặt ra hai kịch bản tăng trưởng lợi nhuận trong năm nay, một là mức tối thiểu 97 tỷ đồng (nếu NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng chỉ ở mức 11%), hai là mức phấn đấu đạt 300 tỷ đồng (nếu NHNN chấp thuận cho tăng trưởng tín dụng 32%).

Đáng chú ý, trong bối cảnh cả hệ thống ngân hàng đang "bừng bừng khí thế" báo lãi kỷ lục hàng nghìn tỷ đồng, mức tăng trưởng luôn đạt hai chữ số, thì cả hai kịch bản trên của Vietbank đều sụt giảm so với mức thực hiện năm 2017.

Mức lợi nhuận trước thuế của VietBank năm qua đạt 263 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với năm 2016 và gấp 7,5 lần kế hoạch đặt ra.

Cho đến nay, Vietbank với số vốn điều lệ 3.200 tỷ đồng vẫn là một trong số ít ngân hàng nhỏ nhất hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam xét về vốn điều lệ.

Kế hoạch tăng vốn để đảm bảo khả năng hoạt động, tăng sức cạnh tranh của ngân hàng trong bối cảnh hiện nay là điều dễ hiểu. Tuy vậy, kế hoạch chi tiêu tới 1.400 tỷ để mua một bất động sản của cổ đông lớn hay để tình hình kinh doanh "phú quý giật lùi" lại là điều đáng bàn trong ĐHĐCĐ ngày 14/4 sắp tới.

VietBank hoạt động ra sao sau 10 năm thành lập?

Thứ 5, 23/02/2017 | 09:30
Sau 10 năm thành lập, hoạt động của VietBank vẫn không có nhiều nổi bật, ngoại trừ bê bối xoay quanh vụ án liên quan tới Ngân hàng ACB và bầu Kiên.

Vietbank bị tố 'phù phép' thu nợ để qua mặt khách hàng

Thứ 6, 30/10/2015 | 08:50
Mới đây, báo NĐT nhận được đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hồng Yến “tố” Ngân hàng Vietbank thu lãi vay không thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký kết với bà.

Dính Bầu Kiên nhưng Vietbank và Kienlongbank thoát khởi tố

Thứ 6, 13/09/2013 | 12:10
Theo kết luận của cảnh sát về vụ Nguyễn Đức Kiên, Ngân hàng Vietbank và Kienlongbank là 2 trong số những ngân hàng được nhắc đến nhiều nhất.rn
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.