Việt Nam đạt thành tích chưa từng có tại cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới

Thứ 3, 18/10/2022 | 19:00
0
Tính tới thời điểm hiện tại, đây là thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam trong các lần tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới.

Việt Nam đạt thành tích cao chưa từng có

Năm nay, kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới thu hút hơn 1.000 thí sinh đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 62 nghề. Theo các chuyên gia của kỳ thi này, có thể hình dung những bài thi trong thi Kỹ năng nghề thế giới như một cuộc đua marathon.

Trong 3-4 ngày, thí sinh sẽ thực hiện những bài thi "liên hoàn". Mỗi người phải chứng tỏ được kiến thức chuyên môn, thành thạo những trang thiết bị hiện đại trên thế giới và nhất là có tư duy giải quyết vấn đề chính xác.

Đề bài là những vấn đề ứng dụng thực tiễn, chẳng hạn những công nghệ sát sườn với nghề trong phay CNC và tiện CNC.

Sau chuỗi bài thi liên hoàn, thí sinh thường sẽ phải đưa ra được những ý tưởng và thiết kế mô hình để giải quyết những bài toán hóc búa mà một số công ty trong cùng lĩnh vực trên thế giới đang gặp phải.

Kết quả, thí sinh Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi) và Nguyễn Xuân Thái (23 tuổi) từ Viện Đào tạo kỹ năng nghề DENSO, thuộc Công ty DENSO (Hà Nội) đã giành được Huy chương Bạc.

Ở nghề phay CNC, Nguyễn Thanh Tùng vượt qua các thí sinh từ 22 nước tham dự xếp vị trí thứ 2 chung cuộc, chỉ sau thí sinh từ Trung Quốc.

Ông Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá, đây là thành tích chưa từng có với đoàn Việt Nam dự thi Kỹ năng nghề thế giới cho tới thời điểm này.

Sự kiện - Việt Nam đạt thành tích chưa từng có tại cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới

Nguyễn Xuân Thái (thứ 3 từ trái sang) và Nguyễn Thanh Tùng (thứ 4 từ trái sang) vừa giành 2 huy chương cho đoàn Việt Nam. Ảnh: CTV.

Trước đó, ngày 31/5/2022, Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới (WSI) thông báo hủy kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 (năm 2022) tại Thượng Hải, Trung Quốc do dịch Covid-19. Để tổ chức kỳ thi thay thế kỳ thi Thượng Hải, WSI thông báo kế hoạch tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới năm 2022 phiên bản đặc biệt từ tháng 9 - 11/2022 tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ ở 3 châu lục. 

Căn cứ lịch trình tham dự kỳ thi của Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới 2022, đoàn Việt Nam gồm 11 thí sinh tham dự ở 10 nghề tại 6 quốc gia, gồm 4 quốc gia châu Âu (Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Phần Lan, Áo) và 2 quốc gia châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) từ ngày 30/9 đến ngày 28/11/2022 bằng kinh phí xã hội hóa và kinh phí tự đảm bảo của các đơn vị tài trợ.

Mười nghề mà đoàn Việt Nam tham gia gồm: Cơ điện tử, Điện toán đám mây, Lắp cáp mạng thông tin, Công nghệ nước, Lắp đặt điện, Phay CNC, Tiện CNC, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Thiết kế các kiểu tóc. Trong đó, nghề Cơ điện tử thi theo đội gồm 2 thí sinh; 9 nghề còn lại mỗi nghề có một thí sinh dự thi. Hiện, đoàn Việt Nam có 7 nghề đã và đang dự thi, còn 3 nghề chưa dự thi, gồm: Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD (từ ngày 19-22/10 tại Pháp); Thiết kế các kiểu tóc (từ ngày 20 - 23/10 tại Phần Lan); Lắp đặt điện (từ ngày 24 - 26/11 tại Áo).

Đoàn Việt Nam đã về nước 

Trưa 18/10, Đoàn thí sinh Việt Nam dự thi kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2022 phiên bản đặc biệt đã về nước với hai tấm Huy chương Bạc của hai sinh viên năm thứ 2.

Ra đón đoàn tại sân bay, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vui mừng được đón những thí sinh đoạt giải về nước. Bà Nguyễn Thị Việt Hương khẳng định, đây là thành tích tốt nhất của đoàn Việt Nam trong các lần tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới. Kỳ thi vẫn còn diễn ra đến hết tháng 11 và Việt Nam vẫn còn nhiều hy vọng giành thêm Huy chương.

Kết quả thể hiện việc chuẩn bị cho công tác phát triển kỹ năng nghề của Việt Nam đang đi đúng hướng. Đó là xã hội hóa các kỳ thi và đặc biệt là kêu gọi, thu hút sự tham gia của các công ty, tập đoàn lớn về công nghệ. Cùng với các kiến thức được học từ nhà trường, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp sẽ giúp các em nâng tầm kỹ năng, đáp ứng được yêu cầu của thực tế sản xuất chứ không chỉ là yêu cầu thuần túy của kiến thức trong nhà trường.

"Đây là niềm vui của thí sinh, các gia đình, đơn vị huấn luyện và lớn hơn cả là niềm vui của Việt Nam đã khẳng định được vị thế và trình độ kỹ năng nghề của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Thị Việt Hương khẳng định.

Sự kiện - Việt Nam đạt thành tích chưa từng có tại cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới (Hình 2).

Nguyễn Xuân Thái tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2022 tại Đức - Ảnh: CTV

Chia sẻ về niềm vui khi đoạt được Huy chương Bạc tại đấu trường thế giới với nghề Tiện CNC, em Nguyễn Xuân Thái cho biết, trong quá trình thi, dù gặp khó khăn nhưng em đã nhận được rất nhiều những lời động viên, khích lệ của bạn bè, gia đình, nhà trường, công ty. Về lý do chọn nghề Tiện CNC, Xuân Thái cho biết, em đã được truyền lại ngọn lửa đam mê nghề nghiệp từ các thế hệ đàn anh đi trước. Dù chưa đoạt được Huy chương Vàng nhưng đây cũng là thành tích rất đáng tự hào đối với em. Trong tương lai, em sẽ tiếp tục làm việc tại Công ty DENSO Việt Nam để có thể trau dồi, bổ sung kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cho các thế hệ tiếp theo. Em mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều người quan tâm đến nghề của em và đó cũng là động lực để em tiếp tục nỗ lực, cố gắng để phát triển.

Xuân Thái cho rằng khi bắt đầu học một nghề, mỗi người đều gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên không nên nản chí, cần kiên trì luyện tập hàng ngày với sự cẩn thận, chính xác cũng như trau dồi kỹ năng tư duy, sáng tạo, các bạn trẻ sẽ thành công với công việc mình đã chọn.

Đây là lần thứ 8, Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới. Lần đầu tiên, kỳ thi lần thứ 39 năm 2007 tại Nhật Bản, đoàn Việt Nam giành được một chứng chỉ Kỹ năng nghề xuất sắc.

Lần thứ 2, kỳ thi thứ lần thứ 40 năm 2009 tại Calgary, Canada và lần thứ 3, kỳ thi lần thứ 41 năm 2011 tại London Vương quốc Anh, đoàn Việt Nam đều giành được 5 Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Lần thứ 4, tại kỳ thi lần thứ 42 năm 2013 tại Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức, Việt Nam tham dự ở 12 nghề với 13 thí sinh, giành được 6 Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Lần thứ 5, dự kỳ thi lần thứ 43 năm 2015 tại Brazil, Việt Nam tham dự ở 13 nghề với 14 thí sinh, giành được một Huy chương Đồng nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin và 7 Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Lần thứ 6, kỳ thi lần thứ 44 năm 2017 tại Abu Dhabi thuộc các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, Việt Nam tham dự 12 nghề, giành một Huy chương Đồng nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin và 5 Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Lần thứ 7, kỳ thi lần 45 năm 2019 tại Kazan, nước Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Việt Nam tham dự 18 nghề, giành được một Huy chương Bạc nghề Phay CNC và 8 Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Năm 2024, Kỹ năng nghề thế giới sẽ tổ chức ở Lyon, Pháp. Sau cuộc thi này, ban tổ chức xem xét đưa cuộc thi trở lại Thượng Hải, Trung Quốc vào năm 2026 nếu được các thành viên hội đồng thông qua.

Kỹ năng nghề thế giới là cuộc thi dành cho lao động dưới 22 tuổi (một số nghề cho phép không quá 25 tuổi) trên toàn thế giới và đã trải qua 45 lần tổ chức. Mỗi cuộc thi, hàng trăm thí sinh đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ góp mặt.

Trúc Chi (theo TTXVN, Vnnexpress, Tuổi Trẻ)

[E] Nếu đủ quyết tâm, không gì có thể cản bước doanh nghiệp vươn ra thế giới

Thứ 7, 15/10/2022 | 14:00
Tăng cường sức khỏe để đủ khả năng đứng vững trên trường quốc tế là điều nhiều doanh nghiệp Việt đang hướng tới nhưng không phải ai cũng thành công.

NASA thông báo thành công trong thử nghiệm “giải cứu Trái Đất”

Thứ 4, 12/10/2022 | 13:18
NASA vừa thông báo đã thành công làm chệch hướng một tiểu hành tinh trong thử nghiệm ngăn chặn một vật thể vũ trụ lao vào Trái Đất.

25 tác phẩm báo chí đoạt Giải Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ III

Thứ 5, 25/08/2022 | 13:29
Ngày 25/8, Bộ GTVT tổ chức Lễ trao giải “Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ III năm 2022" và phát động giải “Báo chí viết về ngành GTVT” lần thứ IV năm 2023.

Bí quyết học giỏi Văn của nam sinh giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Chủ nhật, 15/03/2020 | 19:00
Em Dương Văn Tiến Đạt, lớp 12A9 Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã xuất sắc giành giải Nhì môn Ngữ văn của kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.