Lễ hội “Vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại” tại Quảng Bình

Lễ hội “Vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại” tại Quảng Bình

Thứ 4, 07/06/2017 | 08:21
0
Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 “Vương quốc hang động – kỳ vĩ và huyền thoại” sẽ có chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn.

Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 bắt đầu từ ngày 16/6 – 25/6, nhằm mục đích quảng bá giới thiệu Quảng Bình “Vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại”, với hệ thống hơn 300 hang động kỳ vĩ tráng lệ, độc đáo về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học hàng đầu thế giới... tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế, nhằm phục hồi và phát triển du lịch Quảng Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Lễ hội “Vương quốc hang động – kỳ vĩ và huyền thoại” với chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, nghệ thuật độc đáo, nổi bật hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách trong nước và quốc tế, cũng như người dân địa phương.

Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội với chủ đề “Vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại” và đón nhận các danh hiệu kỷ lục thế giới được tổ chức vào ngày 17/6, tại Quảng trường Biển Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các đài địa phương trọng điểm về du lịch trong cả nước. Chương trình có sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng như: Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Anh Thơ, Trọng Tấn...

Xã hội - Lễ hội “Vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại” tại Quảng Bình

  VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được xem là Vương quốc hang động với hơn 300 hang động kỳ vĩ tráng lệ (Ảnh: Howard Limbert).

Cũng trong dịp này, tỉnh Quảng Bình tổ chức khai trương các tuyến, điểm, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch mới và hoạt động phục vụ khách du lịch; Chương trình kích cầu du lịch “Khám phá vương quốc hang động Quảng Bình – những trải nghiệm khác biệt” tại các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/6 – 25/6.

Ngoài ra, nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội “Vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại” còn có thêm nhiều chương trình đặc sắc khác như, chương trình khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình (famtrip, presstrip) và phát triển các sản phẩm du lịch qua đường bay Cát Bi – Đồng Hới; diễu hành, đua thuyền buồm, đua thuyền kayak và các hoạt động thể thao, du lịch dưới nước tại biển Nhật Lệ; chương trình giao lưu văn hóa, du lịch Quảng Bình – Hải Phòng; chương trình hành trình về chiến trường xưa với chủ đề “Hành trình trên cung đường huyền thoại”; tổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố; tuổi trẻ Quảng Bình đồng hành với du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch Quảng Bình phải đối diện với muôn vàn khó khăn bởi hậu quả của sự cố môi trường biển. Tuy nhiên, sau những nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng, du lịch Quảng Bình đã từng bước phục hồi và đạt được kết quả rất khả quan.

Theo đó, tổng số lượt khách 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,5 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 27.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt: 1.630 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách ước đạt: 71 tỷ đồng, tăng 9 % so với cùng kỳ.

Ngô Huyền

Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.