Lễ truy điệu, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ truy điệu, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ 5, 27/09/2018 | 08:57
0
Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7h30, ngày 27/9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Chính trị - Lễ truy điệu, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên bố Lễ truy điệu.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết trong ngày hôm qua đã có khoảng 1600 đoàn, với khoảng hơn 50.000 người đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang (trong đó có 164 đoàn ngoại giao, nhiều lãnh đạo quốc tế). Hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn chúng ta tập trung tại đây để tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chính trị - Lễ truy điệu, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Hình 2).

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Từ sáng sớm, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế cùng đồng bào, đồng chí đã có mặt tại khu vực phòng họp nhà tang lễ để chuẩn bị cho lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra lúc 7h30.

Trước đó từ 5h30, tất cả ngả đường dẫn vào khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, các chốt an ninh gồm cảnh sát giao thông, cơ động đã sẵn sàng. Dọc đường Trần Thánh Tông từ phố Trần Hưng Đạo vào, cảnh sát tay đeo găng trắng xếp thẳng hàng, đứng nghiêm trang tới tận cổng nhà tang lễ.

Tại cổng nhà tang lễ, đoàn xe di quan Chủ tịch nước gồm chín chiếc xếp thành hàng ngay ngắn, đánh số thứ tự từ 1 đến 9. Đoàn xe gồm một xe con xếp đầu tiên, thứ hai là xe mui trần sẽ chở di ảnh Chủ tịch nước, thứ ba là xe mui trần số 3 và 6 xe đặc chủng của quân đội.

Đoàn xe di quan sẽ gồm: Hai xe chở di ảnh và quân kỳ đi đầu, tiếp đến đoàn xe chở đội danh dự: Lục quân, hải quân và không quân. Tiếp đến là xe kéo pháo chở linh cữu Chủ tịch nước, phía sau là hai xe hoa. Theo sát đoàn xe chở di hài là đoàn xe chở gia quyến Chủ tịch nước.

Chính trị - Lễ truy điệu, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Hình 3).

Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trước đó, sáng 26/9, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực Nhà Tang lễ, dự Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang; bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với vị nguyên thủ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tại Nhà Tang lễ, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được phủ Quốc kỳ đỏ thắm.

Trước linh cữu của đồng chí Trần Đại Quang, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ  “ Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và di ảnh của đồng chí.

Đúng 7h00, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ".

Mở đầu lễ viếng, Đoàn gia đình, họ hàng nội ngoại của Chủ tịch nước Trần Đại Quang do Phu nhân Nguyễn Thị Hiền cùng các con dẫn đầu đã xúc động dâng hương, dâng hoa lên linh cữu đồng chí.

Chính trị - Lễ truy điệu, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Hình 4).

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng đồng chí Trần Đại Quang. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng đồng chí Trần Đại Quang.

Xúc động ghi vào sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là với lực lượng Công an nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí!

Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này.”

Đoàn Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

Vô cùng thương tiếc Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang:

“Trong cuộc đời công tác hơn 40 năm của mình, Đồng chí Trần Đại Quang luôn tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn, không gì bù đắp được đối với gia đình, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và người thân.

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi đến gia quyến Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất.

Xin vĩnh biệt Đồng chí Trần Đại Quang!”

Đoàn Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến.

Xúc động ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc Đồng chí Trần Đại  Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí ra đi để lại bao niềm tiếc nuối trong lòng Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, hết lòng vì nhân dân của Đồng chí sẽ mãi mãi được đồng chí, đồng bào ghi nhớ.

Xin vĩnh biệt Đồng chí!

Ngàn thu yên giấc nơi cõi vĩnh hằng”.

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến.

Vô cùng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ghi sổ tang, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh xúc động:

 “Thưa Anh!

Mấy ngày qua, cơ quan luôn trong không khí buồn rười rượi, vì sẽ vĩnh viễn thiếu vắng Anh và không thể tin Anh ra đi mãi mãi và ra đi thực sự rồi.

Phòng ăn trưa hàng ngày Anh vẫn ngồi ăn, anh chị em vẫn chuẩn bị tươm tất bữa ăn nhưng vẫn còn nguyên vẹn, cùng với những nén nhang thơm nhưng thấy xé lòng Anh ạ!

Kính chúc Anh ngủ một giấc bình an cõi vĩnh hằng.

Xin thành kính chia buồn sâu sắc đến chị Hiền và gia đình”.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh ghi sổ tang: "Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc và vĩnh biệt đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong suốt cuộc đời hoạt động, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Là người đứng đầu Nhà nước, đồng chí luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác Mặt trận và gắn bó với các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi nguyện chung sức, chung lòng, tiếp tục tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành tốt nhất trọng trách của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng...”

Tiếp đó là đoàn Quân ủy Trung ương, bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

* Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Đại Quang, còn có nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu xúc động vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người đồng chí tận tụy, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

* Trong sáng 26/9, nhiều đoàn đại biểu các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Ninh Bình, quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình dẫn đầu đã vào viếng.

Bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh viết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Người con ưu tú của quê hương Ninh Bình.

Sự ra đi của Đồng chí là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài; sự thương tiếc, bàng hoàng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình. Đau thương này không sao diễn tả hết được. Bạn bè thế giới ngưỡng mộ đồng chí, nhiều nước đã để Quốc tang và gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình luôn mãi tự hào về đồng chí Đại tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang...”

* Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đã vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến.

Chính trị - Lễ truy điệu, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Hình 5).

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh VGP/Mạnh Hùng

* Cùng thời điểm này, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương khu vực phía Nam, các tầng lớp nhân dân đã xếp hàng vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mở đầu là Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành viên Ban Tổ chức Lễ tang, do Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Vô cùng thương tiếc Đồng chí Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân xúc động ghi vào sổ tang: “Trong suốt quá trình hoạt động, công tác, Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Trên cương vị Chủ tịch nước, Đồng chí đã có nhiều quan tâm, ủng hộ việc xây dựng các chủ trương, chính sách để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước.

Trong thời gian là Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng chí đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân Thành phố để có hướng giải quyết kịp thời.

Để đáp lại tình cảm của Đồng chí, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố để bảo vệ, xây dựng và phát triển Thành phố trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đoàn Công an các đơn vị địa phương khu vực phía Nam; đại diện các cơ quan Trung ương đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh; các Đoàn đại biểu sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang...

* Vào lúc 7h30, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng được tổ chức trọng thể tại quê nhà tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tiếp theo, các Đoàn đại biểu HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, đoàn đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương và đông đảo nhân dân đã đến viếng, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người con ưu tú của quê hương Ninh Bình.

* Chia sẻ niềm đau buồn và tổn thất cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhiều đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ của nhiều nước anh em, bè bạn; các đại sứ, đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Samdech Hunsen làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), bà Epifanova Olga Nikolaevna làm Trưởng đoàn đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn Nhật Bản do Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Toshihiro Nika làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã gửi vòng hoa viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu Đại Hàn Dân Quốc do Thủ tướng Lee Nak Yeon làm Trưởng đoàn; Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới George Mavrikos; Đoàn Cộng hòa Singapore do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Tiêu Chí Hiền làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Cộng hòa Mozambique do Cựu Tổng thống Armando Emilio Guebuza làm Trưởng đoàn,... đã vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn Tòa thánh Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam do Tổng giám mục Marek Zalewski, Đặc phái viên không thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam và Hồng y Nguyễn Văn Nhơn làm Trưởng đoàn đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Ban Thường vụ bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm Trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tục diễn ra đến 7h ngày 27/9/2018.

Lào tổ chức quốc tang tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 26/9, các cơ quan công sở của Lào trên cả nước đã treo cờ rủ, thực hiện nghi thức quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đây là nghi thức đặc biệt mà trước nay Lào chỉ áp dụng trong quan hệ Lào – Việt Nam.

Tại Phủ Chủ tịch Lào, đúng 6h00 sáng 26/9, trong không khí trang nghiêm, Quốc kỳ Lào đã được hạ xuống 1/2 cột theo nghi thức quốc tang.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Lào đã ra Thông báo số 1577/VPTTg gửi thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn và tỉnh trưởng các tỉnh trên cả nước, về việc tổ chức quốc tang hai ngày tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Thông cáo yêu cầu các các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh thành trên cả nước Lào treo cờ rủ trước trụ sở cơ quan, bắt đầu từ 6h00 ngày 26/9 đến 18h00 ngày 27/9, đồng thời dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong khoảng thời gian trên trên phạm vi cả nước.

Chính trị - Lễ truy điệu, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Hình 6).

Linh cữu đồng chí Trần Đại Quang. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang

Theo thông báo của Ban lễ tang về Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang: Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Trần Đại Quang quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang bắt đầu từ 7h00 phút, ngày 26/9/2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút, ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chính trị - Lễ truy điệu, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Hình 7).

Cờ rủ trên quảng trường Ba Đình. Ảnh VGP

Thông cáo đặc biệt

Theo Thông cáo đặc biệt báo tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đồng chí Trần Đại Quang, sinh ngày 12/10/1956; quê quán: Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; thường trú tại nhà số 8, phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980; Ủy viên Trung ương Đảng các khoá X, XI, XII; Ủy viên bộ Chính trị các khoá XI, XII; Chủ tịch nước (từ tháng 4/2016 đến nay), Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội các khoá XIII, XIV; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10h05 ngày 21/9/2018 (tức ngày 12/8 năm Mậu Tuất), tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức Quốc tang.

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐẠI QUANG

Uỷ viên bộ Chính trị

Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng chí Trần Đại Quang, sinh ngày 12/10/1956, tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; thường trú tại nhà số 8, phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/7/1980.

7/1972 - 10/1975: Đồng chí là học viên trường Cảnh sát Nhân dân; học viên trường Văn hoá ngoại ngữ bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

10/1975 - 6/1990: Là cán bộ, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Cục Bảo vệ Chính trị, bộ Nội vụ.

6/1990 - 9/1996: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh rồi Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tham mưu An ninh, Tổng cục An ninh.

9/1996 - 10/2000: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh.

10/2000 - 4/2006: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, bộ Công an. Được thăng quân hàm Thiếu tướng An ninh Nhân dân và phong hàm Phó Giáo sư năm 2003.

4/2006 - 01/2011: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng bộ Công an; được thăng quân hàm Trung tướng An ninh Nhân dân (tháng 4/2007) và phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

01/2011 - 7/2011: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khoá XIII.

7/2011 - 12/2012: Uỷ viên bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công An Trung ương, Bộ trưởng bộ Công an. Được thăng quân hàm Thượng tướng (tháng 12/2011); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

12/2012 - 4/2016: Uỷ viên bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công An Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, được thăng quân hàm Đại tướng (tháng 12/2012); Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào bộ Chính trị (tháng 01/2016). Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII (tháng 4/2016) được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV (tháng 7/2016) được bầu lại làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ tháng 4/2016 đến nay: Uỷ viên bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội khoá XIV; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá X, XI, XII; Uỷ viên bộ Chính trị các khoá XI, XII; Đại biểu Quốc hội các khoá XIII, XIV.

Do có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương, huy chương cao quý và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Theo mnews.chinhphu.vn

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình

Thứ 5, 27/09/2018 | 08:13
Đúng 7h30 hôm nay (27/9), linh cữu của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời nhà tang lễ Quốc gia để về Ninh Bình.

Người dân Hà Nội và các tỉnh đội mưa đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ 4, 26/09/2018 | 22:37
Mặc cho cơn mưa lớn xảy ra vào cuối chiều 26/9/2018, các đoàn đại biểu của các tổ chức, ban, ngành từ các tỉnh và người dân Thủ đô vẫn tới Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) để viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.