Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình

Thứ 5, 27/09/2018 | 08:13
0
Đúng 7h30 hôm nay (27/9), linh cữu của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời nhà tang lễ Quốc gia để về Ninh Bình.

Lễ an táng sẽ diễn ra từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Cùng thời gian này, tại hội trường Thống nhất TP.HCM và hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch nước.

Ban Tổ chức Lễ quốc tang cho biết tính đến 17h ngày 26/9, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính khoảng 50.000 người đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng, chia buồn cùng gia đình.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại nhà tang lễ Quốc gia (Số 5 Trần Thánh Tông) vào thời điểm 7h, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Đoàn xe tang, xe nghi thức đã sẵn sàng.

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình

Lực lượng tiêu binh chuẩn bị xe nghi lễ.

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 2).

Công tác chuẩn bị được hoàn tất trước 7h

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 3).

Đoàn xe tang đã sẵn sàng.

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 4).
Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 5).

Đội nghi lễ đã tiến hành lễ di quan trong tiếng nhạc "Hồn tử sĩ".

8h30, đoàn xe đưa linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông ra cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ về qua cầu Non Nước vào địa phận thành phố Ninh Bình. Từ thành phố Ninh Bình, đoàn sẽ đi qua đường Lương Văn Thăng-Trần Hưng Đạo-cầu Lim-Quốc lộ 10-Kim Sơn. Sau đó, đoàn sẽ di chuyển qua cầu Quang Thiện về đường làng Lưu Quang, xã Quang Thiện.

Trước đó, Công an TP.Hà Nội thông báo về kế hoạch phân luồng và tổ chức giao thông trong 2 ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cụ thể, ngày hôm nay trong thời gian từ 6h đến 12h ngày 27/9, các tuyến đường hạn chế lưu thông phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) gồm: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Trần Quang Khải, Phố Huế, Lê Duẩn (chiều từ Đại Cồ Việt đến Trần Nhân Tông), Ngô Thì Nhậm, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Bài.

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 6).

Công tác an ninh được đảm bảo tại phố Ngụy Như Kon Tum. Ảnh Hữu Thắng

Ngoài ra, từ 6h đến 12h ngày 27/9, hạn chế phương tiện hoạt động trên các tuyến Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Ngụy Như Kon Tum, Khuất Duy Tiến (đoạn từ Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến đến Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi), vành đai III trên cao (cả 2 chiều, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long đến đường dẫn ra cao tốc Hà Nội - Ninh Bình).

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 7).

Tại Ninh Bình nơi linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về an nghỉ, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin hiện trời đang mưa khá to. Ảnh Hoàng Bích

Theo CSGT Hà Nội, trong thời gian diễn ra Lễ Quốc tang, ôtô trong diện hạn chế, tạm cấm từ quốc lộ 5 đi quốc lộ 1A, 1B qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì đi các tỉnh phía Nam.

Xe từ quốc lộ 1A, 1B đi quốc lộ 5 đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh - Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy đi các tỉnh phía Đông Bắc.

Từ 7h đến 12h ngày 27/9, phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc (qua cầu Thăng Long) đến Pháp Vân lên đường trên cao Cầu Thanh Trì - QL5 - Lý Sơn - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt. Các phương tiện từ Hà Nội đi Ninh Bình khuyến cáo các phương tiện đi vào quốc lộ 1A (cũ).

Dòng người đến viếng Chủ tịch nước tại quê nhà

Tại Ninh Bình, 7h30, trong khu vực tổ chức Quốc tang, xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, hàng ngàn người thân, người dân đứng nghiêm trang tham dự lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Dù thời tiết tại Ninh Bình sáng nay có mưa, nhưng người dân đổ về tiễn đưa cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất đông. Ai cũng đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước mất mát to lớn này.

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 8).
Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 9).

Tại khu vực tổ chức Quốc tang, xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình hàng ngàn người thân, người dân đang đứng nghiêm trang tham dự lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 10).

Dù thời tiết tại Ninh Bình sáng nay có mưa, nhưng người dân về tiễn đưa cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất đông.

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 11).
Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 12).

Chia sẻ với PV, ông Đinh Ngọc Tá (68 tuổi, Nho Quan, Ninh Bình) nói: "Sáng nay, tôi đi 40 cây số về viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sự ra đi của Chủ tịch nước là tổn thất to lớn. Chúng tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước mất mát to lớn này".

Tại xóm 13, xã Quang Thiện, đến thời điểm 9h sáng dòng người vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang mỗi lúc một đông. Các đơn vị đang tiếp tục xếp hàng vào viếng Chủ tịch nước.

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 13).

 

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng lăn bánh trên đường.

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 14).
Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 15).
Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 16).

 

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 17).

Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước trên phố Ngụy Như Kon Tum

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 18).
Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 19).

 

Chính trị - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được đưa về đất mẹ Ninh Bình (Hình 20).

Nhóm PV



Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lòng những người ở lại

Thứ 5, 27/09/2018 | 06:00
Sáng 26/9, ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức Quốc tang tại Hà Nội, TP.HCM và Ninh Bình - quê hương Chủ tịch nước.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.