Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị phong toả tài sản

Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị phong toả tài sản

Chủ nhật, 22/07/2018 | 14:19
0
Hai cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến sẽ bị phong toả tài sản vì liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa gửi văn bản đề nghị UBND TP.Đà Nẵng cùng các sở, ngành liên quan xác minh và phong toả tài sản thuộc sở hữu của ông Trần Văn Minh (63 tuổi, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ 2011-2014).

Chính trị - Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị phong toả tài sản

Căn nhà ba tầng, có sân vườn rộng của ông Trần Văn Minh trên đường Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Đông. 

Mở rộng điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ, ngày 17/4, bộ Công an đã khởi tố hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng. Trong đó ông Minh bị bắt giam. Ông Chiến được tại ngoại.

Ông Minh và ông Chiến cùng bị khởi tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015) và Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai (Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Các ông Nguyễn Điểu (nguyên Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường); Trần Văn Toán (nguyên Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng) và Lê Cảnh Dương (nguyên Giám đốc ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng) về hành vi Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai (Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Cùng với đề nghị tạm ngừng mọi hoạt động giao dịch liên quan đến hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị Đà Nẵng phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý và tạm dừng giao dịch đối với tài sản thuộc sở hữu của các ông Điểu, Toán, Dương.

Ngày 30-31/7, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước" với bị can Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm. Theo điều 25 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

Phan Văn Anh Vũ, 43 tuổi, là đại gia bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng. Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (bộ Công an) khởi tố về tội "Làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước", theo điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore. Mới đây nghi phạm này bị khởi tố thêm tội danh "Trốn thuế" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Vnexpress.net

Ông Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc chiếm đoạt 200 tỷ đồng

Thứ 2, 18/06/2018 | 20:57
Cơ quan điều tra cho rằng ông Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á.

Lý do con trai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng thôi thi tuyển Phó Giám đốc Sở

Thứ 7, 09/06/2018 | 20:21
Trong đơn xin rút khỏi danh sách thi tuyển chức vụ Phó Giám đốc sở KH&ĐT thành phố Đà Nẵng, ông Trần Văn Mẫn lý giải do đang bận việc gia đình và một số việc riêng khác.

2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị khởi tố: Việc bán sân Chi Lăng đáng ngờ như thế nào?

Thứ 4, 18/04/2018 | 16:14
Chỉ trong vòng chưa tròn nửa năm việc mua bán sân vận động Chi Lăng đã được diễn ra. Khu đất này được bán với giá 1.400 tỷ đồng để xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng, nhưng sau đó đã bị “xé nhỏ” thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay ngân hàng 4.000 tỷ đồng.

Hé lộ bí ẩn vì sao ông Phan Văn Anh Vũ có biệt danh Vũ "nhôm"

Thứ 7, 23/12/2017 | 20:51
Ông Phan Văn Anh Vũ mới chỉ học hết lớp 10 và bỏ học để theo anh làm thợ nhôm kính. Nhưng kể từ sau khi kết hôn với con một vị lãnh đạo, người này đã "phất" nhanh chóng.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.