Lý do bất ngờ TT Putin vắng mặt trong phiên họp của Liên Hợp Quốc

Lý do bất ngờ TT Putin vắng mặt trong phiên họp của Liên Hợp Quốc

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 19/09/2017 | 20:20
0
Sự vắng mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 18-19/9 được cả thế giới quan tâm.

Theo TASS, lịch trình của Tổng thống Nga Putin không cho phép ông tham gia phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm nay. Nhưng điều đó cũng không có gì bất thường, người phát ngôn của Tổng thống, ông Dimitry Peskov cho biết trên truyền thông vào hôm 18/9.

Tiêu điểm - Lý do bất ngờ TT Putin vắng mặt trong phiên họp của Liên Hợp Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin vắng mặt trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 18-19/9.  

“Sự thật là lịch trình của Tổng thống năm nay quá dày đặc, nên ông không thể tham gia phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông ấy không thể tham gia họp hàng năm. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng có gì bất thường”, ông Peskov phát biểu. 

Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Nga và “như thường lệ, ông ấy sẽ có những cuộc tiếp xúc với các bên trong cuộc họp của Đại hội đồng”. Đây không phải là lần đầu tiên Ngoại trưởng Nga dẫn đoàn đại biểu đi tham dự các sự kiện quốc tế.  

Ông Peskov cho biết, sự vắng mặt của ông Putin trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ không gây ảnh hưởng đến quan điểm của Nga với Liên Hợp Quốc.

Cuộc tập trận gây nhiều lo ngại

Lý do thực sự khiến ông Putin vắng mặt trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này là bởi ông đi thị sát cuộc tập trận.

Điện Kremlin tiết lộ , kế hoạch thực sự của ông Putin trong ngày 18/9 là ngồi ở phòng chỉ huy của cuộc tập trận mang tên Zapad, ở gần St.Peterburg.

Cuộc tập trận, do quân đội Nga và đồng minh Belarus thực hiện đã khiến các đồng minh NATO bất an trong nhiều tháng.

Cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm mối quan hệ Nga và phương Tây tiếp tục xấu đi, khi Washington và Moscow đáp trả nhau bằng những đòn trừng phạt ngoại giao.

Những đáp trả qua lại này bắt nguồn từ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và điều này gây ảnh hưởng khá lớn đến mối quan hệ hai nước. Các quan chức phương Tây ngày càng lo ngại về những động thái mới từ Điện Kremlin.

Tiêu điểm - Lý do bất ngờ TT Putin vắng mặt trong phiên họp của Liên Hợp Quốc (Hình 2).

Ông Putin vắng mặt với lý do khá đặc biệt. 

Trước khi ông Putin đến khu vực huấn luyện ở Luzhskiy, hôm 18/9 các máy bay ném bom Su-24M đã tập duyệt các cuộc tấn công mục tiêu. Điện Kremlin không chia sẻ chi tiết ông Putin sẽ thị sát hoạt động tập luyện nào ở Leningrad.

Roderic Lyne, cựu Đại sứ Anh tại Nga cho biết, quyết định không tham gia cuộc họp của Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là phù hợp với tính cách của nhà lãnh đạo Nga, vì ông hiếm khi viếng thăm Liên Hợp Quốc và phương Tây.

“Ông Putin hiện ngày càng ít đi hơn so với những năm đầu nhiệm kỳ của ông và ông có rất ít chuyến thăm phương Tây kể từ khi Crimea sáp nhập vào Moscow. Đó không phải là khu vực thoải mái với ông ấy, đặc biệt là sau sự kiện Mỹ đưa ra các lệnh trừng phạt và trả đũa ngoại giao với Nga”, cựu Đại sứ Anh cho hay.   

“Tôi nghĩ đây là quyết định đã được đoán trước và có thể hiểu”, bà Lilia Shevtsova, chuyên gia tại chương trình Nga-Á-Âu của Chatham House bình luận

“Để tham gia kỳ họp thứ 72 của Hội đồng Bảo an, ông Putin phải đưa ra một số thông điệp”, bà Lilia Shevtsova cho biết.

“Nhưng giờ ông ấy có thể đưa ra thông điệp gì chứ? Dường như Nga vẫn chưa quyết định nên tiến hành giải pháp đối đầu nhiều hơn với phương Tây và Mỹ, hay theo hướng mềm dẻo hơn”, bà Lilia Shevtsova phân tích.

Bên cạnh đó, với chương trình nghị sự bị chi phối bởi Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm chi tiêu và cải cách Liên Hợp Quốc, Nga cũng không có gì nhiều để đóng góp, chuyên gia này nhận định.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong lần ông tham dự gần nhất là vào năm 2015, ông Putin chỉ trích các nhà lãnh đạo phương Tây về sự nổi lên của chủ nghĩa cực đoan, đồng thời hé lộ Nga sẽ sớm can thiệp vào Syria.

Xem thêm >> "Trò chơi chiến tranh" Zapad 2017: Cuộc tập trận sấm sét, kẻ thù giả, nỗi sợ thật

V.T.H

Hé lộ kế hoạch TT Putin âm thầm "làm lành"với Mỹ

Chủ nhật, 17/09/2017 | 06:00
Tài liệu Nga gửi tới Mỹ mang nội dung chủ đạo rằng, cần bình thường hoá toàn diện mối quan hệ giữa Mỹ và Nga. Moscow kêu gọi khôi phục lại các kênh ngoại giao, quân sự và tình báo vốn bị cắt đứt giữa hai nước.

Ý tưởng bất ngờ của TT Putin trong việc hóa giải căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

Chủ nhật, 10/09/2017 | 06:00
Trong khi các nước bàn chuyện trừng phạt, cô lập, thậm chí là đe doạ dùng quân sự với Bình Nhưỡng, thì ông Putin lại gây bất ngờ bởi quan điểm khác hẳn.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.