Truyền thông nhà nước Syria SANA thông tin hệ thống phòng không Syria vừa đánh chặn tên lửa do chiến đấu cơ Israel phóng nhắm vào một số vị trí quân sự ở tỉnh Quneitra vào những giờ đầu tiên của ngày 12/7.
“Máy bay của Israel phóng nhiều tên lửa hướng tới vài vị trí quân sự”, báo chí nhà nước Syria dẫn một số nguồn tin cho hay. Cuộc tấn công, diễn ra gần ngôi làng Hader nằm tại biên giới giáp cao nguyên Golan do Israel đang kiểm soát, chỉ gây thiệt hại về vật chất, theo hãng tin SANA.
Israel vô cùng lo ngại với sự ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Iran tại Syria. Lực lượng không quân Israel đã tấn công vào các mục tiêu mà nước này cáo buộc là Iran triển khai hoặc là các vũ khí chuyển tới cho lực lượng dân quân Hezbollah của Lebanon do Iran hậu thuẫn.
Hôm 11/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố với phía Nga rằng, Israel sẽ không tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, Moscow cần hối thúc lực lượng Iran rời Syria, một quan chức cấp cao Israel tiết lộ.
Vài giờ trước đó, Israel tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Syria vi phạm không phận nhấn mạnh tình hình bất ổn ở khu vực biên giới.
Israel bắn hạ máy bay không người lái bí ẩn xâm phạm không phận
Sputnik đưa tin, thông cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho hay 1 máy bay không người lái (UAV) không rõ nguồn gốc xâm nhập không phận Israel bị lực lượng này bắn hạ bằng tên lửa phòng không Patriot. Vụ bắn hạ khiến còi báo động tại cao nguyên Golan và thung lũng Jordan rền vang.
Sau khi vụ việc xảy ra, quân đội Israel phát thông cáo nhấn mạnh rằng lực lượng này “sẽ không cho phép bất cứ vụ xâm phạm không phận Israel nào xảy ra và sẽ chống lại mọi hành động đe dọa đến các công dân Israel”.
Vụ đánh chặn này xảy ra sau khi quân đội Israel không kích một số mục tiêu của quân đội Syria tại cao nguyên Golan để đáp trả lại việc khu vực Israel kiểm soát tại cao nguyên này bị pháo kích.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman từng tuyên bố quân đội nước này sẽ có những hành động đáp trả cứng rắn nếu quân đội Syria tiến vào khu vực cao nguyên Golan. Theo thỏa thuận rút quân năm 1974, khu vực cao nguyên Golan được quy định là khu phi quân sự dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.
Trong thời gian gần đây, Israel đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ khi các lực lượng Chính phủ Syria đẩy mạnh cuộc tấn công chống lại phe nổi dậy ở khu vực xung quanh cao nguyên Golan. Israel chiếm Golan từ Syria trong cuộc chiến tranh ngắn ngày vào năm 1967 và chiếm đóng trái phép cho đến ngày nay.