Chùm ảnh: Mặc trời mưa, biển người vẫn đổ về chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan

Chùm ảnh: Mặc trời mưa, biển người vẫn đổ về chùa Phúc Khánh dự lễ Vu Lan

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:20
0
Dù trời mưa rất to, nhưng hàng nghìn người vẫn đổ về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để cùng tham dự lễ Vu lan báo hiếu.
Rất đông người dân đứng ngoài đường để dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh.

Rất đông người dân đứng ngoài đường để dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh.

Mặc trời mưa to, họ vẫn đội mưa để nghe giảng kinh và dự lễ..

Mặc trời mưa to, họ vẫn đội mưa để nghe giảng kinh và dự lễ..

Vu lan là dịp để những người con thể hiện tấm lòng thành kính của mình đến những đấng sinh thành.

Vu lan là dịp để những người con thể hiện tấm lòng thành kính của mình đến những đấng sinh thành.

Vì thế, rất đông người không chen chân được vào trong chùa thì đứng từ xa để bái vọng.

Vì thế, rất đông người không chen chân được vào trong chùa thì đứng từ xa để bái vọng.

Cơn mưa nặng hạt khiến nhiều người phải đội ô, mặc áo mưa

Cơn mưa nặng hạt khiến nhiều người phải đội ô, mặc áo mưa

Dù vậy, họ vẫn nghe giảng kinh và tưởng nhớ công ơn của mẹ cha.

Dù vậy, họ vẫn nghe giảng kinh và tưởng nhớ công ơn của mẹ cha.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) cho biết: “Hàng năm, cứ đến ngày lễ Vu lan là tôi cùng các con của mình lại đến chùa Phúc Khánh để lắng nghe giảng kinh, nhớ về công ơn cha mẹ. Tôi thấy đây là một ngày vô cùng ý nghĩa”.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) cho biết: “Hàng năm, cứ đến ngày lễ Vu lan là tôi cùng các con của mình lại đến chùa Phúc Khánh để lắng nghe giảng kinh, nhớ về công ơn cha mẹ. Tôi thấy đây là một ngày vô cùng ý nghĩa”.

Cùng chung cảm xúc, bà Phạm Thị Huệ nói: “Lễ Vu lan có ý nghĩa báo ân và nhắc nhở con cháu sống sao cho thuận hòa, biết yêu thương nhau. Chính vì vậy, năm nào tôi cũng đến đây để được cầu nguyện và nhớ lại công ơn mẹ cha đã khuất, nuôi dưỡng tôi nên người”.

Cùng chung cảm xúc, bà Phạm Thị Huệ nói: “Lễ Vu lan có ý nghĩa báo ân và nhắc nhở con cháu sống sao cho thuận hòa, biết yêu thương nhau. Chính vì vậy, năm nào tôi cũng đến đây để được cầu nguyện và nhớ lại công ơn mẹ cha đã khuất, nuôi dưỡng tôi nên người”.

Ai đến tham dự lễ Vu lan cũng đều có nhiều cảm xúc.

Ai đến tham dự lễ Vu lan cũng đều có nhiều cảm xúc.

Nhưng tất cả đều hướng về cội nguồn.

Nhưng tất cả đều hướng về cội nguồn.

Nhớ đến công ơn của những người thân yêu đã khuất, và tự nhủ bản thân cần sống tốt hơn.

Nhớ đến công ơn của những người thân yêu đã khuất, và tự nhủ bản thân cần sống tốt hơn.

Tối ngày 24/8, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, rất đông người dân đã đổ về chùa Phúc Khánh để dự lễ Vu lan báo hiếu.

Rất đông người dân đứng ngoài đường để dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh.

Rất đông người dân đứng ngoài đường để dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh.

Mặc trời mưa to, họ vẫn đội mưa để nghe giảng kinh và dự lễ..

Mặc trời mưa to, họ vẫn đội mưa để nghe giảng kinh và dự lễ..

Vu lan là dịp để những người con thể hiện tấm lòng thành kính của mình đến những đấng sinh thành.

Vu lan là dịp để những người con thể hiện tấm lòng thành kính của mình đến những đấng sinh thành.

Vì thế, rất đông người không chen chân được vào trong chùa thì đứng từ xa để bái vọng.

Vì thế, rất đông người không chen chân được vào trong chùa thì đứng từ xa để bái vọng.

Cơn mưa nặng hạt khiến nhiều người phải đội ô, mặc áo mưa

Cơn mưa nặng hạt khiến nhiều người phải đội ô, mặc áo mưa

Dù vậy, họ vẫn nghe giảng kinh và tưởng nhớ công ơn của mẹ cha.

Dù vậy, họ vẫn nghe giảng kinh và tưởng nhớ công ơn của mẹ cha.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) cho biết: “Hàng năm, cứ đến ngày lễ Vu lan là tôi cùng các con của mình lại đến chùa Phúc Khánh để lắng nghe giảng kinh, nhớ về công ơn cha mẹ. Tôi thấy đây là một ngày vô cùng ý nghĩa”.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) cho biết: “Hàng năm, cứ đến ngày lễ Vu lan là tôi cùng các con của mình lại đến chùa Phúc Khánh để lắng nghe giảng kinh, nhớ về công ơn cha mẹ. Tôi thấy đây là một ngày vô cùng ý nghĩa”.

Cùng chung cảm xúc, bà Phạm Thị Huệ nói: “Lễ Vu lan có ý nghĩa báo ân và nhắc nhở con cháu sống sao cho thuận hòa, biết yêu thương nhau. Chính vì vậy, năm nào tôi cũng đến đây để được cầu nguyện và nhớ lại công ơn mẹ cha đã khuất, nuôi dưỡng tôi nên người”.

Cùng chung cảm xúc, bà Phạm Thị Huệ nói: “Lễ Vu lan có ý nghĩa báo ân và nhắc nhở con cháu sống sao cho thuận hòa, biết yêu thương nhau. Chính vì vậy, năm nào tôi cũng đến đây để được cầu nguyện và nhớ lại công ơn mẹ cha đã khuất, nuôi dưỡng tôi nên người”.

Ai đến tham dự lễ Vu lan cũng đều có nhiều cảm xúc.

Ai đến tham dự lễ Vu lan cũng đều có nhiều cảm xúc.

Nhưng tất cả đều hướng về cội nguồn.

Nhưng tất cả đều hướng về cội nguồn.

Nhớ đến công ơn của những người thân yêu đã khuất, và tự nhủ bản thân cần sống tốt hơn.

Nhớ đến công ơn của những người thân yêu đã khuất, và tự nhủ bản thân cần sống tốt hơn.

Hoàng Vũ

Vu lan báo hiếu - rưng rưng nước mắt khi đọc bài thơ của ông giáo làng

Thứ 6, 24/08/2018 | 14:00
Rằm tháng Bảy, mùa Vu lan báo hiếu, đọc những vần thơ của ông giáo làng về mùa Vu lan 2018 khiến ai cũng phải rưng rưng nước mắt nghĩ về công ơn của đấng sinh thành.

Vu Lan này ba ở đâu?

Thứ 7, 25/08/2018 | 07:00
Guồng quay của công việc cuốn con của ba đi xa mất, đôi lúc chẳng còn nhớ về ba, nhớ về ngày Vu Lan để báo hiếu ba, đền đáp mẹ. Con bàng hoàng, tự hỏi: Vu Lan này, ba ở đâu? Nơi đó, ba sống có hạnh phúc không ba?

Tặng cha mẹ quà đắt tiền lễ Vu lan: Thành tâm và thực lòng là món quà vô giá

Thứ 3, 21/08/2018 | 08:00
Lễ Vu lan cũng chính là dịp để con cháu báo hiếu bố mẹ. Có những người nghĩ rằng vật chất càng to thì càng thể hiện được lòng thành. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng: Cha mẹ chỉ cần con cái đối xử thật tốt, chăm lo cho đời sống tinh thần đó mới là món quà vô giá.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.