Tặng cha mẹ quà đắt tiền lễ Vu lan: Thành tâm và thực lòng là món quà vô giá

Tặng cha mẹ quà đắt tiền lễ Vu lan: Thành tâm và thực lòng là món quà vô giá

Thứ 3, 21/08/2018 | 08:00
1
Lễ Vu lan cũng chính là dịp để con cháu báo hiếu bố mẹ. Có những người nghĩ rằng vật chất càng to thì càng thể hiện được lòng thành. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng: Cha mẹ chỉ cần con cái đối xử thật tốt, chăm lo cho đời sống tinh thần đó mới là món quà vô giá.

Với nhiều người, lễ Vu lan là một ngày vô cùng quan trọng để thể hiện tấm lòng với bậc sinh thành và nuôi dưỡng. Trong những ngày này, ai cũng nghĩ sẽ tặng cha mẹ mình một món quà để thay lời cảm ơn. Người thì bông hoa, chén trà thế nhưng có người lại chi cả trăm triệu để mua các món đồ đắt tiền những mong bố mẹ vui lòng.

Nói chuyện với PV, chị H.L (Hà Nội) cho biết: “Đối với tôi, bố mẹ là người quan trọng nhất và nhờ sự nuôi dưỡng, dạy bảo nghiêm khắc tôi mới có được địa vị như ngày hôm nay. Từ đầu tháng 7 tôi đã nghĩ sẽ phải tặng bố mẹ một món quà thật đắt tiền. Tốn bao nhiêu tiền cũng được, miễn là làm bố mẹ vui lòng và thấy được sự quan tâm, thành kính của các con. Xe hơi thì bố mẹ không đi được, nhà bố mẹ có rồi, mua điện thoại đẹp về bố mẹ không biết dùng. Được một người quen giới thiệu, tôi mua đôi gà đông tảo nhưng phải là loại nặng trên 5kg như vậy mới tốt cho sức khỏe của bố mẹ nếu biết cách nấu”.

Cũng theo chị H.L, chị còn mua tổ yến gần 200 triệu để biếu bố mẹ. Chị H.L bảo, quà càng to sẽ thể hiện được lòng thành của mình, như vậy bố mẹ mới vui.

Cũng giống như chị H.L, chị Bình Phương cho biết, vợ chồng chị cũng đang đau đầu vì câu hỏi tặng quà gì cho bố mẹ nhân dịp Vu lan. Tặng quà giá trị ít thì sợ bố mẹ buồn, tặng quà đắt tiền thì vợ chồng chị không đủ sức. “Tôi và chồng bàn tính với nhau sẽ mua tặng ông bà 2 vé đi du lịch để tận hưởng cuộc sống và đó cũng là cách báo hiếu. Nhìn bạn bè tặng bố mẹ quà sang mà mình ái ngại. Thôi thì năm nay đi trong nước, sang năm sẽ đi nước ngoài”, chị Bình Phương chia sẻ.

Gia đình - Tặng cha mẹ quà đắt tiền lễ Vu lan: Thành tâm và thực lòng là món quà vô giá

Lễ Vu lan tặng cha mẹ một món quà nhỏ nhưng đầy yêu thương sẽ là sự vô giá (Ảnh minh họa).

Trước việc nhiều người nghĩ tặng bố mẹ món quà có giá trị vào dịp lễ Vu lan mới là người con có hiếu. Trao đổi với PV, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy (trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ Hạnh phúc) cho rằng: “Phú quý sinh lễ nghĩa” là điều hiển nhiên trong xã hội hiện đại. Khi con người càng có của cải vật chất thì lại càng nghĩ rằng vậy chất có thể làm được mọi thứ. Cũng giống như việc họ tặng quà cho cha mẹ dịp lễ Vu lan. Họ có tiền họ tặng, điều này không thể cấm được. Tuy nhiên, nếu như món quà ấy không phải là thành tâm và thực lòng, tặng quà chỉ để chưng diện, thể hiện với bạn bè thì chỉ khiến bố mẹ buồn lòng. Cái đó là sai ở gốc, bố mẹ không bao giờ muốn coi cái bày vẽ, lãng phí chỉ vì họ cả”.

Cũng theo chuyên gia Lê Thị Túy, việc đua nhau tặng quà đắt tiền cho bố mẹ bắt nguồn từ tâm lý đám đông. Thấy bạn bè có, mình cũng phải có, không tiền thì đi vay, cốt để bố mẹ nở mặt với thiên hạ. Đấy là lối suy nghĩ có phần ích kỷ và thực dụng dành cho bố mẹ.

Dịp lễ Vu lan báo hiếu là lúc để con cái thể hiện lòng thành, nhưng cũng đừng nên áp đặt những món quà đắt tiền cho bố mẹ, hãy hỏi xem tâm tư, nguyện vọng của bố mẹ như thế nào. Thực sự, bố mẹ không mong muốn gì cao sang ở con cái khi đã nuôi nấng các con trưởng thành. Bố mẹ chỉ cần nhìn thấy con cái thành đạt, hạnh phúc đã là một niềm vui lớn nhất rồi. Đôi khi món quà tinh thần còn có giá trị hơn một thứ đắt tiền nhưng vô tri.

“Theo tôi nghĩ, trong những ngày này, chỉ cần gửi tới cha mẹ một lời chúc thật ý nghĩa, tự tay nấu cho gia đình bữa cơm ngon. Ngoài ra hãy làm những việc tốt, có ý nghĩa trong đời sống hàng ngày, như vậy cũng đủ báo hiếu cho cha mẹ cả đời”, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy chia sẻ.

 Mai Thu

Rưng rưng nước mắt trước những hình ảnh trong lễ Vu lan báo hiếu

Chủ nhật, 19/08/2018 | 17:16
Khi nghe giảng về công ơn của cha mẹ, nhiều người không khỏi xúc động, đã bật khóc trong lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng.

Áng thơ “Vu Lan – Mùa hiếu hạnh” của người thầy giáo gây sốt mạng

Chủ nhật, 19/08/2018 | 14:00
Trong không khí của những ngày cận kề lễ Vu Lan, thầy giáo Tôn Sỹ Dũng (Bình Định) đã viết lên bài thơ “Vu Lan – Mùa hiếu hạnh” lấy nước mắt người đọc.

Vu Lan bật khóc nghe tâm sự về mẹ của người con cài bông hồng trắng trên ngực

Chủ nhật, 19/08/2018 | 08:30
Tháng 7 âm lịch - một mùa Vu Lan nữa lại về, đây là dịp lễ để những người làm con nhớ về và bày tỏ tấm lòng hiếu thảo tới ba mẹ, những đấng sinh thành. Thế nhưng, có những người chỉ có thể lặng lẽ nhớ về mẹ cùng những ký ức tuổi thơ và bông hồng trắng mong manh....
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.